Bị phạt 200 nghìn đồng vì “hôn môi, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp:

Tiền lệ xấu cho mục tiêu bảo vệ danh dự, nhân phẩm phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Dư luận rất bức xúc trước việc ông Nguyễn Bình Triệu (SN 1979, trú tại khu phố 2, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị), chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong chỉ bị xử phạt hành chính 200 nghìn đồng vì hành vi "sàm sỡ" nữ đồng nghiệp.

Như Lao Động đã thông tin, do có đơn tố cáo từ bị hại, Công an huyện Triệu Phong điều tra, xác định vào khoảng 10h sáng 21.6, ông Triệu vào phòng làm việc, đóng cửa, dùng sức mạnh ôm, giữ, bịt miệng chị L.A. Sau đó, ông Triệu hôn, cắn vào vùng môi của chị L.A., dùng tay sờ vào các vùng “nhạy cảm”. Nhưng ông Triệu không nhằm mục đích thực hiện hành vi muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác đối với chị L.A, mà chỉ nhằm mục đích trêu ghẹo, sàm sỡ.

Công an huyện Triệu Phong đã xử phạt vi phạm hành chính 200 nghìn đồng đối với ông Triệu vì hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác theo điểm a của khoản 1, điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Cơ quan công an xác định chị L.A có vết bầm ở môi và vết xước ở cổ, vết xước ở tay. Chị L.A cho biết tinh thần, tâm lí bị ảnh hưởng nặng nề.

Dư luận bức xúc vì hành vi của ông Triệu đã dùng vũ lực xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của phụ nữ, gây tổn thương thân thể và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của người này, nhưng chỉ bị phạt mức... 200 nghìn đồng.

Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Huy Hoàn - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Học viện Chính trị khu vực III (tại Đà Nẵng) cho rằng, mức xử lý như trên là chưa tương xứng với tính chất, động cơ, hậu quả của hành vi do ông Triệu gây ra đối với chị L.A. 

"Kết luận ông Triệu không có động cơ hiếp dâm đối với chị L.A là cần phải xem xét. Bởi vì với những hành vi như đóng cửa, dùng sức mạnh để bịt miệng, hôn môi, sờ soạng... là có dấu hiệu rõ ràng của hành vi cưỡng bức tình dục".

Theo TS. LS Hoàn, trong vụ việc nói trên, tổn thương thân thể của bị hại là 0%, nhưng tổn thương về mặt tinh thần là không hề nhỏ; nếu xử lý không nghiêm minh, sẽ tạo ra những tiền lệ không tốt cho mục tiêu bảo vệ danh dự, nhân phẩm của phụ nữ.

“Về phương diện đạo đức, hành vi của ông Triệu đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức công vụ, không xứng đáng với tư cách cán bộ, công chức, gây dư luận xấu, mất niềm tin của người dân, cần xử lý nghiêm minh để có sự răn đe, cảnh cáo chung”, TS.LS Nguyễn Huy Hoàn nêu quan điểm.

TS.LS Nguyễn Huy Hoàn cho biết: "Tội hiếp dâm là tội cấu thành hình thức, nghĩa là không cần đã hoàn thành hành vi mới phải chịu trách nhiệm hình sự".

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 200 nghìn đồng vì “trêu ghẹo, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Bình Triệu (SN 1979, trú tại Khu phố 2, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị), chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, bị xử phạt hành chính 200 nghìn đồng vì hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự nữ đồng nghiệp.

Nữ công chức tố bị nam đồng nghiệp cưỡng bức: “Chỉ nhằm mục đích trêu ghẹo, sàm sỡ”

HƯNG THƠ |

Ngày 22.7, chị N.T.L.A - chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị) - người tố cáo bị nam đồng nghiệp “hiếp dâm” - cho biết, đã nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong.

Vụ Phó trưởng Công an xã bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9: "Có việc chút xíu đó mà..."

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 tố bị Phó công an xã sàm sỡ, sáng 30.5, nguồn tin từ Công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, quá trình làm rõ, bước đầu ông Trần Chí D (Phó Công an xã) đã thừa nhận có sàm sỡ nữ sinh lớp 9.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bị phạt 200 nghìn đồng vì “trêu ghẹo, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Bình Triệu (SN 1979, trú tại Khu phố 2, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị), chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, bị xử phạt hành chính 200 nghìn đồng vì hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự nữ đồng nghiệp.

Nữ công chức tố bị nam đồng nghiệp cưỡng bức: “Chỉ nhằm mục đích trêu ghẹo, sàm sỡ”

HƯNG THƠ |

Ngày 22.7, chị N.T.L.A - chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị) - người tố cáo bị nam đồng nghiệp “hiếp dâm” - cho biết, đã nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong.

Vụ Phó trưởng Công an xã bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9: "Có việc chút xíu đó mà..."

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 tố bị Phó công an xã sàm sỡ, sáng 30.5, nguồn tin từ Công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, quá trình làm rõ, bước đầu ông Trần Chí D (Phó Công an xã) đã thừa nhận có sàm sỡ nữ sinh lớp 9.