Tiền Hải-Thái Bình: Người dân gần cầu Trà Lý khốn khổ vì "bão cát"

TRUNG DU |

Hàng chục năm qua, người dân xã Tây Lương (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) sinh sống gần khu vực chân cầu Trà Lý (cây cầu nối huyện Tiền Hải với huyện Thái Thụy, bắc qua sông Trà Lý) nhiều lần kêu cứu vì thường xuyên phải sống chung với bụi bẩn, ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng từ các bến bãi đặt ở hai bên mố cầu.

Theo phản ánh của người dân, quốc lộ 37B đoạn từ đê Trà Lý thuộc địa phận xã Tây Lương (huyện Tiền Hải) đến KCN Tiền Hải và đi một số hướng thời gian qua luôn phải oằn mình gánh xe quá tải.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, khói bụi mù mịt ở khu vực chân cầu Trà Lý (thuộc địa phận thôn Lương Phú, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình) do hoạt động vận tải vật liệu xây dựng từ các bến bãi tập kết, trung chuyển ra bên ngoài.

Đa số phương tiện chở vật liệu xây dựng đều được chủ phương tiện tự ý cơi nới thành thùng không đúng thiết kế đăng kiểm, chở hàng quá tải trọng cho phép thiết kế của cầu đường, chở hàng không che phủ bạt dẫn đến vật liệu xây dựng rơi vãi, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Hàng loạt bến bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng hai bên mố cầu Trà Lý là tác nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm, khói bụi tại khu vực xung quanh. Ảnh: T.D

Gần đây nhất, ngày 29.7 vừa qua, trong cuộc tiếp xúc cử tri của đại diện Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình và UBMT Tổ quốc huyện, xã với nhân dân xã Tây Lương, cử tri tiếp tục có nhiều ý kiến kiến nghị lên chính quyền các cấp liên quan đến vấn đề ô nhiễm khói bụi do xe quá tải gây ra.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại hai bên mố cầu Trà Lý từ lâu tồn tại hàng loạt bến bãi tập kết, trung chuyển các loại vật liệu xây dựng từ cát đen, cát vàng, than cám... Đây là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường, khói bụi.

Từ các bến bãi nói trên, từng đoàn xe tải có dấu hiệu cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng, chở quá tải trọng, không che phủ kỹ ngày đêm ra vào để vận chuyển vật liệu đưa đi tiêu thụ gây khói bụi mù mịt. Ảnh: T.D

Từ các bến bãi này, hàng đoàn xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng cho phép, không che chắn kỹ càng, cẩn thận ngày đêm tấp nập ra vào lấy vật liệu và vận chuyển đi theo nhiều hướng, chủ yếu đưa về KCN Tiền Hải và các công trình đang thi công.

Ông T.V.V (71 tuổi, trú thôn Lương Phú, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bức xúc: "Bao nhiêu năm qua tình trạng này cứ diễn ra như vậy, cử tri nhân dân ý kiến rất nhiều lần, nhưng đâu vẫn cứ đó. Chưa xây cầu đã có bến bãi, từ khi xây cầu lại mọc thêm nhiều bến bãi. Hàng ngày xe cộ chạy quần quật, từ sáng đến tối, bụi cuốn lên như "bão cát". Thi thoảng ở trên về đặt trạm cân được vài ngày thì người ta lại không chạy, cân vừa rút đi lại đâu vào đó".

Các cung đường lối dẫn từ bến bãi ra chân cầu Trà Lý bị cày nát, lầy lội. Ảnh: T.D

Trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Tiền Hải, cho biết: "Mặc dù đơn vị đã tích cực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ bến bãi, doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông, chở đúng đủ tải trọng cho phép và phải che chắn, phủ bạt không để vật liệu, cát đá vương vãi ra đường... tuy nhiên đến nay tình trạng này mới chỉ thuyên giảm ít nhiều".

Cát từ các xe tải che chắn không kỹ vương vãi ra đến tận khu vực vòng xuyến Ngã 3 Ông Tượng - biểu tượng trung tâm thị trấn Tiền Hải. Ảnh: T.D
Cát từ các xe tải che chắn không kỹ vương vãi ra đến tận khu vực vòng xuyến Ngã 3 Ông Tượng - biểu tượng trung tâm thị trấn Tiền Hải. Ảnh: T.D

"Cái khó của anh em là lực lượng mỏng và chỉ có thể xử phạt được lỗi cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe và không che phủ bạt, che phủ qua loa. Thế còn việc xác định phương tiện chở quá tải hay không thì chúng tôi lại không đủ cơ sở pháp lý để kiểm tra, xử phạt. Cả tỉnh bây giờ chỉ có hai trạm cân lưu động, thi thoảng mới về đặt trong mấy ngày nên rất khó để khắc phục lỗi này" - lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Tiền Hải nêu.

Lực lượng CSGT huyện Thái Thụy tăng cường xử lý xe tải vi phạm sau phản ánh của Báo Lao Động

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết Thái Thụy - Thái Bình: Dân khổ sở vì "binh đoàn" xe tải hoành hành, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Thái Thụy cho hay, trong 2 ngày vừa qua, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của các phương tiện xe tải với 5 trường hợp. Các lỗi vi phạm chính là cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng thiết kế của xe.

Trao đổi với PV, đại diện đơn vị thi công san lấp mặt bằng dự án xây dựng Quốc lộ 37 đoạn từ xã Thụy Hà đến cầu Sông Hóa cho hay, đã yêu cầu doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải ký cam kết chở đúng đủ tải trọng, tăng cường che phủ bạt, lưới thành, thùng xe.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Dự án giải phóng mặt bằng nhanh kỷ lục do dân tự nguyện hiến đất

TRUNG DU |

Một dự án xây dựng tuyến đường liên xã có tổng chiều dài 5,5km, với số vốn đầu tư gần 35 tỉ đồng ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đạt kỷ lục tại quê lúa cho đến thời điểm hiện tại - là dự án đạt tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh nhất. Chỉ trong vòng 1 tuần, gần 100% hộ dân thuộc 3 xã có dự án đi qua đều đồng thuận hiến đất, làm đường.

Thái Thụy - Thái Bình: Dân khổ sở vì "binh đoàn" xe tải hoành hành

TRUNG DU |

Từ hơn 1 tháng nay, người dân các xã Thụy Quỳnh, thị trấn Diêm Điền và Thụy Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã và đang hàng ngày phải chịu đựng tình trạng các đoàn xe chở cát san lấp đi qua địa bàn gây ô nhiễm khói bụi, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thái Bình: Người dân 4 xã cùng kêu nước sạch sinh hoạt... không sạch

TRUNG DU |

Hơn nửa tháng qua, người dân các xã Thụy Liên, Thụy Văn, Thụy Bình và Thụy Dương (nay là xã Dương Phúc) ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhiều lần phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Châu Long mà họ sử dụng có màu vàng xanh, mùi tanh, không đảm bảo chất lượng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thái Bình: Dự án giải phóng mặt bằng nhanh kỷ lục do dân tự nguyện hiến đất

TRUNG DU |

Một dự án xây dựng tuyến đường liên xã có tổng chiều dài 5,5km, với số vốn đầu tư gần 35 tỉ đồng ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đạt kỷ lục tại quê lúa cho đến thời điểm hiện tại - là dự án đạt tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh nhất. Chỉ trong vòng 1 tuần, gần 100% hộ dân thuộc 3 xã có dự án đi qua đều đồng thuận hiến đất, làm đường.

Thái Thụy - Thái Bình: Dân khổ sở vì "binh đoàn" xe tải hoành hành

TRUNG DU |

Từ hơn 1 tháng nay, người dân các xã Thụy Quỳnh, thị trấn Diêm Điền và Thụy Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã và đang hàng ngày phải chịu đựng tình trạng các đoàn xe chở cát san lấp đi qua địa bàn gây ô nhiễm khói bụi, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thái Bình: Người dân 4 xã cùng kêu nước sạch sinh hoạt... không sạch

TRUNG DU |

Hơn nửa tháng qua, người dân các xã Thụy Liên, Thụy Văn, Thụy Bình và Thụy Dương (nay là xã Dương Phúc) ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhiều lần phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Châu Long mà họ sử dụng có màu vàng xanh, mùi tanh, không đảm bảo chất lượng.