Tiêm vaccine cho học sinh và miễn giảm học phí là quá đúng

Bằng Linh |

Miễn, giảm học phí và tiêm vaccine cho học sinh đang là hai vấn đề quan tâm nhất của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới. Chỉ có như vậy mới có được một năm học mới an toàn.

Quảng Nam vừa lên hai phương án hỗ trợ 100% tiền học 4 tháng cho một số đối tượng là trẻ mầm non và học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đang đề xuất miễn học phí học kỳ 1.

Trước đó, Đà Nẵng đã quyết định miễn 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022.

Còn Quảng Ninh chơi lớn, dành 138 tỉ đồng miễn 100% học phí cho học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến THPT, trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài.

Mỗi địa phương cần có những phương án riêng, phù hợp, coi đó như một chính sách hỗ trợ khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.

Mỗi một đồng được miễn, giảm đều rất đáng quý đối với người dân lúc này, đặc biệt là đối với công nhân, người lao động bị giãn việc, mất việc thì việc miễn giảm học phí cho con, em chính là đã giảm áp lực lớn cho ngân sách gia đình.

Thế nhưng, học phí chưa phải là tất cả. Năm học mới phải là năm học an toàn.

Sáng 28.8, khi phát biểu tại hội nghị tổng kết toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, triển khai năm học mới, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ có chính sách đảm bảo tổ chức năm học mới an toàn gắn với tiêm vaccine cho giáo viên và học sinh.

Một số nước đã tiến hành tiêm cho trẻ từ 12-18 tuổi bằng những vaccine phù hợp, với trẻ dưới 12 tuổi, Thủ tướng yêu cầu: Nếu có vaccine phù hợp, Bộ Y tế cần sớm tiếp cận, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu trong nước để thời gian tới có vaccine tiêm cho các cháu.

Thủ tướng lấy ví dụ: “Những cháu được tiêm đủ hai mũi có thể đi học bình thường kèm biện pháp chống dịch khác như một số nước đang làm, ví dụ Singapore”.

“Chúng ta làm tất cả những gì có thể làm được để các cháu được tiêm vacicne” - người đứng đầu Chính phủ nêu.

Từng có giải pháp “không đến trường, học online” để đối phó với dịch COVID-19. Thế nhưng, học tập trung, trẻ đến trường vẫn là môi trường giáo dục tốt nhất, chất lượng nhất, hiệu quả nhất.

Chính phủ đã có chính sách, Thủ tướng đã có ý kiến thì Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo phải nhanh chóng vào cuộc. Cùng với miễn giảm học phí thì tiêm vaccine cho giáo viên và học sinh chính là giải pháp để chúng ta có một năm học mới an toàn, giáo dục không còn bị đứt gãy bởi dịch COVID-19.

Người dân đang rất mong chính sách này nhanh chóng được triển khai.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên linh động nhiều phương án để học sinh bước vào năm học mới

BẢO TRUNG |

Hiện, hai tỉnh lớn nhất vùng Tây Nguyên là Gia Lai và Đắk Lắk đang có gần 900.000 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục 2 địa phương đã chuẩn bị các phương án linh hoạt để các em bám sát chương trình học năm 2021-2022.

Đắk Nông thiếu hơn 930 cán bộ, giáo viên cho năm học mới

Bảo Lâm |

Qua rà soát năm học mới 2021-2022, cho thấy Đắk Nông hiện thiếu 938 cán bộ, giáo viên, nhân viên các bậc học công lập. Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, các ngành chức năng sẽ rà soát điều chuyển từ trường thừa sang trường thiếu để đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương.

Lễ khai giảng năm học mới tại Phú Thọ không mời lãnh đạo các cấp dự

Bảo Hân |

Các cơ sở giáo dục tại Phú Thọ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 gọn nhẹ, không mời đại biểu lãnh đạo các cấp dự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tây Nguyên linh động nhiều phương án để học sinh bước vào năm học mới

BẢO TRUNG |

Hiện, hai tỉnh lớn nhất vùng Tây Nguyên là Gia Lai và Đắk Lắk đang có gần 900.000 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục 2 địa phương đã chuẩn bị các phương án linh hoạt để các em bám sát chương trình học năm 2021-2022.

Đắk Nông thiếu hơn 930 cán bộ, giáo viên cho năm học mới

Bảo Lâm |

Qua rà soát năm học mới 2021-2022, cho thấy Đắk Nông hiện thiếu 938 cán bộ, giáo viên, nhân viên các bậc học công lập. Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, các ngành chức năng sẽ rà soát điều chuyển từ trường thừa sang trường thiếu để đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương.

Lễ khai giảng năm học mới tại Phú Thọ không mời lãnh đạo các cấp dự

Bảo Hân |

Các cơ sở giáo dục tại Phú Thọ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 gọn nhẹ, không mời đại biểu lãnh đạo các cấp dự.