Tiêm phòng dại được bảo hiểm y tế chi trả không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chi trả bảo hiểm y tế khi người bệnh đi tiêm phòng dại.

Bạn đọc hỏi: Tôi đi làm công ty có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Cách đây không lâu tôi đi tiêm ngừa dại do bị mèo cắn. Như vậy tôi có được thanh toán lại tiền tiêm ngừa không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Mục a, Khoản 1, Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế quy định phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế là: “Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con”.

Như vậy, việc tiêm vaccine phòng dại và các xét nghiệm phục vụ việc tiêm phòng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chế độ phụ cấp được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về quy định tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người đang hưởng phụ cấp khác.

Hà Nội giãn cách xã hội, những vi phạm nào sẽ bị phạt tiền?

Nhóm PV |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ các quy định dẫn tới tình trạng bị xử phạt với mức tiền khá cao. Để hiểu rõ hơn những quy định trong việc thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời giúp bạn đọc tránh mắc phải các lỗi khi thực hiện chỉ thị này tại Hà Nội, Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Danh Huế - Công ty Luật Hừng Đông.

Mất sổ bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội điện tử qua ứng dụng VssID khi làm mất sổ bảo hiểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chế độ phụ cấp được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về quy định tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người đang hưởng phụ cấp khác.

Hà Nội giãn cách xã hội, những vi phạm nào sẽ bị phạt tiền?

Nhóm PV |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ các quy định dẫn tới tình trạng bị xử phạt với mức tiền khá cao. Để hiểu rõ hơn những quy định trong việc thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời giúp bạn đọc tránh mắc phải các lỗi khi thực hiện chỉ thị này tại Hà Nội, Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Danh Huế - Công ty Luật Hừng Đông.

Mất sổ bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội điện tử qua ứng dụng VssID khi làm mất sổ bảo hiểm.