Tiệc sinh nhật trong khu cách ly: Giải thích nhưng "vẫn không chịu hiểu"

HƯNG THƠ |

Trước khi xảy ra việc vị Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân dương tính với COVID-19 chụp ảnh sinh nhật đăng mạng xã hội, nhân viên y tế ở khu cách ly đã giải thích nhiều lần với bệnh nhân 904 là không được ra khỏi phòng cách ly, nhưng "họ vẫn không chịu hiểu hay sao ấy".

Ngày 20.8, Trung tâm Y tế TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 4 người dự tiệc sinh nhật cùng bệnh nhân 904 trong khu cách ly.

Trước đó, sự việc xảy ra tại khu cách ly tập trung phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà. Vào 19h30 ngày 15.8, ông H.C.C (Phó Chủ tịch phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhận được bánh sinh nhật gửi vào khu cách ly. Ông C đã gọi vợ là bệnh nhân 904 ở cùng dãy nhà cách ly sang phòng để dự sinh nhật.

Khi qua phòng, bệnh nhân 904 đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cho đến khi chụp hình thì mới tới gần. Sau đó, những hình ảnh về sinh nhật của ông C được đăng lên mạng xã hội. Vào khoảng 19h30 ngày 16.8, anh C còn đem đồ ăn qua cho bệnh nhân 904 và bị nhân viên ở khu cách ly nhắc nhở.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, phòng của bệnh nhân 904 ở cùng tầng với ông C. Nhân viên y tế ở khu cách ly đã nhiều lần nhắc nhở bệnh nhân 904 không được ra khỏi phòng. “Thông thường họ nghe trường hợp dương tính là sợ lắm, người cách ly không dám ra khỏi phòng đâu. Nhưng trường hợp này họ cứ nhất quyết là nghi họ không bị nhiễm. Chúng tôi đã giải thích nhưng có vẻ họ không chịu hiểu hay sao ấy”- lãnh đạo Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, cho biết.

Ông Nguyễn Tăng – Chủ tịch UBND TP.Đông Hà nói rằng, đơn vị đã nhận được thông tin trên khi mới xảy ra sự việc và yêu cầu chấn chỉnh. “Ngoài việc tổ chức sinh nhật nói trên, khi anh C ra khỏi khu cách ly chúng tôi sẽ làm rõ việc khai báo của anh này. Nếu anh này có tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm COVID-19 nhưng không khai báo mà vẫn đến trụ sở làm việc, thì sẽ có biện pháp xử lý” - lãnh đạo UBND TP.Đông Hà, nói.

Được biết, trước khi được đưa vào khu cách ly, anh C vẫn đến trụ sở làm việc. Đến khi phát hiện anh C thuộc diện F1 thì đã có nhiều người tiếp xúc với anh C. Vào ngày 6.8, vợ chồng anh C cùng 2 người con được đưa vào cách ly tập trung. Khi vợ anh C có kết quả dương tính với COVID-19 thì bệnh nhân được đưa sang phòng khác, tách biệt với anh C và 2 đứa con.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

30 giờ, chở nặng “tình người” đến Quảng Trị tiếp sức chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

8 bệnh viện, trung tâm y tế tại tỉnh Quảng Trị vừa được CLB xe bán tải PDC Đà Nẵng hỗ trợ các vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuyện nghe rất lạ bởi Đà Nẵng vẫn đang căng mình chống dịch. Thế nhưng đoàn xe 12 chiếc của CLB đã chạy ròng rã 30 giờ đồng hồ. Họ chạy xuyên tâm dịch, chở nặng không chỉ hàng tấn hàng hoá mà còn là tình người đến với nơi đang cần.

6 người điều trị COVID-19 ở Quảng Trị: 4 trường hợp có kết quả âm tính

HƯNG THƠ |

Đến thời điểm ngày 15.8, tại tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó 1 trường hợp đã tử vong, 4 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, 2 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà.

24h tại chốt phong tỏa khu dân cư phòng dịch COVID-19 ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đến sáng ngày 15.8, tại tỉnh Quảng Trị ghi nhận tổng cộng có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 bệnh nhân đã tử vong. Để phòng dịch COVID-19, có 6 địa điểm nguy cơ cao liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2 bị phong tỏa, trong đó có 4 khu dân cư với rất đông người dân sinh sống. Để đảm bảo không có người ra, vào khu vực phong tỏa, cơ quan chức năng đã lập các chốt, túc trực 24h/24h.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

30 giờ, chở nặng “tình người” đến Quảng Trị tiếp sức chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

8 bệnh viện, trung tâm y tế tại tỉnh Quảng Trị vừa được CLB xe bán tải PDC Đà Nẵng hỗ trợ các vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuyện nghe rất lạ bởi Đà Nẵng vẫn đang căng mình chống dịch. Thế nhưng đoàn xe 12 chiếc của CLB đã chạy ròng rã 30 giờ đồng hồ. Họ chạy xuyên tâm dịch, chở nặng không chỉ hàng tấn hàng hoá mà còn là tình người đến với nơi đang cần.

6 người điều trị COVID-19 ở Quảng Trị: 4 trường hợp có kết quả âm tính

HƯNG THƠ |

Đến thời điểm ngày 15.8, tại tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó 1 trường hợp đã tử vong, 4 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, 2 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà.

24h tại chốt phong tỏa khu dân cư phòng dịch COVID-19 ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đến sáng ngày 15.8, tại tỉnh Quảng Trị ghi nhận tổng cộng có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 bệnh nhân đã tử vong. Để phòng dịch COVID-19, có 6 địa điểm nguy cơ cao liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2 bị phong tỏa, trong đó có 4 khu dân cư với rất đông người dân sinh sống. Để đảm bảo không có người ra, vào khu vực phong tỏa, cơ quan chức năng đã lập các chốt, túc trực 24h/24h.