Thủy điện, nạn nhân hay thủ phạm gây ra lũ quét?

QUANG ĐẠI |

Trong trận lũ quét kinh hoàng tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) vào ngày 2.10, Nhà máy thủy điện Bản Cánh tại xã Tà Cạ cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Thông tin ghi nhận từ hiện trường cho thấy đường ống Nhà máy thủy điện Bản Cánh bị đứt làm đôi, nhiều tảng đá từ trên cao rơi xuống phá hỏng đường ống dẫn nước, bùn đất tràn vào trong tổ máy phát điện số 3. Hiện nhà máy đang phải ngừng hoạt động. Đoạn đường đi qua thủy điện Bản Cánh kéo dài hơn 100m bị tắc, chưa thể giải toả.

Bùn đất tràn vào trong nhà máy thủy điện Bản Cánh. Ảnh: QH
Bùn đất tràn vào trong nhà máy thủy điện Bản Cánh. Ảnh: QH

Hiện trạng các ngọn đồi núi xung quanh đều không còn rừng, chỉ còn những bụi cây nhỏ, cho thấy rừng đã bị mất từ lâu. Kỳ Sơn là huyện biên giới, miền núi, trước đây khu vực này vốn là rừng nguyên sinh, nay hầu như đã thành bình địa.

Thủy điện bị lũ quét tàn phá, nhưng thực tế việc thi công các dự án thủy điện đã góp phần làm mất rừng. Mất rừng là nguyên nhân chính gây ra lũ quét, lũ ống. Do đó, thủy điện cũng là một trong những nguyên nhân gây ra lũ quét.

Trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, có đến 3 nhà máy thủy điện là thủy điện Bản Cánh, Nậm Mô, Nậm Cắn 2. Cả 3 dự án này cùng nằm trong khoảng 1km ở sông Nậm Mộ.

Nhà máy thủy điện Bản Cánh đang phải tạm ngừng hoạt động. Ảnh: QH
Nhà máy thủy điện Bản Cánh đang phải tạm ngừng hoạt động. Ảnh: QH

Theo lãnh đạo xã Tà Cạ, dù địa bàn có nhiều nhà máy thủy điện như thế nhưng đến nay 3 bản của xã vẫn chưa có điện lưới khiến quá trình phát triển kinh tế - xã hội rất khó khăn.

Quá trình hoạt động của các nhà máy thủy điện cũng gây bức xúc cho người dân về nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng cuộc sống. Quá trình vận hành, tích nước hồ thủy điện đã có nhiều hộ dân ở các bản Nhãn Lỳ, Nhãn Cù của xã Tà Cạ sinh sống ở gần lòng bờ hồ thủy điện bị ảnh hưởng, đặc biệt là gần 10 hộ dân sinh sống dọc sông Nậm Mộ.

Rừng nơi thượng nguồn suối Huồi Giảng (bắt nguồn của trận lũ quét vào sáng 2.10 tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bị cạo trọc. Ảnh: TL
Rừng nơi thượng nguồn suối Huồi Giảng (bắt nguồn của trận lũ quét vào sáng 2.10 tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bị cạo trọc. Ảnh: TL

Cử tri các xã Nậm Cắn, Tà Cạ cũng đã nhiều lần kiến nghị: Từ khi Nhà máy Thủy điện Nậm Cắn, Thủy điện Nậm Mô đi vào hoạt động đến nay đã làm giảm diện tích đất canh tác sản xuất, chăn nuôi của người dân.

Ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết quá trình hoạt động của các dự án thủy điện trên địa bàn gây ra những vấn đề ảnh hưởng đến dân sinh.

Đặc biệt, huyện Kỳ Sơn có đến 8 dự án thủy điện. Trên phạm vi toàn tỉnh Nghệ An, con số này là 32. Đến nay, đã có hơn một nửa trong số 32 nhà máy thủy điện được cấp phép đã hoạt động. Các dự án đang được triển khai xây dựng cũng lấy đi 5.687 ha đất rừng, 1.733,3 ha đất sản xuất nông nghiệp và hơn 1.000 ha đất khác.

Mấy năm gần đây, thiên tai liên tiếp xảy ra, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Vấn đề bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân được đặt ra một cách cấp thiết.

Thủy điện cũng là một hoạt động kinh tế quan trọng, nhưng làm gì để hài hòa giữa lợi ích của nhà đầu tư và sinh kế của cộng đồng dân cư nơi đặt nhà máy là bài toán cần có lời giải từ các nhà quản lý và lập pháp.

Nếu không, người dân bản địa luôn luôn chịu thiệt thòi, trong khi lợi nhuận từ dự án thủy điện chỉ rơi vào một nhóm lợi ích.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Không để người dân bị lũ quét thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả lũ quét nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Nỗ lực thông xe, ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị lũ quét ở Kỳ Sơn

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Nghệ An - Ngày 4.10, sau khi cơn lũ quét kinh hoàng tràn qua huyện biên giới Kỳ Sơn, các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tối đa để thông xe các tuyến đường trọng điểm, ổn định cuộc sống cho người dân bị thiệt hại.

Lũ quét làm một cháu bé tử vong, cuốn trôi 2 ôtô ở Kỳ Sơn

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Nghệ An –Trận lũ kinh hoàng đổ vào huyện biên giới Kỳ Sơn đã làm chết 1 người, làm đổ sập, cuốn trôi 15 ngôi nhà của người dân xã Tà Cạ và địa bàn thị trấn Mường Xén.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Không để người dân bị lũ quét thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả lũ quét nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Nỗ lực thông xe, ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị lũ quét ở Kỳ Sơn

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Nghệ An - Ngày 4.10, sau khi cơn lũ quét kinh hoàng tràn qua huyện biên giới Kỳ Sơn, các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tối đa để thông xe các tuyến đường trọng điểm, ổn định cuộc sống cho người dân bị thiệt hại.

Lũ quét làm một cháu bé tử vong, cuốn trôi 2 ôtô ở Kỳ Sơn

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Nghệ An –Trận lũ kinh hoàng đổ vào huyện biên giới Kỳ Sơn đã làm chết 1 người, làm đổ sập, cuốn trôi 15 ngôi nhà của người dân xã Tà Cạ và địa bàn thị trấn Mường Xén.