Ngang nhiên xây dựng không phép
Theo UBND xã Hà Hồi, thửa đất số 230 (xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín) xảy ra tranh chấp đất đai bắt đầu từ những năm 1990.
Ông Đỗ Văn Hoà viết 3 đơn đề nghị gửi đến các cấp chính quyền. Đến nay, thửa đất này vẫn diễn ra tranh chấp và chưa đi đến hồi kết trong nhiều năm qua. Ông Hậu được uỷ quyền tham gia tố tụng, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý liên quan tới bất động sản được thừa kế nói trên. Còn gia đình ông Đỗ Đức Hạnh đã ở nhờ trên mảnh đất từ năm 1945.
Ông Hậu cho biết, trên thửa đất này tồn tại nhà ngói 5 gian và nhà gác 2 tầng với diện tích 150m2 chếch về phía Đông.
"Tháng 7.2020, gia đình ông Đỗ Đức Hạnh đã huỷ hoại, tẩu tán toàn bộ tài sản trên đất. Ngay sau đó, tôi đã có đơn đề nghị gửi lên UBND xã Hà Hồi về vấn đề trên" - ông Hậu cho biết.
UBND xã Hà Hồi đã lập biên bản về việc huỷ hoại tài sản của ông Đỗ Trí Dũng (con của ông Hạnh). Sau đó, ông này đã ký vào biên bản và chấp hành dừng thi công công trình cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
"Khoảng 1 năm sau, ông Đỗ Trí Dũng tiếp tục tụ tập thi công công trình trên thửa đất đang xảy ra tranh chấp. Hiện trạng công trình thi công đã được hơn 3 tầng. Hành vi trên của trên của ông Dũng đã coi thường pháp luật. Hơn nữa, chính quyền địa phương đã không sâu sát, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Chúng tôi mong muốn địa phương có những biện pháp xử lý vi phạm xây dựng của gia đình ông Dũng kịp thời, trả lại hiện trạng vốn có trên thửa đất” - ông Hậu nói.
Địa phương buông lỏng quản lý?
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Thi - cán bộ địa chính xây dựng của xã Hà Hồi - cho biết, sau khi địa phương nhận đơn của ông Đỗ Quang Hậu đã tiến hành phân công, cử tổ công tác đến tại thửa đất mà ông Hậu có ý kiến để kiểm tra hiện trạng và xác minh thông tin nội dung trong đơn đã nêu.
Ông Hậu cho hay, trên thửa đất có 1 máy xúc cỡ nhỏ đang làm, hạ giải xong toàn bộ ngôi nhà cấp 4 năm gian (diện tích khoảng 55m2) và 1 chòi gác 2 tầng (diện tích khoảng 12m2)... Qua kiểm tra, UBND xã tiến hành lập biên bản và khẳng định không còn công trình gì nổi trên mặt đất tại thửa đất có đơn khiếu nại.
Sau khi lập biên bản và ghi nhận hiện trạng xong, tổ công tác yêu cầu gia đình ông Đỗ Đức Hạnh tạm thời dừng thi công xây dựng trên thửa đất ông Hậu có ý kiến cho rằng, ông được uỷ quyền và hưởng thừa kế hợp pháp.
Theo đại diện UBND xã Hà Hồi, đơn vị đã tổ chức nhiều hội nghị hoà giải giữa hai bên, song đều không thành. Đến ngày 4.3.2021, UBND xã đã mở hội nghị xin ý kiến các ban ngành của UBND huyện về dự hội nghị xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.
Ông Thi cho biết, sau 1 năm, gia đình ông Hạnh chấp hành nghiêm tạm dừng thi công các công trình trên thửa đất để các ban ngành UBND huyện thụ lý hồ sơ xem xét giải quyết.
Đến ngày 3.7.2021, UBND xã nhận được tin báo của quần chính nhân dân phản ánh về việc hộ gia đình nhà ông Hạnh tiếp tục thi công công trình. Chính quyền địa phương đã đến vị trí thửa đất ghi nhận hiện trạng và yêu cầu tạm dừng thi công trên thửa đất tại xóm Phạm Hồng Thái đối với ông Đỗ Trí Dũng.
Từ đó đến nay, chính quyền địa phương đã ban hành 5 thông báo đình chỉ công trình xây dựng trên thửa đất đang tranh chấp của gia đình ông Hạnh.
Ông Thi khẳng định: “Mảnh đất này đang có tranh chấp không được phép xây nhà”.
Song, hiện nay gia đình ông Hạnh vẫn có thể xây dựng ngôi nhà lên tới hơn 3 tầng. Trao đổi về việc địa phương có buông lỏng quản lý, ông Thi vẫn cho rằng: "UBND xã không có bất cứ việc linh động cho ai cả".
Liên quan đến việc tại sao không cưỡng chế công trình vi phạm, ông Thi cho biết: "Thẩm quyền của xã không đủ chức năng để cưỡng chế. Chúng tôi đã 2 lần xin ý kiến của UBND huyện để xử lý".
Lúc này, UBND huyện yêu cầu địa phương tiếp tục yêu cầu tạm dừng thi công và mời hai gia đình ra hoà giải liên quan đến việc tranh chấp đất đai.