“Thuốc” ung thư từ than tre: Cần dẹp bỏ những kiểu vinh danh giả dối

QUANG ĐẠI |

Qua vụ đơn vị sản xuất “thuốc” ung thư từ than tre được vinh danh, cho thấy việc “đánh bóng” thương hiệu rất “hoành tráng” nhưng không nắm được chất lượng sản phẩm là một kiểu tiếp tay cho những hành vi gian dối, lừa đảo, đầu độc khách hàng.

Dư luận rất bức xúc khi Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam), Thường trực ban tổ chức chương trình Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017 lên tiếng về vụ vinh danh đơn vị sản xuất “thuốc” ung thư bằng than tre.

Theo đó, họ cho rằng Cty TNHH Vinaca gửi hồ sơ công nhận top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017, còn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm là thuộc quản lý thị trường và sở y tế địa phương (?).

Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên vị trí trên bảng xếp hạng top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, thế nhưng đơn vị chủ trì đứng ra tổ chức vinh danh lại… không biết. Thông tin này cho thấy giá trị của bảng xếp hạng nói trên cũng chỉ là hư danh, không có giá trị thực chất, và cách tổ chức bảng xếp hạng nói trên là rất thiếu chuyên nghiệp.

Với cách trả lời nói trên, Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam) cũng đã “phủi” trách nhiệm về hành vi tổ chức vinh danh, khoác áo “hoàng tráng” cho doanh nghiệp lừa đảo, đầu độc khách hàng.

Chứng nhận Công ty TNHH Vinaca Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017.
Chứng nhận Công ty TNHH Vinaca Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017.

Việc tổ chức thu tiền, vinh danh thương hiệu doanh nghiệp mà không nắm được chất lượng sản phẩm của đơn vị đó, là hành vi tùy tiện, thiếu trung thực, một hình thức buôn bán “hàng giả”.

Khi xảy ra sự cố liên quan đến đơn vị được vinh danh gây thiệt hại cho khách hàng về tiền bạc, thậm chí cả về sức khỏe và tính mạng nhưng lại nhẹ nhàng “phủi” trách nhiệm, thì đó không phải là kiểu ứng xử đàng hoàng.

Dù không cố ý, hành vi vinh danh thương hiệu cho đơn vị không xứng đáng của Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu cũng đã vô hình trung tiếp tay cho những kẻ lừa đảo. Bởi, họ sẽ đưa danh hiệu nói trên ra làm tấm bình phong để lòe người bệnh ung thư.

Bệnh nhân ung thư do điều kiện sức khỏe, bệnh tật, không thể đánh giá được thực chất của các danh hiệu. Họ chỉ biết dốc cạn hầu bao cho những sản phẩm của các doanh nghiệp đã được ghi nhận, tôn vinh.

Cần thiết phải có một cuộc đại phẫu các danh hiệu, giải thưởng, tôn vinh doanh nghiệp, hiện đang nở rộ tràn lan thiên hình vạn trạng mà đơn vị đứng ra trao những danh hiệu nghe “nổ như bom” nhưng mù tịt về chất lượng sản phẩm.

Việc vinh danh tràn lan, không thực chất như trên là rất nguy hiểm cho xã hội, cần được ngăn chặn, dẹp bỏ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thuốc ung thư từ than tre: Cty TNHH Vinaca qua mặt cơ quan chức năng, lộng hành

L.HÀ - H.LONG |

Cty TNHH Vinaca địa chỉ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có sản phẩm ung thư Vinaca Co3.2 đang khiến dư luận quan tâm, từng được nhận Giải thưởng Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017 là chính xác. 

Vụ thuốc ung thư than tre: Đề nghị thu hồi Giải thưởng của Cty Vinaca

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thông tin Cty TNHH Vinaca (Thanh Xuân, Hà Nội) có sản phẩm ung thư VinacaCo3.2 từng nhận được Giải thưởng Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam  đang khiến dư luận xôn xao. Điều này khiến nhiều người vô cùng lo ngại trước việc “mượn” các danh hiệu, công nhận trao thưởng để lấy niềm tin lừa dối khách hàng và các cơ quan chức năng.

Thuốc ung thư giả được vinh danh: Đợi hậu kiểm thì hàng vạn loại thuốc đã chui vào bụng người dân

D.H |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội, nguyên Phó ban 157 chống buôn lậu và gian lận thương mại TP Hà Nội đã nói như vậy trước thông tin sản phẩm thuốc ung thư làm từ bột than của Công ty TNHH Vinaca được vinh danh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thuốc ung thư từ than tre: Cty TNHH Vinaca qua mặt cơ quan chức năng, lộng hành

L.HÀ - H.LONG |

Cty TNHH Vinaca địa chỉ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có sản phẩm ung thư Vinaca Co3.2 đang khiến dư luận quan tâm, từng được nhận Giải thưởng Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017 là chính xác. 

Vụ thuốc ung thư than tre: Đề nghị thu hồi Giải thưởng của Cty Vinaca

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thông tin Cty TNHH Vinaca (Thanh Xuân, Hà Nội) có sản phẩm ung thư VinacaCo3.2 từng nhận được Giải thưởng Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam  đang khiến dư luận xôn xao. Điều này khiến nhiều người vô cùng lo ngại trước việc “mượn” các danh hiệu, công nhận trao thưởng để lấy niềm tin lừa dối khách hàng và các cơ quan chức năng.

Thuốc ung thư giả được vinh danh: Đợi hậu kiểm thì hàng vạn loại thuốc đã chui vào bụng người dân

D.H |

Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội, nguyên Phó ban 157 chống buôn lậu và gian lận thương mại TP Hà Nội đã nói như vậy trước thông tin sản phẩm thuốc ung thư làm từ bột than của Công ty TNHH Vinaca được vinh danh.