Thuê tuyển trạch độc lập để chấm dứt tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên

QUANG ĐẠI |

Ngăn chặn tình trạng tiêu cực, chạy chọt, gửi gắm trong tuyển dụng viên chức, giáo viên là một việc làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Theo quy định hiện hành, việc tuyển dụng viên chức được phép thực hiện bằng hình thức phỏng vấn. Trong vòng 20-30 phút, cuộc phỏng vấn sẽ quyết định ứng viên được tuyển dụng hoặc bị loại. Do việc phỏng vấn trực tiếp, không được phúc khảo và không có bằng chứng lưu lại, nên nếu giám khảo không công tâm thì rất dễ xảy ra tiêu cực.

Dư luận lâu nay vẫn xì xào, truyền tai nhau về “mức giá” chạy một suất vào biên chế giáo dục thông qua hình thức phỏng vấn từ một đến vài trăm triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với các gia đình nghèo, làm nản lòng những sinh viên nỗ lực học tập.

Do đó, ngăn chặn, chấm dứt tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên là một yêu cầu bức thiết, một việc cần làm ngay của ngành Giáo dục và các địa phương.

Tại Nghệ An, để ngăn tiêu cực trong khâu tuyển dụng viên chức, một số đơn vị, địa phương đã “xé rào” thuê đơn vị tuyển trạch độc lập. Một bệnh viện lớn tại tỉnh Nghệ An thuê một đơn vị tuyển trạch độc lập tại Hà Nội tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế. Ứng viên tốn kém, mệt mỏi vì phải nộp thêm tiền và đi xa, nhưng họ vui vẻ chấp nhận vì chỉ có thi như thế mới công bằng, minh bạch.

Vào đầu năm học 2022-2023, một huyện miền núi ở Nghệ An vừa tuyển khoảng 70 giáo viên hợp đồng vào biên chế bằng phương thức ký hợp đồng với một trường sư phạm trên địa bàn, thuê họ tuyển dụng giáo viên, huyện chỉ đóng vai giám sát. Cũng tại huyện này, khi khảo sát, đánh giá năng lực công chức, cán bộ, huyện cũng hợp đồng với một đơn vị đào tạo của tỉnh, thuê họ làm.

“Cách làm này bảo đảm khách quan tuyệt đối, thi tuyển công bằng, nghiêm túc, không có tiêu cực, được dư luận nhân dân hết sức đồng tình, đánh giá cao” - lãnh đạo huyện tại Nghệ An khẳng định.

Theo nhiều chuyên gia, thực ra cách làm nói trên tương tự việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư mời thầu, giám sát, ngoài ra còn bắt buộc thuê 1 đơn vị giám sát độc lập. Còn nếu duy trì mô hình tuyển dụng “vừa đá bóng vừa thổi còi” như hiện nay, với phương án thi vấn đáp có quá nhiều sơ hở, thì tiêu cực, thiếu công bằng là điều khó tránh.

Tiêu cực trong khâu tuyển dụng giáo viên để lại nhiều hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ trẻ.

Thiết nghĩ, cần có sự điều chỉnh quy định tuyển dụng viên chức, bảo đảm công bằng, khách quan, tuyệt đối không có tiêu cực. Trong đó, cần bãi bỏ hình thức thi vấn đáp, tăng cường thi thực hành và khuyến khích các đơn vị, địa phương thuê đơn vị tuyển trạch độc lập.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên là viên chức khi chuyển trường có được nâng bậc lương?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Hà Nguyên hỏi: Giáo viên là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển trường thì có được nâng bậc lương không?

Thiếu giáo viên ở Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy "tăng ca"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy tăng ca nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đúng theo tiến độ đã đề ra trong năm học mới cho các em học sinh.

Lương công chức, viên chức: Mẹ giáo viên lương không đủ nuôi con

Minh Phương - Bảo Hân |

Vấn đề lương giáo viên thấp đã được nói tới rất nhiều, không mới, nhưng luôn nóng. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp - nhận định: Bất cập trong chế độ tiền lương và thu nhập không chỉ là câu chuyện của nhà giáo, mà còn là băn khoăn chung của người làm việc trong khu vực công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên là viên chức khi chuyển trường có được nâng bậc lương?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Hà Nguyên hỏi: Giáo viên là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển trường thì có được nâng bậc lương không?

Thiếu giáo viên ở Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy "tăng ca"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy tăng ca nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đúng theo tiến độ đã đề ra trong năm học mới cho các em học sinh.

Lương công chức, viên chức: Mẹ giáo viên lương không đủ nuôi con

Minh Phương - Bảo Hân |

Vấn đề lương giáo viên thấp đã được nói tới rất nhiều, không mới, nhưng luôn nóng. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp - nhận định: Bất cập trong chế độ tiền lương và thu nhập không chỉ là câu chuyện của nhà giáo, mà còn là băn khoăn chung của người làm việc trong khu vực công.