Thực hư rào chắn của thôn cản đường xe cứu hỏa ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trước thông tin rào chắn ở thôn Hoàng Lâu 2 (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) chặn đường xe cứu hỏa làm nhiệm vụ, đại diện thôn cho biết, rào chắn này đã có từ lâu nhưng không phải do người dân lập mà là do khu công nghiệp lập và đang vận hành.

Ngày 12.3, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, hồi 0h20 cùng ngày, nhận được tin báo cháy tại tầng 2 nhà dân thôn 2 Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, Trung tâm 114 lập tức điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Tuy nhiên, trong quá trình Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực 4 điều động lực lượng phương tiện thì gặp rào chắn hạn chế xe ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương khiến xe chữa cháy phải đi đường vòng đến đám cháy (xa hơn khoảng 6 km).

Trước thông tin trên, PV Báo Lao Động đã tới tìm hiểu tại xã Hồng Phong. Người dân cho biết, trước đây, thôn có lập rào chắn ở nhiều lối để hạn chế xe container từ quốc lộ 10 đi vào làm hỏng đường, nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khi đường giao thông được nâng cấp, địa phương đã bỏ hẳn các rào chắn.

Hình ảnh rào chắn cản lối xe cứu hỏa đi thực hiện nhiệm vụ trong đêm 12.3. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng
Hình ảnh rào chắn cản lối xe cứu hỏa đi thực hiện nhiệm vụ trong đêm 12.3. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng

Khi được hỏi về hình ảnh Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hải Phòng cung cấp đêm 12.3, đại diện thôn Hoàng Lâu 2 xác nhận, rào chắn này nằm trên địa bàn thôn, ở đoạn đường nhánh lối từ khu dân cư đến khu công nghiệp An Dương. Rào chắn này đã có từ lâu, tuy nhiên không phải dân lập ra mà do khu công nghiệp An Dương lập và vận hành đến nay.

Ghi nhận tại khu vực rào chắn mà lực lượng PCCC phản ánh, các phương tiện thô sơ vẫn qua lại bình thường, tuy nhiên, xe tải hơn 2,3 m không lưu thông được. Thời điểm phóng viên ghi nhận, một xe tải lớn đi qua phải nhờ bảo vệ khu công nghiệp mở khóa, dựng rào mới có thể đi qua lối này. Theo bảo vệ khu công nghiệp An Dương - rào chắn thuộc quản lý của khu công nghiệp, hằng ngày đều có bảo vệ canh gác 24h. Rào được lập ra nhằm bảo vệ hệ thống giao thông tại đây, hạn chế xe tải tải trọng lớn.

Cũng theo người bảo vệ này, lối đi này không phải đường cụt vào khu công nghiệp mà còn thông ra khu dân cư, có lối ra ngã tư Quán Toan. Các phương tiện khác vẫn di chuyển bình thường qua đây. Riêng với xe to (trên 2,3 m) muốn lưu thông qua đây, chỉ cần trao đổi với bảo vệ sẽ được mở khóa cho đi. Bảo vệ này cũng khẳng định, rào chắn hoàn toàn không thu phí.

Rào chắn thuộc địa bàn thôn Hoàng Lâu 1 (Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng). Ảnh: Hoàng Khôi
Rào chắn thuộc địa bàn thôn Hoàng Lâu 1 (Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng). Ảnh: Hoàng Khôi

Về việc rào chắn nằm trên đường giao thông nhưng lại do bảo vệ khu công nghiệp vận hành, theo đại diện thôn Hoàng Lâu 2, việc này có thể khu công nghiệp xin ý kiến qua xã chứ thôn không được biết. Tuy nhiên, phóng viên trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo xã Hồng Phong, vị này cho biết đang bận họp rồi cúp máy.

Còn theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng, trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số điểm rào chắn tương tự như tại thôn Hoàng Lâu 2, xã Hồng Phong. Do vậy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đề nghị người dân không tạo rào chắn, cột bê tông để không cản trở lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời chữa cháy.

Bảo vệ khu công nghiệp vận hành rào chắn. Video: Hoàng Khôi
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 2 quái xế đánh võng, bốc đầu, quay clip khoe chiến tích ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 12.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát cơ động vừa xử lý 2 trường hợp điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng, bốc đầu đêm 11.3.

Rào chắn đường làng cản lối xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trên đường đi chữa cháy nhà dân ở thôn 2, Ngọ Dương, An Hòa, An Dương, Hải Phòng, xe cứu hỏa gặp rào chắn hạn chế xe dưới 2 m nên phải quay lại đi đường vòng đến đám cháy (xa hơn khoảng 6 km).

Cháy nhà 3 tầng ở Hải Phòng, cả gia đình an toàn nhờ lối thoát hiểm thứ 2

Hoàng Khôi |

Sáng 12.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin vụ cháy xảy ra cùng ngày tại ngõ 38 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Sớm đưa thi hài thuyền viên Việt Nam tử nạn trên tàu hàng Biển Đỏ về nước

Thanh Hà |

Chiều 14.3, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về việc hỗ trợ đưa thi hài Đại phó Đặng Duy Kiên - thuyền viên tàu True Confidence bị tập kích khi đi qua Biển Đỏ ngày 6.3 - về nước.

Loạt sự kiện thể thao đỉnh cao được kỳ vọng giúp Bình Định hút khách

Luân Thảo |

Bình Định - Là 2 sự kiện tâm điểm của tuần lễ "Amazing Binh Dinh Fest" diễn ra tại TP Quy Nhơn trong 10 ngày cuối tháng 3.2024, Giải đua thuyền máy F1H2O và Giải mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách đến với miền "đất võ trời văn".

Lý do giá xăng chỉ giảm 10 đồng

Cường Ngô |

Mỗi lít xăng giảm 10-20 đồng, trong khi các mặt hàng dầu tăng 70-300 đồng tùy loại, từ 15h hôm nay. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính lý giải là nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thu hồi hơn 1.000m2 đất công bị "phù phép" thành đất tư sau phản ánh của Lao Động

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Hòa Bình - Hơn 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư đã được thu hồi sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Xử lý 2 quái xế đánh võng, bốc đầu, quay clip khoe chiến tích ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 12.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát cơ động vừa xử lý 2 trường hợp điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng, bốc đầu đêm 11.3.

Rào chắn đường làng cản lối xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trên đường đi chữa cháy nhà dân ở thôn 2, Ngọ Dương, An Hòa, An Dương, Hải Phòng, xe cứu hỏa gặp rào chắn hạn chế xe dưới 2 m nên phải quay lại đi đường vòng đến đám cháy (xa hơn khoảng 6 km).

Cháy nhà 3 tầng ở Hải Phòng, cả gia đình an toàn nhờ lối thoát hiểm thứ 2

Hoàng Khôi |

Sáng 12.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin vụ cháy xảy ra cùng ngày tại ngõ 38 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng.