Thực hư chuyện trường thu phí hỗ trợ ăn uống cho cán bộ coi thi ở Đồng Tháp

Thanh Mai |

Việc Trường Trung học phổ thông (THPT) Cao Lãnh 2 (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vận động phụ huynh học sinh đóng góp tiền để hỗ trợ cán bộ coi thi, khiến nhiều phụ huynh lo ngại về nạn lạm thu trong hệ thống giáo dục tỉnh Đồng Tháp.

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Lãnh 2, để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, mỗi học sinh được nhà trường vận động đóng phí 413.000 đồng, gồm: 128.000 đồng/học sinh để nhà trường đãi cơm trưa cho cán bộ làm công tác coi thi tốt nghiệp tại trường và 285.000 đồng/học sinh để hỗ trợ thi diễn tập kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Sở GDĐT tổ chức chung cho học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh trong hai ngày 10 và 11.7.

Được biết, toàn Trường THPT Cao Lãnh 2 có 390 học sinh lớp 12, nên khoản đóng góp tiền "trà nước" này không hề nhỏ.

Ông Nguyễn Phước Hòa An - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2. Ảnh: TM
Ông Nguyễn Phước Hòa An - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2. Ảnh: TM

Trao đổi với PV Lao Động ngày 06.8, ông Nguyễn Phước Hòa An - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2 - thừa nhận, nhà trường có phối hợp với Ban đại diện phụ huynh vận động phụ huynh có con học lớp 12 đóng góp hỗ trợ cán bộ, giáo viên trường kỳ thi diễn tập và tổ chức cơm trưa cho cán bộ làm công tác thi tốt nghiệp THPT là có thật.

Theo phản ánh của phụ huynh, dù cơ chế này có áp dụng miễn cho học sinh thuộc diện hộ nghèo và giảm 50% đối với học sinh hộ cận nghèo, nhưng với nhiều học sinh, điều này như giọt nước làm tràn chiếc ly, bởi trước đó, họ còn phải đóng góp hơn 700.000 đồng/học sinh cho khoản thu tiền ôn tập thi tốt nghiệp đúng theo quy định.

Thừa nhận việc phối hợp với Ban đại diện phụ huynh nhà trường vận động phụ huynh đóng góp 2 khoản để chi tiền "trà nước" cho thầy cô làm nhiệm vụ coi thi là không nằm trong quy định của ngành, nhưng ông Hoà An cho biết tất cả xuất phát từ chỗ hiếu khách và có yếu tố lịch sử.

“Do trường nằm ở vùng sâu, không có nhiều quán ăn nên trước đây phụ huynh thống nhất đóng góp tổ chức cơm đãi giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Vì vậy khi từ Trường THPT Cao Lãnh 1 về nhận nhiệm vụ, tôi đều duy trì cách làm này. Việc thu này là sự phối hợp với Ban đại diện phụ huynh nhà trường thực hiện chứ không phải trường tự làm”, ông Hòa An chia sẻ thêm.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Trường quốc tế hầu tòa vì cáo buộc lạm thu

Trung Hiếu |

Phụ huynh có con học tại Trường quốc tế Singapore (Đà Nẵng) đã phản ứng việc Cty Kinderworld Việt Nam - đơn vị đầu tư và quản lý trường có những khoản thu nằm ngoài luật định với cấp học mầm non trở lên. Và Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa gửi thông báo, quyết định đưa vụ việc ra xét xử vào ngày 26.3 tới đây, khi một phụ huynh chính thức khởi kiện dân sự.

Vụ “lạm thu" ở Cao Lãnh: Cô giáo bị khiển trách, chuyển công tác

Thanh Mai |

Sau khi ban hành quyết định kỷ luật về mặt nhà nước bằng hình thức “Khiển trách” và phân công tác khác, hiện Trường THPT TP. Cao Lãnh đang xem xét xử lý cô Truyền về mặt Đảng.

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đà Nẵng: Trường quốc tế hầu tòa vì cáo buộc lạm thu

Trung Hiếu |

Phụ huynh có con học tại Trường quốc tế Singapore (Đà Nẵng) đã phản ứng việc Cty Kinderworld Việt Nam - đơn vị đầu tư và quản lý trường có những khoản thu nằm ngoài luật định với cấp học mầm non trở lên. Và Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa gửi thông báo, quyết định đưa vụ việc ra xét xử vào ngày 26.3 tới đây, khi một phụ huynh chính thức khởi kiện dân sự.

Vụ “lạm thu" ở Cao Lãnh: Cô giáo bị khiển trách, chuyển công tác

Thanh Mai |

Sau khi ban hành quyết định kỷ luật về mặt nhà nước bằng hình thức “Khiển trách” và phân công tác khác, hiện Trường THPT TP. Cao Lãnh đang xem xét xử lý cô Truyền về mặt Đảng.

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.