Sáng 14.8, Sở Công thương Đà Nẵng cho biết vẫn đang phối hợp với các địa phương triển khai chủ trương cấp thẻ ra vào chợ cho người dân nhằm hạn chế tập trung đông người.
Ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, khi chủ trương cấp thẻ cho người dân ra vào chợ được ban hành, biện pháp hành chính này đã đạt được kết quả tích cực.
"Cụ thể trong mấy ngày nay, tình trạng người đi chợ đã giảm hẳn. Về lâu dài, giải pháp này sẽ giúp hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch trong cộng đồng” – ông Bắc thông tin.
Trong thực tế vẫn có một số nơi, người dân phản ánh chưa nhận được thẻ ra vào.
Ông Võ Đình Công - Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) xác nhận có trường hợp người dân chưa được cấp thẻ ra vào chợ.
Cụ thể, những đối tượng không được cấp thẻ vì phường chưa xác định được vị trí lưu trú của họ hoặc họ không phải là người địa phương.
“Người dân, người lao động, người thuê trọ mà không thuộc địa bàn phường quản lý thì chúng tôi sẽ không cấp thẻ.
Còn lại, chỉ cần tổ trưởng tổ dân phố xác nhận người dân, người lao động, người ở trọ có chỗ ở cụ thể thì chúng tôi sẽ cấp thẻ.
Quan điểm là tạo điều kiện tối đa cho người dân được đi chợ nhưng cũng phải đảm bảo an toàn dịch bệnh” – ông Công thông tin.
Còn theo giải thích của Văn phòng UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), đến nay địa phương đã cấp gần 40.000 thẻ ra vào chợ theo ngày cho người dân, người lao động và người tạm trú trên địa bàn.
Theo vị này, nguyên tắc cấp thẻ là các chủ hộ quản lý phòng trọ sẽ lập danh sách gửi lên phường. Sau đó, phường sẽ dựa vào đó để cấp thẻ.
Hiện tại nhiều địa phương ở Đà Nẵng có các khu chợ bị phong tỏa. Tuy vậy chính quyền các nơi cũng có kế hoạch tổ chức cấp thẻ để người dân được đi các chợ trên địa bàn thành phố.
Ông Cao Đình Hải - UBND phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà) xác nhận, chợ Nại Hiên Đông của phường đã bị tạm ngừng hoạt động để phòng dịch.
Tuy nhiên, sau khi có chủ trương của Sở Công thương, phường đã chủ động lên kế hoạch cấp thẻ cho người dân.
“Chủ yếu là việc quản lý, xác minh các đối tượng lưu trú trên địa bàn. Chỉ cần cơ sở xác định rõ các vị trí lưu trú thì chính quyền chúng tôi sẽ cấp thẻ” – ông Hải thông tin.