Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Minh Luân (Cần Thơ) hỏi: Tôi cần làm các thủ tục gì để được giải quyết hưởng chế độ ốm đau?

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết:

Theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản như sau:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 100, các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Các trường hợp không được giải quyết chế độ ốm đau

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email lylyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, những trường hợp nào không được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định hiện nay?

Công nhân quốc phòng có được hưởng chế độ ốm đau không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là công nhân quốc phòng, vừa công tác được 1 năm ở đơn vị. Tôi có thuộc đối tượng được hưởng chế độ ốm đau theo quy định hiện nay không?

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau với người lao động làm việc nặng nhọc

Minh Hương |

Điều kiện để người lao động làm công việc nặng nhọc tham gia đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ hưởng chế độ ốm đau được căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nghỉ việc chế độ ốm đau 14 ngày trở lên, vẫn hưởng bảo hiểm y tế

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill thanhxuan16xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?

Hà Anh |

Chị Lê Thị Huệ (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tôi bị ốm và phải nhập viện hơn 1 tháng. Trong thời gian này tôi có được giải quyết chế độ gì của bảo hiểm xã hội không? Liệu đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Các trường hợp không được giải quyết chế độ ốm đau

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email lylyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, những trường hợp nào không được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định hiện nay?

Công nhân quốc phòng có được hưởng chế độ ốm đau không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là công nhân quốc phòng, vừa công tác được 1 năm ở đơn vị. Tôi có thuộc đối tượng được hưởng chế độ ốm đau theo quy định hiện nay không?

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau với người lao động làm việc nặng nhọc

Minh Hương |

Điều kiện để người lao động làm công việc nặng nhọc tham gia đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ hưởng chế độ ốm đau được căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nghỉ việc chế độ ốm đau 14 ngày trở lên, vẫn hưởng bảo hiểm y tế

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill thanhxuan16xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?

Hà Anh |

Chị Lê Thị Huệ (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tôi bị ốm và phải nhập viện hơn 1 tháng. Trong thời gian này tôi có được giải quyết chế độ gì của bảo hiểm xã hội không? Liệu đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?