“Thủ phủ” nhà không phép và những câu hỏi điểm đúng “huyệt đạo”

Thế Lâm |

“Thủ phủ” nhà xây dựng không phép tại huyện Bình Chánh (TPHCM) khá “nổi tiếng” vì đã được phản ánh rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong chuyến thị sát của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác xuống tận khu vực xây dựng không phép phức tạp nhất - xã Vĩnh Lộc A.

Phát biểu tại địa phương, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Tình trạng này huyện biết cả nhưng vấn đề có quyết tâm xử lí hay không, nhận thức của huyện, xã có muốn chấm dứt không hay là làm rồi để đó, sống chung với nó?”.

Cấp thành phố quyết tâm, nhưng nếu cấp huyện, xã là nơi xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép không quyết tâm thì cũng khó có thể xử lí vấn đề rốt ráo, triệt để.

Việc “huyện biết cả” còn thể hiện qua những con số: Tại xã Vĩnh Lộc A hiện có 38 người chuyên môi giới mua bán nhà xây dựng trái phép. Nắm rõ số người cụ thể nhưng không có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn triệt để.

Thậm chí, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân còn dẫn lại thông tin được báo chí phản ánh rằng, Tổ trưởng ấp còn nhận “hỗ trợ làm thủ tục” cho các trường hợp mua bán nhà xây dựng không phép. Từ đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt ra những câu hỏi về sự tiếp tay của một số người trong bộ máy chính quyền như thế nào, nếu không có sự tiếp tay thì sao tình trạng trên lại tồn tại được như vậy?…

Những câu hỏi đã điểm đúng “huyệt đạo” tình trạng xây dựng không phép xảy ra nghiêm trọng tại huyện Bình Chánh suốt những năm qua. Thậm chí, không ít lần từng diễn ra những đợt cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở sai phạm, song cuối cùng đâu lại vào đấy, cuối cùng các công trình nhà ở xây dựng không phép vẫn tồn tại dù “huyện biết cả”.

Qua cuộc thị sát nắm tình hình, lắng nghe thông tin và những giải thích của chính quyền huyện Bình Chánh và xã Vĩnh Lộc A, ắt hẳn có những vấn đề khó khăn từ phía địa phương nêu ra cần được tháo gỡ. Song cũng có những vấn đề, thuộc trách nhiệm quản lí địa bàn của chính quyền huyện, xã cần được thúc đẩy xử lí khẩn trương và nghiêm minh.

Trên địa bàn xã điểm nóng về tình trạng xây dựng trái phép Vĩnh Lộc A, có 38 người làm môi giới mua bán nhà xây dựng không phép. Tuy nhiên, đây không phải là cái gốc của vấn đề. Bởi, nếu không có sẵn nhà xây dựng trái phép thì những người môi giới lấy gì để xúc tiến việc mua bán, sang nhượng? Ngược lại, chính vì tràn lan tình trạng nhà xây dựng không phép trên địa bàn mới thúc đẩy nghề môi giới tại đây.

Để trị dứt điểm “căn bệnh” xây dựng trái phép trầm kha tại huyện Bình Chánh phải trị từ gốc. Đó là sự quyết tâm, kiên quyết từ phía chính quyền, làm rõ những cá nhân tiếp tay cho tình trạng này để nghiêm trị. Cùng với đó, chính quyền cấp thành phố cũng cần hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, cụ thể là mở rộng qui hoạch diện tích đất ở trên địa bàn trong bối cảnh dân nhập cư gia tăng khiến diện tích đất ở bị thiếu.

Xử lí triệt để cái gốc thì vấn đề ngọn là những người môi giới sẽ giảm xuống, hoặc buộc phải chuyển sang làm môi giới nhà ở hợp pháp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM: Cán bộ tiếp tay cho xây nhà không phép hãy từ chức

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ nào tham gia môi giới xây nhà không phép ở huyện Bình Chánh hãy từ chức.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

Tháo dỡ biệt thự không phép trên núi Lớn ở Vũng Tàu

Lê Ngân |

Sáng 18.4, trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu đã tự tháo dỡ công trình biệt thự mẫu không có giấy phép xây dựng tại khu vực núi Lớn.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Bí thư TPHCM: Cán bộ tiếp tay cho xây nhà không phép hãy từ chức

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ nào tham gia môi giới xây nhà không phép ở huyện Bình Chánh hãy từ chức.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

Tháo dỡ biệt thự không phép trên núi Lớn ở Vũng Tàu

Lê Ngân |

Sáng 18.4, trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu đã tự tháo dỡ công trình biệt thự mẫu không có giấy phép xây dựng tại khu vực núi Lớn.