Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, vợ chồng công chức vẫn chia nhau tô phở sáng

Phương Minh |

Một bát phở ăn kèm 3 chiếc quẩy có giá 50.000 đồng. Dù thu nhập của vợ chồng công chức ở mức 40 triệu đồng/tháng vẫn chia đôi tô phở ăn sáng.

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Hoài Nam (sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Mỗi sáng trước khi đi làm, vợ anh có nhiệm vụ mua phở ở tiệm dưới sảnh chung cư; còn cô con gái 3 tuổi sẽ ăn 2 bữa chính ở trường mẫu giáo. 

Anh Nam cho biết, nếu sáng nào cũng mua 2 tô phở ăn sáng, một tháng, gia đình anh sẽ tốn khoảng 3 triệu đồng. 2 vợ chồng ăn chung sẽ tiết kiệm được 1 nửa chi phí. "Nhận thấy bữa sáng quan trọng nhưng lâu dần, ăn sáng ít đi một chút chúng tôi cũng thành "quen bụng" - anh Nam chia sẻ.

Anh Nam là công chức ngành thuế, còn vợ là công chức kế toán làm việc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Anh Nam cho biết, thu nhập của gia đình anh là con số ngưỡng mộ so với nhiều người ở quê. Nhưng sống ở thủ đô, với khoản nợ ngân hàng mua nhà cùng các chi phí đắt đỏ khác, nếu không tiết kiệm, cả gia đình anh khó có thể bám trụ ở đây.

Lấy vợ từ năm 2019, năm 2021 anh Nam mua căn hộ chung cư gần 2 tỉ đồng. Để có tiền mua nhà, anh Nam được bố mẹ 2 bên hỗ trợ; vay bạn bè, người thân; còn lại, anh vay ngân hàng 500 triệu đồng trong thời hạn 15 năm.

Anh Nam liệt kê các khoản chi hằng tháng: Tiền trả nợ gốc cộng lãi là 6,2 triệu đồng; phí dịch vụ chung cư 700.000 đồng; tiền nuôi con 10 triệu đồng (5 triệu đồng đóng học phí; 5 triệu đồng cho sữa, bỉm, vitamin); phí điện, nước 1,5 triệu đồng. Cộng các khác khoản trên cũng "ngốn" vào tiền lương của vợ chồng công chức hơn 18 triệu đồng.

"Đó là chưa tính khoản tiền ăn uống của cả gia đình, nội ngoại 2 bên, xăng xe... Là công chức nhà nước, nhiều khi có công chuyện cần tiền, tôi vẫn phải vay gấp từ bạn bè" - anh Nam nói.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Như Hiền (sống tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) có mức thu nhập 30 triệu đồng/tháng khi cả 2 đều là công chức nhà nước.

Để có thể trang trải tại thành phố, chị Hiền chọn tiết kiệm bằng cách nấu ăn sáng ở nhà, thi thoảng bán đồ ăn online khi có đồ ở quê gửi lên.

Bữa sáng của 2 vợ chồng thường là cơm chiên trứng, mì tôm, phở gói kèm 1 lạng thịt bò, bánh mì sandwich. Chi phí cho bữa sáng của chị Hiền và chồng dưới 30.000 đồng/ngày, 1 tháng tốn 900.000 đồng. Nếu ăn sáng bên ngoài, vợ chồng trẻ sẽ tốn 2 triệu đồng mỗi tháng. "Có hôm không kịp nấu, tôi nhịn ăn sáng luôn. Lý do vì muộn giờ làm, mặt khác, tôi khá xót tiền" - chị Hiền bày tỏ.

Không có khoản tiền vay mua nhà như anh Nam, song chị Hiền có khoản vay mua xe ô tô. Mỗi tháng chị phải trả hơn 5 triệu đồng cho ngân hàng, bên cạnh đó, phí gửi xe, xăng xe lên đến 3,5 triệu đồng.

Có một bé trai 4 tuổi và chuẩn bị đón thêm thành viên thứ 2, chị Hiền cho rằng, ở Hà Nội nếu không biết cách chi tiêu hợp lý, lương công chức cũng rất khó để có dư và việc chọn không ăn sáng bên ngoài với gia đình chị Hiền là 1 trong những cách dành dụm tốt nhất.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Bảng lương của công chức thuế năm 2022

Minh Hương |

Hiện quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo và xếp lương của công chức thuế đang được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC.

TP.HCM: Công chức, viên chức, NLĐ được nghỉ bao nhiêu ngày dịp Quốc khánh?

Minh Hương |

TPHCM - UBND TP.HCM vừa có thông báo về ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dịp Quốc khánh 2.9.

2 chính sách về lao động, công chức thay đổi từ tháng 9.2022

Minh Hương |

Từ tháng 9.2022, thời giờ làm việc của người lao động vận hành công trình khí và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương sẽ được thay đổi...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bảng lương của công chức thuế năm 2022

Minh Hương |

Hiện quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo và xếp lương của công chức thuế đang được quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC.

TP.HCM: Công chức, viên chức, NLĐ được nghỉ bao nhiêu ngày dịp Quốc khánh?

Minh Hương |

TPHCM - UBND TP.HCM vừa có thông báo về ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dịp Quốc khánh 2.9.

2 chính sách về lao động, công chức thay đổi từ tháng 9.2022

Minh Hương |

Từ tháng 9.2022, thời giờ làm việc của người lao động vận hành công trình khí và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương sẽ được thay đổi...