Thu hồi dự án bệnh viện trên đất vàng bỏ hoang, UBND tỉnh Bạc Liêu bị kiện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngay khi bà Trần Thiện Niềm - Phó Ban bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy Bạc Liêu - còn tại vị, tỉnh Bạc Liêu đã chấp nhận cho bà làm dự án bệnh viện. Ôm đất vàng từ 2010 đến nay không làm gì, khi tỉnh thu hồi lập tức tỉnh bị kiện.

Ông Đặng Quốc Khởi - Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu - cho biết, đến ngày 27.12.2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phân công thẩm phán thụ lý vụ nhà đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Bạc Liêu - Sài Gòn kiện UBND tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, tòa đã chính thức thụ lý vụ kiện quyết định hành chính này.

Theo thông báo việc thụ lý vụ án, người khởi kiện là Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn, người bị kiện là UBND tỉnh Bạc Liêu. Nội dung khởi kiện yêu cầu tòa án hủy Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 26.11.2021 và Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 19.8.2022 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho hay, UBND tỉnh đã giải quyết hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể bằng các quyết định thu hồi, quyết định giải quyết khiếu nại của doanh nghiêp. Tuy nhiên, đây là dự án quá lâu, nhưng doanh nghiệp gần như không xây dựng gì.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định thu hồi dự án Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn và dự án nhà ở cán bộ nhân viên chuyên gia thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn mà không bồi thường bất cứ khoản nào. Lý do, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn không đưa vào sử dụng đất khi được giao đất.

Được giao khu đất vàng nằm kẹp giữa hai dự án Khu đô thị Hoàng Phát và Khu đô thị Đia ốc Bạc Liêu nhưng hơn 20 năm nay, Cty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn vẫn không thực hiện dự án. Ảnh: Nhật Hồ
Được giao khu đất vàng nằm kẹp giữa hai dự án Khu đô thị Hoàng Phát và Khu đô thị Địa ốc Bạc Liêu nhưng hơn 20 năm nay, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn vẫn không thực hiện dự án. Ảnh: Nhật Hồ

Tiền thân của Dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu – Sài Gòn, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện mắt Thái Thành Nam đầu tư vào tháng 4.2008.

Gần 2 năm sau, cụ thể vào tháng 3.2.2010, UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định giao hơn 3,7ha đất có vị trí tiếp giáp với 2 dự án lớn nhất tỉnh Bạc Liêu là Khu đô thị Hoàng Phát và Khu Địa ốc Bạc Liêu đều ở Phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Tháng 3.2010, đổi tên nhà đầu tư từ Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam thành Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn.

Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn 400 giường được quảng cáo rầm rộ tại lễ Khởi công vào tháng 6.2018. Ảnh: Nhật Hồ
Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn 400 giường được quảng cáo rầm rộ tại lễ khởi công vào tháng 6.2018. Ảnh: Nhật Hồ

Tháng 12.2010, UBND tỉnh Bạc Liêu cấp chứng nhận đầu tư cho công ty thực hiện dự án, người đại diện theo pháp luật là bà Trần Thiện Niềm (lúc này đang là Phó Ban bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy). Tiến độ thực hiện từ 2013 đến năm 2020 theo 2 giai đoạn. Thời gian này công ty không thực hiện dự án đến năm 2018 thì điều chỉnh dự án và được chấp nhận thực hiện.

Đối với khu đất được giao làm khu nhà ở cán bộ nhân viên chuyên gia, cũng được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận chủ trương đầu tư song song với dự án bệnh viện.

Cụ thể, vào tháng 4.2009, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chấp thuận bổ sung 2ha đất liền kề với đất làm dự án bệnh viện (phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Tháng 8.2012, UBND tỉnh Bạc Liêu giao cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn gần 25.000m2 để làm nhà ở cho cán bộ nhân viên và chuyên gia.

Sau khi nhận quyết định, doanh nghiệp này không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế quyền sử dụng đất, thuế trước bạ với số tiền gần 13 tỉ đồng mà liên tục xin gia hạn.

Sau nhiều lần đôn đốc, nhưng công ty không chấp hành, năm 2016, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đề nghị cưỡng chế tài khoản.

Tháng 5.2018, nghĩa là sau 5 năm thông báo thuế, doanh nghiệp không chấp hành, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu kiến nghị thu hồi cả 2 dự án. Lúc này, công ty mới chịu nộp tiền thuế quyền sử dụng đất.

Người dân thấy đất bỏ trống quá phí nên sạ lúa tại đất của dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân thấy đất bỏ trống quá phí nên sạ lúa tại đất của dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn. Ảnh: Nhật Hồ

Ngay sau khi nộp tiền thuế quyền sử dụng đất (gần 13 tỉ đồng), chỉ một ngày sau, doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa: 1517, 1518, 1519, 1520.

Tháng 6.2018, công ty khởi công rình rang, sau đó để mặc dự án cho cỏ mọc.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn thiết kế quy mô xây dựng 10 tầng, công suất 400 giường bệnh ngoại trú/ngày, 436 giường bệnh nội trú, khu khách sạn 21 phòng với 112 giường. Tổng mức đầu tư toàn dự án trên 1.369 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2020.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện nghìn tỉ là bãi đất trống, bị thu hồi, nhà đầu tư kiện UBND tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức thụ lý vụ án nhà đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Bạc Liêu – Sài Gòn kiện UBND tỉnh.

Bạc Liêu sẽ thu hồi 2 dự án bệnh viện ngàn tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu cương quyết thu hồi dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông có vốn đăng lý trên 3.400 tỉ đồng và dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 1.300 tỉ đồng. Cả hai dự án được cho là chậm thi công, nhà đầu tư đã không còn khả năng đầu tư.

Bạc Liêu: Thêm bệnh viện mới quy mô 400 giường

NHẬT HỒ |

Ngày 24.6, Bạc Liêu chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu – Sài Sòn. Đây là bệnh viện có quy mô lớn với trên 400 giường với vốn đầu tư lên đến trên 1.300 tỉ đồng.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bệnh viện nghìn tỉ là bãi đất trống, bị thu hồi, nhà đầu tư kiện UBND tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức thụ lý vụ án nhà đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Bạc Liêu – Sài Gòn kiện UBND tỉnh.

Bạc Liêu sẽ thu hồi 2 dự án bệnh viện ngàn tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu cương quyết thu hồi dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông có vốn đăng lý trên 3.400 tỉ đồng và dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 1.300 tỉ đồng. Cả hai dự án được cho là chậm thi công, nhà đầu tư đã không còn khả năng đầu tư.

Bạc Liêu: Thêm bệnh viện mới quy mô 400 giường

NHẬT HỒ |

Ngày 24.6, Bạc Liêu chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu – Sài Sòn. Đây là bệnh viện có quy mô lớn với trên 400 giường với vốn đầu tư lên đến trên 1.300 tỉ đồng.