Ông Văn Phú Long – Giám đốc BHXH quận Hải Châu Đà Nẵng cho biết, việc thông tuyến tỉnh BHYT sẽ giúp người dân tiếp cận với các bệnh viện tuyến tỉnh chuyên khoa.
Riêng tại Đà Nẵng, nếu trước đây người dân thường sử dụng dịch vụ, tự trả tiền khi điều trị tại Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Da liễu hay Bệnh viện Y học cổ truyền thì nay, chỉ cần có BHYT đăng kí khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, người dân vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi nếu phải điều trị nội trú ở các bệnh viện trên.
Tuy nhiên, một lưu ý mà người dân cần quan tâm là nói như vậy không có nghĩa là việc chuyển viện đúng tuyến không còn cần nữa.
“Với những người tham gia BHYT đủ 5 năm trở lên, theo quy định hiện nay, mỗi năm số tiền đồng chi trả tối đa khi khám chữa bệnh là bằng 6 tháng lương cơ sở, tức là khoảng 8,9 triệu đồng.
Số tiền điều trị phát sinh sau đó, dù điều trị ở tuyến quận huyện hay tuyến tỉnh, họ cũng không phải trả thêm. Trong trường hợp nếu người dân tự đi khám và điều trị nội trú ở bệnh viện tỉnh mà không chuyển viện thì buộc phải đồng chi trả không giới hạn.
Như vậy, với những người điều trị bệnh nặng, lâu dài thì việc chuyển viện đúng tuyến rất cần thiết để giảm tải chi phí viện phí khi nằm viện” – ông Long chia sẻ.
Bên cạnh đó, mặc dù đã có nhiều thông tin tuyên truyền nhưng nhiều người dân vẫn còn nhầm lẫn. Việc thông tuyến tỉnh BHYT lần này là thực hiện với người bệnh điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến tỉnh.
“Tức là nếu người bệnh đi khám và được bác sĩ yêu cầu điều trị ngoại trú thì phải tự trả tiền như là phí dịch vụ. Lưu ý nữa là người dân cần xác định được bệnh viện mình đi khám là bệnh viện tuyến tỉnh hay Trung ương, bởi để điều trị ở tuyến Trung ương thì phải có giấy chuyển viện hoặc là người bệnh tự chi trả viện phí” – ông Long cho hay.