Thông tuyến tỉnh BHYT: Được chuyển trực tiếp từ tỉnh lên trung ương?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc xin giấy chuyển tuyến trực tiếp từ tỉnh lên trung ương theo chính sách thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 1.1.2021.

Bạn đọc hỏi: "Từ ngày 1.1.2021, chính sách thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức được thực hiện. Vậy có được xin giấy chuyển tuyến trực tiếp từ tỉnh lên trung ương luôn được không?. Em chưa rõ lắm ạ".

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Người bệnh tự đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh được thanh toán chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến mà không cần giấy chuyển tuyến.

Tuy nhiên người tham gia BHYT không đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh có được đến bệnh viện tuyến tỉnh xin chuyển tuyến trực tiếp lên trung ương được không? Câu trả lời là vẫn có thể.

Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác thì thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng trái tuyến, trừ các trường hợp sau: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, nếu bệnh nhân tự đến khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh được chuyển lên trung ương mà được coi là đúng tuyến trong các trường hợp:

- Cấp cứu;

- Đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh;

- Tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh.

Từ phân tích trên, khi bạn đến khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh chỉ được chuyển lên trung ương nếu thuộc một trong 3 trường hợp trên thì được coi là đúng tuyến để được hưởng BHYT tối đa. Nếu không thuộc các trường hợp này, bạn phải xin giấy chuyển tuyến từ cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

Như vậy, có thể thấy, việc thông tuyến tỉnh BHYT chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi về hưởng BHYT khi điều trị nội trú tuyến tỉnh. Còn vấn đề xin giấy chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trung ương vẫn được thực hiện như cũ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Căn cứ tính trợ cấp thôi việc dựa vào yếu tố nào theo quy định mới?

M.Phương |

Tiền lương sẽ là căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về nội dung hợp đồng lao động của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2021.

Thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh BHYT: Kiểm soát chặt để ngăn trục lợi

ANH THƯ |

Từ ngày 1.1.2021, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc.

Trên 60 tuổi có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Căn cứ tính trợ cấp thôi việc dựa vào yếu tố nào theo quy định mới?

M.Phương |

Tiền lương sẽ là căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về nội dung hợp đồng lao động của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2021.

Thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh BHYT: Kiểm soát chặt để ngăn trục lợi

ANH THƯ |

Từ ngày 1.1.2021, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc.

Trên 60 tuổi có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu.