Thông tin thường trú trên CCCD bị viết tắt, làm thế nào khi giao dịch?

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đến trường hợp thông tin nơi thường trú quá dài, không thể ghi hết vào căn cước công dân (CCCD) nên phải viết tắt, Công an TPHCM khuyên người dân khi thực hiện giao dịch cần ghi đầy đủ thông tin theo phần hiển thị trong mã QR trên CCCD để đảm bảo tính chính xác trong quá trình làm hồ sơ.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 15.9, đại diện Công an TPHCM đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động về việc hiện nay việc trên thẻ CCCD phần nơi thường trú do nhiều người có thông tin quá dài nên phần hiển thị trên CCCD được rút ngắn hoặc viết tắt, nhưng khi quét mã QR vẫn hiện ra thông tin đầy đủ.

Vậy những trường hợp này khi đi làm giấy tờ quan trọng như visa, bằng cấp…. thì sẽ ghi theo phần hiển thị trên CCCD hay phần trên mã QR?

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, trường hợp thông tin nơi thường trú của cá nhân quá dài, không thể ghi hết vào CCCD xảy ra không nhiều.

Ông Hà cho biết, theo biểu mẫu CCCD, tại mục địa chỉ thường trú có tối đa 58 ký tự với hai dòng. Trường hợp thông tin dài hơn thì lực lượng công an sẽ viết tắt nhưng vẫn đảm yêu cầu về thông tin.

Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch, người dân cần ghi đầy đủ thông tin theo phần hiển thị trong mã QR trên CCCD để đảm bảo đầy đủ, chính xác trong quá trình làm hồ sơ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Thành Nhân
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

Cũng theo ông Lê Mạnh Hà, Công an TPHCM đang tập trung lực lượng làm CCCD cho những người dân còn lại với mục tiêu 100% người dân trên địa bàn TPHCM đủ điều kiện được cấp CCCD. Từ đó đảm bảo sang năm 2023, người dân không còn sử dụng sổ hộ khẩu.

Thượng tá Hà mong muốn người dân có sai sót thông tin hoặc chưa được cấp CCCD thì liên hệ ngay với công an địa phương để được giải quyết.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu tích hợp thông tin trên thẻ CCCD để thay thế các loại giấy tờ

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là trên các lĩnh vực: Thanh toán không dùng tiền mặt; xác thực tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp các thông tin trên thẻ căn cước và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân...

Công an TPHCM thông tin về tiêu cực trong làm căn cước công dân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ vụ việc đại uý công an quận Gò Vấp liên quan đến vụ “dịch vụ làm nhanh” căn cước công dân, Công an TPHCM có những chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm... và sẽ xử phạt nghiêm theo quy định của ngành.

Người dân chật vật làm căn cước công dân, gần 1 năm vẫn không được nhận

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Không ít người dân tại TPHCM rơi vào cảnh dù đi làm căn cước công dân gắn chip đã lâu nhưng nhiều tháng sau mới nhận được thông báo phải đi làm lại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nghiên cứu tích hợp thông tin trên thẻ CCCD để thay thế các loại giấy tờ

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là trên các lĩnh vực: Thanh toán không dùng tiền mặt; xác thực tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp các thông tin trên thẻ căn cước và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân...

Công an TPHCM thông tin về tiêu cực trong làm căn cước công dân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ vụ việc đại uý công an quận Gò Vấp liên quan đến vụ “dịch vụ làm nhanh” căn cước công dân, Công an TPHCM có những chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm... và sẽ xử phạt nghiêm theo quy định của ngành.

Người dân chật vật làm căn cước công dân, gần 1 năm vẫn không được nhận

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Không ít người dân tại TPHCM rơi vào cảnh dù đi làm căn cước công dân gắn chip đã lâu nhưng nhiều tháng sau mới nhận được thông báo phải đi làm lại.