Thông tin phản hồi bạn đọc về vấn đề quản lý quỹ đất công của Cảng Sài Gòn

Gia Miêu |

Vừa qua, Báo Lao Động đã nhận được đơn thư bạn đọc phản ánh những vấn đề vi phạm trong việc khai thác nguồn đất công thuộc Cảng Sài Gòn quản lý tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM.

Cụ thể, những người dân sống tại gần khu đất thuộc Cảng Sài Gòn quản lý có diện tích gần 40 hécta ở đường Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7 phản ánh khu đất này thuộc dự án quy hoạch xây dựng chung cư nhà ở. Tuy nhiên, dự án để khá lâu mà không triển khai dự án. Hiện tại khu đất này đang được sử dụng không đúng mục đích, đó là bị chia nhỏ thành các khu vực để tư nhân thuê mướn làm kho bãi, bãi giữ xe đầu kéo, xe du lịch... Tình trạng này dẫn đến gây mất an ninh trật tự, đồng thời thường xảy ra tai nạn do các xe đầu kéo và xe du lịch ra vào khu vực bãi giữ xe này gây ra gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt ra câu hỏi các nguồn thu từ việc cho thuê này có được Cảng Sài Gòn báo cáo và đóng thuế hay không? hay có vấn đề trục lợi nhóm lợi ích dựa trên danh nghĩa khai thác nguồn đất công của nhà nước?

Trả lời về các vấn đề bạn đọc quan tâm, ông Nguyễn Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn, công ty thành viên của Cảng Sài Gòn đang trực tiếp quản lý và khai thác khu đất công này cho biết nguồn gốc ban đầu đây là kho hàng của Cảng Sài Gòn. Về sau này đúng là có thời điểm Cảng Sài Gòn đã xin phép triển khai dự án nhà ở tại đây mang tên Dự án Khu nhà ở Cảng Sài Gòn, quy mô 40 tầng. Tuy nhiên, sau này do quy định không được đầu tư ngoài ngành, vì vậy dự án chung cư không được phê duyệt nữa.

Khi thực hiện chủ trương di dời khu đất Cảng Nhà Rồng Khánh Hội, Cảng Sài Gòn đã được cấp thẩm quyền bố trí địa điểm tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè để đầu tư xây dựng cảng mới. Tuy nhiên đối với các căn phòng làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Cảng Sài Gòn thì vẫn chưa có địa điểm để thực hiện di dời.

Chính vì vậy, theo ông Hồng cho biết, khu đất này hiện nay đang được Cảng Sài Gòn thực hiện thủ tục trình Quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, do phương án sử dụng đất của Cảng Sài Gòn chưa được phê duyệt nên cấp có thẩm quyền chưa có cơ sở xem xét duyệt quy hoạch cho Cảng Sài Gòn triển khai dự án. Về phía Cảng Sài Gòn cũng đang đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm chấp thuận cho đơn vị giữ lại khu đất, đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất, sớm phê duyệt quy hoạch 1/500 với mục đích sử dụng làm văn phòng làm việc, trung tâm phân phối trưng bày sản phẩm... để thực hiện dự án đầu tư phục vụ di dời các cơ sở nhà đất của đơn vị trên địa bàn quận 4 theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

Hiện tại, theo ông Hồng cho biết khu đất đang được thuê cho làm bãi giữ xe, kho hàng và bãi chứa container. Tất cả những hoạt động cho thuê này phục vụ cho các hoạt động của Cảng Sài Gòn và các công ty thành viên. Cảng Sài Gòn cũng đã đăng ký địa điểm kinh doanh và đóng thuế đầy đủ từ các nguồn thu hoạt động cho thuê mang lại

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận để vợ được hợp thức đất công?

HƯNG THƠ |

17 năm trước, 3 người dân được chính quyền cho mượn, rồi khai hoang mảnh đất công mấy chục ha ở xã Linh Thượng (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để trồng rừng. Lấy lý do người dân kiện cáo, ông Hồ Quốc Hương – Chủ tịch xã Linh Thượng (nay là Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) không cho phép trồng tiếp rừng trên đất. Thế nhưng, thửa đất nói trên đã được cấp cho vợ của vị chủ tịch xã.

Hải Phòng: Thêm nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất công

Hoàng Hoan |

Theo phát hiện của lực lượng chức năng, rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng thực hiện với mục đích lấn chiếm các khu đất công ở địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Dự án sử dụng Đất công không qua đấu giá tại Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Nhiệt Băng |

Suốt một thời gian dài, nhiều dự án có đất nằm ở những khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí đắc địa và phần lớn đều sử dụng đất công không thông qua đấu giá với nhiều hình thức khác nhau. Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một vụ án "điểm" tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang như lời cảnh tỉnh muộn màng trong công tác quản lý đầu tư, cấp phép dự án tại Khánh Hòa.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận để vợ được hợp thức đất công?

HƯNG THƠ |

17 năm trước, 3 người dân được chính quyền cho mượn, rồi khai hoang mảnh đất công mấy chục ha ở xã Linh Thượng (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để trồng rừng. Lấy lý do người dân kiện cáo, ông Hồ Quốc Hương – Chủ tịch xã Linh Thượng (nay là Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) không cho phép trồng tiếp rừng trên đất. Thế nhưng, thửa đất nói trên đã được cấp cho vợ của vị chủ tịch xã.

Hải Phòng: Thêm nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất công

Hoàng Hoan |

Theo phát hiện của lực lượng chức năng, rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng thực hiện với mục đích lấn chiếm các khu đất công ở địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Dự án sử dụng Đất công không qua đấu giá tại Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Nhiệt Băng |

Suốt một thời gian dài, nhiều dự án có đất nằm ở những khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí đắc địa và phần lớn đều sử dụng đất công không thông qua đấu giá với nhiều hình thức khác nhau. Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một vụ án "điểm" tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang như lời cảnh tỉnh muộn màng trong công tác quản lý đầu tư, cấp phép dự án tại Khánh Hòa.