Thông tin mới vụ người lao động Việt Nam giúp việc ở Saudi Arabia

ANH THƯ |

Mặc dù đã được về nước theo nguyện vọng, song người lao động từng làm giúp việc gia đình ở Saudi Arabia mong muốn được hoàn trả tiền vé máy bay.

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Hằng- người lao động giúp việc gia đình tại Saudi Arabia từng gửi đơn đến Báo Lao Động - cho biết, mặc dù chị đã về nước theo nguyện vọng được 2 tháng, tuy nhiên phía công ty vẫn chưa hoàn trả lại số tiền vé máy bay mà gia đình đã ứng ra trước đó.

Theo chị Hằng, trách nhiệm trả tiền vé máy bay thuộc về công ty chứ không phải người lao động. Trước đó, chị Hằng có phản ánh gia đình đã chuyển cho ông Nguyễn Gia Luân với số tiền là 28 triệu đồng theo yêu cầu của người này để chi trả tiền vé máy bay. Ông Nguyễn Gia Luân là cộng tác viên của Công ty Cổ phần Xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân (Công ty Thiên Ân)-đơn vị đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng tại địa phương.

Trao đổi về việc này, ông Lê Anh Văn - Phụ trách thị trường Saudi Arabia của Công ty Thiên Ân - cho biết, công ty đã yêu cầu phía địa phương giải quyết liên quan đến việc chi trả tiền vé máy bay đưa lao động về nước. Vì khoản tiền vé máy bay về nước liên quan đến hỗ trợ ban đầu trước đi người lao động đi làm việc nước ngoài đã nhận được hỗ trợ. Trong khi đó, loại hình lao động làm việc tại nước ngoài trước khi đi không bị mất phí và còn được hỗ trợ.

Ông Văn cho biết, về vấn đề này công ty sẽ lại tiếp tục yêu cầu phía đại diện công ty ở địa phương tiếp tục phối hợp với người lao động giải quyết.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn cầu cứu của chị Lê Thị Hằng (xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) về việc đi làm việc giúp gia đình ở Saudi Arabia bị chủ cũ hành hạ, nợ lương và giữ giấy tờ tuỳ thân.

Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, chị Lê Thị Hằng (sinh năm 1990) đã tìm đến Công ty Thiên Ân để có thể đi làm việc ở nước ngoài. Tháng 4.2019, chị Hằng bắt đầu xuất cảnh và làm giúp việc cho gia đình ở Saudi Arabia.

Sau thời gian ngắn làm việc, ngoài nợ 5 tháng lương, gia đình chủ còn giữ những giấy tờ của chị Hằng như hộ chiếu, vali quần áo, sổ tiết kiệm, bằng lái xe, điện thoại…

Chị Hằng đã được công ty sắp xếp chuyến bay về nước ngày 8.8. Sau khi về nước, chị đã được cách ly theo quy định của Bộ Y tế tại Bạc Liêu. Hiện nay đã được trở về với gia đình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Người chưa thành niên có được làm giúp việc gia đình?

phương dung |

Em tôi năm nay 17 tuổi, muốn đi làm giúp việc gia đình. Em tôi có được trực tiếp ký hợp đồng lao động với chủ nhà không?

“Giúp việc” cho người chết ở lưng chừng đồi

Tạ Quang |

Giữa lưng chừng đồi là nơi nghĩa địa u tịch làm cho cảnh vật, con người thêm lạnh lẽo và hiu quạnh. Thế nhưng, chính nơi này có những người “giúp việc” ngày đêm dọn dẹp, cải tạo đất, tưới cây, tỉa cành, thắp nhang, cúng lễ trên phần mộ của những người không hề quen biết.

Có phải bắt buộc đóng BHXH cho người giúp việc nhà?

nam dương |

Tôi muốn thuê người giúp việc gia đình, nhưng công ty môi giới nói bắt buộc đóng BHXH cho họ. Tôi có phải bắt buộc đóng BHXH cho người giúp việc không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Người chưa thành niên có được làm giúp việc gia đình?

phương dung |

Em tôi năm nay 17 tuổi, muốn đi làm giúp việc gia đình. Em tôi có được trực tiếp ký hợp đồng lao động với chủ nhà không?

“Giúp việc” cho người chết ở lưng chừng đồi

Tạ Quang |

Giữa lưng chừng đồi là nơi nghĩa địa u tịch làm cho cảnh vật, con người thêm lạnh lẽo và hiu quạnh. Thế nhưng, chính nơi này có những người “giúp việc” ngày đêm dọn dẹp, cải tạo đất, tưới cây, tỉa cành, thắp nhang, cúng lễ trên phần mộ của những người không hề quen biết.

Có phải bắt buộc đóng BHXH cho người giúp việc nhà?

nam dương |

Tôi muốn thuê người giúp việc gia đình, nhưng công ty môi giới nói bắt buộc đóng BHXH cho họ. Tôi có phải bắt buộc đóng BHXH cho người giúp việc không?