Thông tin mới về việc khắc phục hậu quả sau vụ cháy nhà 47 Hàng Ngang

ANH THƯ |

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà nội cho biết về tình hình quản lý, sử dụng và khắc phục hậu quả sau vụ cháy nhà 47 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Báo Lao Động nhận được phản ánh của các hộ dân bị ảnh hưởng do vụ cháy nhà tại 47 Hàng Ngang liên quan đến việc quản lý, sử dụng và giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy tại căn nhà này.

Vụ hoả hoạn xảy ra ngày 22.4 tại số nhà 47 Hàng Ngang không gây thiệt hại về người, nhưng khối nhà ngoài 2 tầng mặt phố đã bị cháy toàn bộ và 1 cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề.

Hiện, toàn bộ biển số nhà trên không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Do vậy, UBND phường, công an phường Hàng Đào đang niêm phong, quản lý bảo vệ.

Theo Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đơn vị và Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm tổ chức triển khai chống đỡ tạm để đảm bảo an toàn cho công trình và 2 công trình liền kề 45 và 49 Hàng Ngang, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền các hộ dân tạm cư trong các gia đình người thân.

Riêng 2 hộ dân ông Vũ Văn Khoát, bà Vũ Thị Thái không có người thân đã được UBND phường bố trí ở tạm trụ sở Công an phường Hàng Đào.

Ngày 27.4, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có văn bản đề xuất Sở Xây dựng về việc xử lý nhà cháy 47 Hàng Ngang, xem xét bố trí nhà tạm cư cho 9 hộ dân thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong thời gian khắc phục hậu quả do vụ cháy gây ra.

Theo đó, dự kiến đề xuất bố trí tạm cư là quỹ nhà tại khu Xuân Nộn (huyện Đông Anh, Hà Nội), đồng thời chấp thuận bổ sung danh mục-kế hoạch bảo trì năm 2020 để tổ chức kiểm định chất lượng hiện trạng còn lại của các công trình 47 Hàng Ngang.

Tiếp đó, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có tờ trình gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch bảo trì, sửa chữa quỹ nhà ở cũ và nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020.

Mới đây, UBND phường Hàng Đào đã tổ chức cuộc họp cùng các cơ quan liên quan về việc lấy ý kiến các các hộ dan bị ảnh hưởng vụ cháy nhà 47 Hàng Ngang có nguyện vọng tạm cư. Tại cuộc họp, có 3 hộ thuê nhà đề nghị được bố trí nhà tạm cư, các hộ thuê nhà còn lại không có nhu cầu đề nghị bố trí nhà tạm cư.

Ngày 22.9, UBND TP Hà Nội có thông báo đồng ý sử dụng quỹ nhà tái định cư CT1, CT2 Định Công để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di chuyển chỗ ở do vụ cháy tại số nhà 47 Hàng Ngang, thời gian bố trí tạm cư là 12 tháng.

Các đơn vị liên quan và các hộ dân đã tiến hành mở khoá niêm phong để kiểm định chất lượng hiện tại nhà cháy 47 Hàng Ngang.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm định chất lượng để đề xuất phương án cải tạo xây dựng nhà 47 Hàng Ngang, bố trí tạm cư cho 3 hộ dân có nhu cầu theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh gas ở Hà Nội: Cơ sở lén lút hoạt động

Phạm Đông |

Mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2018, song cơ sở kinh doanh gas số 169 đường Phan Xích, xã Tân Hội (huyện Đan Phượng, Hà Nội) vẫn lén lút hoạt động dẫn đến xảy ra cháy lớn.

Hà Nội: Cứu thoát 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn tại cửa hàng gas

Phạm Đông |

Cảnh sát đã cứu thoát 5 người mắc kẹt trong vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh gas ở Đan Phượng (Hà Nội).

Bão số 7: Dừng tàu du lịch, “cấm” cầu Bãi Cháy

Nguyễn Hùng |

Do ảnh hưởng của bão số 7 (NANGKA), từ rạng sáng nay, Quảng Ninh đã cho dừng tất cả các loại tàu du lịch; đồng thời từ trưa nay, cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe máy qua cầu Bãi Cháy.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh gas ở Hà Nội: Cơ sở lén lút hoạt động

Phạm Đông |

Mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2018, song cơ sở kinh doanh gas số 169 đường Phan Xích, xã Tân Hội (huyện Đan Phượng, Hà Nội) vẫn lén lút hoạt động dẫn đến xảy ra cháy lớn.

Hà Nội: Cứu thoát 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn tại cửa hàng gas

Phạm Đông |

Cảnh sát đã cứu thoát 5 người mắc kẹt trong vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh gas ở Đan Phượng (Hà Nội).

Bão số 7: Dừng tàu du lịch, “cấm” cầu Bãi Cháy

Nguyễn Hùng |

Do ảnh hưởng của bão số 7 (NANGKA), từ rạng sáng nay, Quảng Ninh đã cho dừng tất cả các loại tàu du lịch; đồng thời từ trưa nay, cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe máy qua cầu Bãi Cháy.