Vụ yêu cầu dân tháo dỡ ngói mới tự ý lợp ở trường học cũ:

Thông tin chính thức để hiểu đúng bản chất sự việc

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến việc một số tài khoản Facebook đăng thông tin thể hiện bức xúc, bất bình khi Chủ tịch huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra văn bản cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả khi một người dân tự ý lợp 300 viên ngói ở Trường tiểu học (cũ) xã Cẩm Quang, đại diện chính quyền địa phương này đã có thông tin chính thức để dư luận hiểu đúng bản chất.

Dân muốn giữ lại trường cũ

Ngày 22.9, PV Lao Động đã đến ngôi trường mà theo văn bản cưỡng chế của UBND huyện Cẩm Xuyên là do ông Nguyễn Văn Hỷ (trú thôn 6, xã Cẩm Quang) tự ý lợp 300 viên ngói mới thay thế ngói cũ. Theo một người dân địa phương, bà con ở đây muốn giữ lại ngôi trường này do dân xây dựng lên. Trường được dùng cho con em của họ học văn hóa nhưng sau đó, học sinh chuyển đến điểm trường chính thì lâu nay họ sử dụng vào việc học giáo lý.

Về việc người dân tự lợp lại mái ngói của ngôi trường, ngày 19.9, ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - đã ký quyết định số 3692 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Hỷ do “chiếm dụng trái phép cơ sở hoạt động sự nghiệp (thay mái ngói của trường tiểu học cũ do UBND xã Cẩm Quang quản lý mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép). Biện pháp khắc phục là buộc tháo dỡ 300 viên ngói đã lợp trên các phòng học của Trường tiểu học Cẩm Quang cũ và di chuyển các vật tư khác ra khỏi khuôn viên sân vận động thôn 6. Thời gian thực hiện là 15 ngày, nếu ông Hỷ không tự thực hiện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Vướng khi thi công làm sân vận động

Thông tin với PV Lao Động, ông Lê Văn Tứ - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang - cho hay, ngôi trường cũ thuộc thôn 6 xã Cẩm Quang có 3 phòng học, được chính quyền xã Cẩm Quang xây dựng năm 1997 để cho một số học sinh học khi cơ sở chính ở thôn 10 chưa đủ phòng học, chứ không phải do người dân ở đó xây. Tuy nhiên, từ năm 2013, khi cơ sở chính đã được đầu tư, xây dựng thêm đủ phòng học thì học sinh không còn học ở đó nữa.

Sau khi không còn sử dụng, UBND Cẩm Quang đã triển khai dự án xây dựng sân vận động tại đây. Diện tích sân vận động bao gồm cả phần đất của ngôi trường cũ. Tuy nhiên, việc thi công sân vận động bị vướng khi chính quyền muốn phá dỡ ngôi trường đó nhưng một bộ phận người dân nơi đây đòi giữ lại.

Ông Tứ cho biết, việc người dân tự ý lợp lại ngói mới đã thực hiện từ tháng 2.2019. Chính quyền xã Cẩm Quang và huyện Cẩm Xuyên đã nhiều lần tổ chức vận động, nhưng người dân không chấp hành với lý do muốn giữ lại trường.

Ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - cho rằng, việc huyện ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với ông Hỷ đã làm chặt chẽ, đã xin ý kiến của tỉnh trước khi ban hành quyết định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ nghi vấn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ở Hà Tĩnh lái xe gây tai nạn

TRẦN TUẤN |

Công an TP. Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn với nghi vấn người điều khiển ôtô là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Đã xác định được nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.9, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, Trung tâm quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc vừa gửi kết quả quan trắc đột xuất cá nuôi lồng bè trên sông Đò Điệm của người dân xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chết hàng loạt (trọng lượng gần 70 tấn) vào ngày 9.9.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 300 tỉ đồng khắc phục lũ, lụt

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.9, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, vừa có báo cáo thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn từ ngày 1 - 5.9.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Làm rõ nghi vấn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ở Hà Tĩnh lái xe gây tai nạn

TRẦN TUẤN |

Công an TP. Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn với nghi vấn người điều khiển ôtô là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Đã xác định được nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.9, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, Trung tâm quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc vừa gửi kết quả quan trắc đột xuất cá nuôi lồng bè trên sông Đò Điệm của người dân xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chết hàng loạt (trọng lượng gần 70 tấn) vào ngày 9.9.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 300 tỉ đồng khắc phục lũ, lụt

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.9, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, vừa có báo cáo thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn từ ngày 1 - 5.9.