Thói quen xấu trong mùa dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Nhổ nước bọt trong thang máy, cố tình ra ngoài tự do, ngồi cà phê ngay vỉa hè hay đi tập thể dục buổi đêm... là những hành động và thói quen xấu của một bộ phận người dân trong mùa dịch COVID-19.

Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại nặng nề và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những lần trước. Nhà nước, cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông kêu gọi người dân không chủ quan trong việc phòng, chống dịch. Thậm chí, nhà nước đã yêu cầu xem xét trách nhiệm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định để xử phạt hành chính. Đại dịch và những yêu cầu phòng, chống dịch đã cho chúng ta biết nhiều thói quen, hành động xấu.

Khạc nhổ bừa bãi

Ngày 27.7, cư dân tại tòa nhà Homecity (Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) vô cùng phẫn nộ trước clip một người đàn ông nhổ nước bọt, dùng khẩu trang lau miệng, sau đó treo khẩu trang bẩn vào chai nước rửa tay trong thang máy. Đây là một trong những hành động xấu của người Việt trong mùa dịch COVID-19.

Ngoài ra, trên đường đi bộ, nơi công cộng, sân thể thao, trong thang máy... bất kỳ nơi nào cũng thể trở thành nơi khạc nhổ công cộng của một bộ phận người "ngứa cổ họng". Thay vì tìm một nhà vệ sinh gần nhất, tìm một mảnh giấy vệ sinh nhỏ để nhổ thì họ vô tư nhổ ngay một bãi nước bọt xuống nơi gần mình.

Đi tập thể dục lúc nửa đêm

Một ngày sau khi thành phố Hà Nội ra Công điện 15 yêu cầu người dân ở nhà thì trong công viên, vườn hoa, quanh Hồ Gươm vẫn nhộn nhịp người tập thể dục.

Vì ban ngày, nếu người dân ra đường tập thể dục, chắc chắn họ sẽ bị các lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, họ chuyển sang đi vào ban đêm hoặc rạng sáng.

Ra ngoài cả khi không cần thiết

Trong 4 ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 3 tỉ đồng các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19. Trong số đó, có những trường hợp vi phạm đã chửi bới, lăng mạ lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát.

Đáng chú ý, khoảng 7h15 ngày 24.7, tại chốt kiểm soát khu vực cầu Liêu (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất), lực lượng chức năng phát hiện L.Q.O. (SN 1983, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, là đối tượng khuyết tật đặc biệt dạng thần kinh, đang được hưởng trợ cấp mức 2 của Nhà nước từ năm 2019 đến nay) đeo khẩu trang không đúng quy định.

Tổ công tác đã kiểm tra, nhắc nhở; L.Q.O. không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm và dùng tay đánh ông Đỗ Văn Quyến, Công an viên xã Thạch Xá. Các lực lượng chức năng lập biên bản, bàn giao O. cho gia đình, yêu cầu quản lý chặt chẽ.

Văn hóa xếp hàng

Cả nghìn người đổ về Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM) để tiệm vaccine khiến lực lượng y tế, công an, dân phòng bị quá tải. Việc hàng nghìn người chen nhau xếp hàng cũng không đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 10 của TPHCM và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Không có văn hóa xếp hàng là một trong những thói quen rất xấu của người Việt. Sự chen lấn diễn ra trên khắp các nẻo đường, con phố và dường như đã dần trở thành một thói quen.

Những thói quen xấu này không chỉ làm ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng không chỉ đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân, gia đình những người vi phạm.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cách ly y tế tạm thời 24 hộ dân liên quan đến 3 ca nghi mắc COVID-19

Hà Phương |

Liên quan đến 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cùng 1 hộ gia đình tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Phẫn nộ clip lau nước bọt, treo lại khẩu trang bẩn trong thang máy ở Hà Nội

LƯƠNG HẠNH |

Cư dân tại tòa nhà Homecity (Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) đang vô cùng phẫn nộ trước clip một người đàn ông nhổ nước bọt, dùng khẩu trang lau miệng, sau đó treo khẩu trang bẩn vào chai nước rửa tay trong thang máy.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội cách ly y tế tạm thời 24 hộ dân liên quan đến 3 ca nghi mắc COVID-19

Hà Phương |

Liên quan đến 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cùng 1 hộ gia đình tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Phẫn nộ clip lau nước bọt, treo lại khẩu trang bẩn trong thang máy ở Hà Nội

LƯƠNG HẠNH |

Cư dân tại tòa nhà Homecity (Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) đang vô cùng phẫn nộ trước clip một người đàn ông nhổ nước bọt, dùng khẩu trang lau miệng, sau đó treo khẩu trang bẩn vào chai nước rửa tay trong thang máy.