Thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm đau được tính thế nào?

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc quy định về cách tính thời gian người lao động được hưởng chế độ khi con ốm đau.

Bạn đọc hỏi: Cả 2 con tôi bị ốm có thời gian ốm trùng nhau thì giải quyết như thế nào? Theo tôi được biết, người lao động khi con ốm thì có thể được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau để chăm sóc con.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo quy định, trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau.

Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong 1 năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tổng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội TPHCM có Thông báo 3920/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023.

Ngoài 40 tuổi được đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 44 tuổi chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Nay tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng chế độ lương hưu có được không?

Đóng bảo hiểm xã hội 35 năm có được xin nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 143?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1966, là nam, đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, có trên 15 năm làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại theo quy định của chính phủ. Tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143/CP cần điều kiện gì?

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: Tổng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội TPHCM có Thông báo 3920/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023.

Ngoài 40 tuổi được đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 44 tuổi chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Nay tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng chế độ lương hưu có được không?

Đóng bảo hiểm xã hội 35 năm có được xin nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 143?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1966, là nam, đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, có trên 15 năm làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại theo quy định của chính phủ. Tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143/CP cần điều kiện gì?