Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bạn đọc hỏi: Từ tháng 3.2013 đến tháng 4.2019 (6 năm 2 tháng), tôi có tham gia BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 5.2019 tôi thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian được hưởng 6 tháng lương. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng là 2 tháng. Tháng 6.2020, tôi làm việc và tham gia BHXH tại BHXH quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháng 8.2020, tôi làm việc và tham gia BHXH tại BHXH tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi hưởng hết trợ cấp thất nghiệp, tôi có cần thực hiện chốt lại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng hay không? Nếu phải thực hiện, thì tôi cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì và đến cơ quan nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH, Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm, Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của bạn có 6 năm 2 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu để cộng nối với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau này (nếu có).

Cơ quan BHXH căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện bảo lưu 2 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ BHXH theo hướng dẫn tại Tiết b Điểm 6.2 Khoản 6 Điều 32 Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Minh Hương |

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp cho mỗi người tham gia BHYT để thanh toán các chi phí khám chữa bệnh, theo đó có 28 đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm.

Đóng bảo hiểm xã hội 19 năm, sức khoẻ suy yếu được nghỉ hưu sớm không

Minh Hương |

Bạn Phạm Thọ Lâm hỏi: Tôi là nam, sinh năm 1977, làm công nhân khai thác than mỏ hầm lò từ tháng 5.2002 tới nay, đóng 19 năm bảo hiểm xã hội. Hiện nay sức của tôi suy yếu nhiều, vậy tôi xin nghỉ có được hưu trí không, nếu có thì thủ tục thế nào?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Minh Hương |

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp cho mỗi người tham gia BHYT để thanh toán các chi phí khám chữa bệnh, theo đó có 28 đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm.

Đóng bảo hiểm xã hội 19 năm, sức khoẻ suy yếu được nghỉ hưu sớm không

Minh Hương |

Bạn Phạm Thọ Lâm hỏi: Tôi là nam, sinh năm 1977, làm công nhân khai thác than mỏ hầm lò từ tháng 5.2002 tới nay, đóng 19 năm bảo hiểm xã hội. Hiện nay sức của tôi suy yếu nhiều, vậy tôi xin nghỉ có được hưu trí không, nếu có thì thủ tục thế nào?