"Thổi giá" khẩu trang ngừa virus Corona: Trục lợi trên nỗi lo của người dân

ANH THƯ |

Trước cơn "khát" tìm mua khẩu trang y tế ngăn ngừa virus Corona, cửa hàng đã đẩy giá lên gấp 3 lần. Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc gom hàng, trục lợi từ những chiếc khẩu trang trong thời điểm này.

Trong 2 ngày nay, khi thông tin tại Hà Nội có người nhập viện dương tính với virus Corona, người dân nháo nhào tìm mua khẩu trang y tế. Mặc dù "hét" giá cao, nhưng nhiều nơi không còn hàng để bán.

Giá khẩu trang y tế đã bị đẩy lên gấp 3 lần so với trước Tết. Cụ thể, khẩu trang y tế 2 mặt 4 lớp trước giá chỉ 1.500 đồng nay đã lên tới 5.000 đồng/chiếc. Khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp hiệu Hướng Dương trước 45.000 đồng/hộp 20 cái, nay đã được đẩy giá lên 125.000 đồng/hộp. Khẩu trang có van trước 15.000 đồng nay bị đẩy lên 60.000 đồng/chiếc.

Mặc dù bị tăng giá, song người dân vẫn không “tính toán”, tìm mua khẩu trang, nhưng không có. Theo khảo sát của phóng viên, tại nhiều hiệu thuốc thuộc địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ba Đình… đều trong tình trạng cháy hàng.

Trước vấn đề thổi giá khẩu trang y tế ngăn ngừa dịch virus Corona, bạn đọc Nguyễn Văn Yên cho biết: "Sáng nay tôi mua ở nhà thuốc nằm trên đường Giáp Bát (Hà Nội) giá cũng tăng lên 140k/hộp 50 cái. Giá quá cao so với bình thường nhưng tôi vẫn phải cắn răng mua cho các con đeo đi học".

Cũng trần tình về việc này, bạn đọc Thu Trang cho hay: "Đọc thấy thông tin có nhiều Việt Nam dương tính với virus Corona, gia đình tôi phải trang bị ngay khẩu trang. Bên cạnh việc tăng giá, người dùng như chúng tôi cũng lạc trong "ma trận" với khá nhiều loại khẩu trang khác nhau".

Theo bạn đọc Lê Mạnh Cường, bạn đọc này tìm mua khẩu trang còn không có, chứ chưa nói đến tăng giá. Đi rất nhiều cửa hàng đều báo hết, cuối cùng phải nài nỉ thì một cửa hàng mới bán cho 10 chiếc để sử dụng.

Cho rằng hành vi tăng giá, gom hàng của các cửa hàng đáng lên án, bạn đọc Nguyễn Trung bày tỏ: "Khẩu trang không phải mặc hàng khó sản xuất và giá thành sản xuất không cao nên sẽ không thiếu. Chỉ có những kẻ trục lợi gom hàng, giữ hàng chờ tăng giá mới đáng lên án, đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe cộng đồng là điều không thể chấp nhận".

Bạn đọc Nguyễn Huệ nêu: "Trung Quốc đã xử phạt nhà thuốc vì tăng giá khẩu trang trục lợi. Cơ quan quản lý thị trường  nước ta cũng nên có biện pháp xử phạt hoặc rút giấy phép kinh doanh các nhà cung cấp đầu mối và cửa hàng tăng giá cao bất hợp lý".

Đồng quan điểm, bạn đọc Kim Thoa bày tỏ: "Trước mối nguy hại của dịch bệnh, cần sự hỗ trợ để bảo vệ cả cộng đồng. Đây không phải là cơ hội để tăng giá lấy tiền của dân như vậy. Lương tâm của những người thổi giá lên để đi đâu trước mối lo sợ của cộng đồng".

"Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quản lý, giám sát chặt chẽ. Yêu cầu nhà thuốc, nơi bán khẩu trang niêm yết giá. Từ đó, những cửa hàng này sẽ không tự tung tự tác tăng giá bán nữa", bạn đọc Nguyễn Lâm nói.

Bạn đọc Huy Hoàng cho rằng: "Đây là cơ hội để khẩu trang kém chất lượng hoặc không đúng quảng cáo sẽ xuất hiện. Bên cạnh giá cả, mọi người chú ý chất lượng khẩu trang và tìm mua ở những nơi uy tín. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quản lý chặt chẽ về nguồn gốc, giá khẩu trang".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch virus Corona ra sao?

Kiều Giang |

Theo nhiều công nhân khu công nghiệp, các loại củ quả như chanh, sả, tỏi, gừng tươi và khẩu trang... là những nguyên liệu, vật dụng có giá bình dân, giúp phòng ngừa, tăng sức đề kháng chống được sự lây lan của virus Corona.

Lạng Sơn: Phạt 12,5 triệu đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona

Phạm Đông |

Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về một người chết do virus Corona.

Khẩu trang hét giá "trên trời", người dân cắn răng mua phòng virus Corona

PHAN ANH - HOÀI ANH |

Trước thông tin liên quan đến virus Corona, nhiều quầy thuốc, đại lý trên địa bàn Hà Nội đồng loạt điều chỉnh tăng giá các loại khẩu trang. Nhiều người "cắn răng" mua dự trữ cho gia đình vì lo cháy hàng.


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch virus Corona ra sao?

Kiều Giang |

Theo nhiều công nhân khu công nghiệp, các loại củ quả như chanh, sả, tỏi, gừng tươi và khẩu trang... là những nguyên liệu, vật dụng có giá bình dân, giúp phòng ngừa, tăng sức đề kháng chống được sự lây lan của virus Corona.

Lạng Sơn: Phạt 12,5 triệu đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona

Phạm Đông |

Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về một người chết do virus Corona.

Khẩu trang hét giá "trên trời", người dân cắn răng mua phòng virus Corona

PHAN ANH - HOÀI ANH |

Trước thông tin liên quan đến virus Corona, nhiều quầy thuốc, đại lý trên địa bàn Hà Nội đồng loạt điều chỉnh tăng giá các loại khẩu trang. Nhiều người "cắn răng" mua dự trữ cho gia đình vì lo cháy hàng.