Bạn đọc Nguyễn Diên bình luận: Thời buổi công nghệ, mở cửa thị trường nên 2 loại chứng chỉ tin học và ngoại ngữ sẽ rất quan trọng. Nếu đề xuất bỏ thì thật khó hiểu?
Một bạn đọc giấu tên lấy ví dụ: Tôi có một người anh đang làm cán bộ ở quê. Anh ấy có trình độ đại học nên tin học khá thành thạo còn ngoại ngữ cũng biết một chút. Do vậy, anh thường được đồng nghiệp nhờ vả ngay cả việc gõ văn bản. Theo đó, cán bộ nên chứng chỉ cả ngoại ngữ, tin học.
Đồng quan điểm, bạn Phạm Nghĩa nêu: Không nên bỏ vì ngày nay công chức ở bất cứ vị trí nào cũng phải biết ngoại ngữ, tin học.
Bạn Minh Hải viết: Thời đại mở cửa, không biết tin học và ngoại ngữ sẽ không thể vươn ra thế giới. Cán bộ nếu thiếu kỹ năng ngoại ngữ, tin học sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ, quản lý không hiệu quả. Trình độ học vấn và khả năng thực sự của họ nếu không có thì làm sao có thể xét tuyển và nâng hạng?
Bạn Hoài Thu đưa ra những lý do không nên bỏ chứng chỉ: Thời buổi hiện nay là hội nhập quốc tế, và công nghệ 4.0 mà cán bộ không biết ngoại ngữ ở một trình độ nhất định thì làm sao lĩnh hội công nghệ. Không biết công nghệ thông tin thì làm sao cập nhật các phần mềm công nghệ mới. Tóm lại, cả 2 môn này đều quan trọng và hỗ trợ cho nhau nên chăng phải có một kỳ thi tuyển sinh với trình độ nhất định.
Như hiện nay, trình độ tốt nghiệp đại học hai môn này chưa thật sự đạt yêu cầu.
Bạn Mai Anh cho rằng: Anh văn và tin học căn bản khi học trung cấp, cao đẳng, đại học là vừa đủ để phục vụ công việc. Vì thế khi tuyển dụng công chức, viên chức các vị trí không cần các chuyên môn này thì không cần phải chứng minh trình độ anh văn và tin học căn bản.
Việc nâng trình độ về ngoại ngữ và tin học cần đúng đối tượng và đúng trình độ cần thiết mới hiệu quả thay vì dàn chải như hiện nay.
Bạn Nguyễn Oanh đề xuất: Theo tôi chứng chỉ có thể bỏ vì sẽ có tình trạng đi mua chứng chỉ giả nhưng thay vào đó, viên chức, công chức, cán bộ đều phải thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và tin học tương ứng vị trí thì mới mong hội nhập quốc tế được.
Trước đó, Bộ Nội vụ vừa có báo cáo số 2499/BNV-CCVC về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Theo báo cáo, Bộ Nội vụ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.