Thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè: Người lớn đang bỏ quên quyền trẻ em!?

Hữu Long |

Hàng loạt vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thời gian gần đây một lần nữa báo động thực trạng thiếu khu vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em trên cả nước trong dịp hè.

Thiếu thốn tứ bé

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ đuối nước làm 37 trẻ em tử vong. Đắk Lắk dự đoán, những con số đáng báo động này sẽ tiếp tục nối dài khi mùa hè vẫn còn dài…

Không riêng trường hợp tỉnh Đắk Lắk ở khu vực Tây Nguyên, nước ta với đặc thù sông hồ, kênh rạch chằng chịt, dịp hè đến là thời gian phụ huynh chạy đôn đáo tìm nơi khu vui chơi lành mạnh để tránh rủi ro cho trẻ em.

Chị Nguyễn Thị Huệ (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) chia sẻ, vợ chồng anh chị hàng ngày phải lên rẫy cà phê, hồ tiêu để trông coi, chăm sóc. Riêng 2 con đang học trung học khi được nghỉ hè, anh chị để cho ông bà trông coi.

Dù vậy, chị Huệ chưa an tâm bởi hàng loạt nguy hiểm rình rập đối với các con như tệ nạn rượu bia, đuối nước.

Những sân chơi lành mạnh cho trẻ em khu vực Tây Nguyên còn thiếu.
Những sân chơi lành mạnh cho trẻ em khu vực Tây Nguyên còn thiếu.

“Vừa qua, ở Đắk Lắk, Đắk Nông xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước khiến chúng tôi lo cho sự an toàn của con ở nhà.  Như ở huyện tôi, trẻ em trong các trường học không được dạy bơi trong nhà trường. Các lớp dạy kỹ năng sống cũng chưa được địa phương chú trọng đầu tư cho các con”  - chị Huệ tâm sự.

“Trẻ em là tương lai của đất nước”, “điều tốt đẹp phải dành cho trẻ em”…, là những khẩu hiệu được nhiều địa phương trên cả nước tuyên truyền trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngay cả nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII cũng đã thông qua Luật trẻ em quy định rõ trẻ em có “quyền được vui chơi, giải trí, học hành”.

Luật đã có nhưng thực tiễn, trừ một số thành phố lớn, các địa phương khu vực ở Tây Nguyên, miền Trung, Tây Nam Bộ… vẫn chưa chú trọng xây dựng khu vui chơi, sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Hậu quả là các vụ bạo lực học đường, vụ án giết người hay đuối nước có liên quan đến học sinh liên tiếp xảy ra với chiều hướng tăng cả tính chất và số vụ.

Thực tiễn không như lời nói

Trong các kỳ họp của Chính phủ, nhiều bộ ngành từng đề cập đến chủ trương phổ cập bơi lội trong các trường học. Tuy nhiên, chủ trương này trong thực tế khó đạt được bởi  đặc thù riêng của từng vùng miền.

Ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐTBXH Đắk Lắk) - thừa nhận, tỉnh Đắk Lắk là khu vực trung tâm Tây Nguyên nhưng chỉ mới có TP. Buôn Ma Thuột là cơ bản xây dựng các lớp dạy bơi cho học sinh. Riêng các huyện, vì thiếu ngân sách nên tỉnh sẽ xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh.

Một số vụ bạo lực học đường có nguyên nhân từ việc trẻ em chơi game bạo lực.
Một số vụ bạo lực học đường có nguyên nhân từ việc trẻ em chơi game bạo lực.

“Tỉnh có nhiều văn bản, cùng các biện pháp phòng tránh đuối nước như tuyên truyền, tổ chức mở lớp dạy bơi... cho trẻ em tại nhiều nơi nhưng tình trạng đuối nước năm nào vẫn xảy ra. Đây là bài toán khó cần thời gian để giải quyết” – ông Tuyết nói.

Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội –  đề xuất, để việc phổ cập bơi trong nhà trường được thực hiện hiệu quả, nhiều địa phương cần có giải pháp như liên kết với các trung tâm thể thao hoặc xã hội hóa việc dạy bơi…

Từ câu chuyện liên tục xảy ra các vụ đuối nước, ông Tiến cho rằng, trẻ em Việt Nam hiện đang thiếu nhiều kỹ năng như: Kỹ năng tự bảo vệ trước bạo hành, xâm hại tình dục, bơi lội, xử lý tình huống…

“Thiếu sân chơi lành mạnh, các em buộc phải tìm đến các trò chơi điện tử bạo lực, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy… Tại sao chúng ta sẵn sàng dành nhiều lô đất vàng để xây dựng các dự án tỉ đô, khu đô thị trong khi các thiết chế văn hóa dành cho trẻ em lại bỏ quên “  - ông Tiến đặt câu hỏi.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

"Việt Nam trong em", sân chơi thú vị dành cho thiếu nhi hè 2018

P.V |

Gần 100 em nhỏ đã vô cùng hào hứng tham gia vào cuộc thi vẽ tranh mang chủ đề “Việt Nam trong em” do công ty du lịch Vietravel và Vietnam Airlines phối hợp đồng tổ chức nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6.

Thực trạng sân chơi cho trẻ em tại TP. HCM

Bảo Chương |

Có một thực tại đáng buồn tại các thành phố lớn là khi tiếng ve gọi hè đang náo nức về trên các con phố, khi mà trẻ em náo nức với những ngày không phải đến trường thì cơn đau đầu của các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm cho con em mình những sân chơi thực sự.

Cần siết chặt quản lý gameshow trẻ em!

ĐẶNG CHUNG |

Vấn đề trẻ em bị gameshow khai thác đời tư để câu khách, bị “ép lớn”, phải gồng mình diễn xuất khóc/cười trước ống kính… đã làm “nóng” diễn đàn Quốc hội. Đó cũng là những lo ngại của nhiều người mỗi khi vào mùa gameshow trẻ em. Tiếc là, đến hiện tại vẫn chưa có một giải pháp căn cơ nào để bảo vệ trẻ em khi tham gia sân chơi truyền hình thực tế.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Việt Nam trong em", sân chơi thú vị dành cho thiếu nhi hè 2018

P.V |

Gần 100 em nhỏ đã vô cùng hào hứng tham gia vào cuộc thi vẽ tranh mang chủ đề “Việt Nam trong em” do công ty du lịch Vietravel và Vietnam Airlines phối hợp đồng tổ chức nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6.

Thực trạng sân chơi cho trẻ em tại TP. HCM

Bảo Chương |

Có một thực tại đáng buồn tại các thành phố lớn là khi tiếng ve gọi hè đang náo nức về trên các con phố, khi mà trẻ em náo nức với những ngày không phải đến trường thì cơn đau đầu của các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm cho con em mình những sân chơi thực sự.

Cần siết chặt quản lý gameshow trẻ em!

ĐẶNG CHUNG |

Vấn đề trẻ em bị gameshow khai thác đời tư để câu khách, bị “ép lớn”, phải gồng mình diễn xuất khóc/cười trước ống kính… đã làm “nóng” diễn đàn Quốc hội. Đó cũng là những lo ngại của nhiều người mỗi khi vào mùa gameshow trẻ em. Tiếc là, đến hiện tại vẫn chưa có một giải pháp căn cơ nào để bảo vệ trẻ em khi tham gia sân chơi truyền hình thực tế.