Thiếu bãi đỗ, nhiều lòng đường nội ô TP Cần Thơ biến thành bãi đỗ xe tạm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do chưa có bãi đỗ xe công cộng nên lòng đường ở nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) trở thành bãi đậu xe tạm gây cản trở lưu thông và mất mỹ quan đô thị.

Theo phản ánh của người dân, tại trung tâm nội ô quận Ninh Kiều không có chỗ bãi đỗ xe nên lòng đường ở một số tuyến đường nội ô trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) như Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần, Nguyễn An Ninh,… được sử dụng làm bãi đậu xe tạm gây cản trở lưu thông và mất mỹ quan đô thị.

Lòng đường tại tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) được sử dụng làm bãi đậu xe. Ảnh: Th.N
Lòng đường tại tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) được sử dụng làm bãi đậu xe. Ảnh: Th.N

Anh Trần Phát Tài (ngụ ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho biết, anh đưa gia đình đến bến Ninh Kiều để đi chơi. Tuy nhiên, ở gần khu vực này không có bãi đỗ xe công cộng mà muốn đậu xe thì phải điều khiển qua trên đường Nguyễn Thái Học hoặc đường Võ Văn Tần để đậu xe. Dù đã được cơ quan cho phép làm nơi đỗ xe có thu phí nhưng cũng đã chiếm lòng đường gây cản trở lưu thông và rất mất mỹ quan đô thị.

Hiện nay, TP.Cần thơ đang đẩy mạnh phát triển du lịch, điển hình là ngày 30.4.2022, tuyến phố đi bộ của quận Ninh Kiều chính thức ra mắt với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ và thương mại để thu hút khách du lịch đến với TP.Cần Thơ.

Theo anh Tài, thông tin qua báo đài thì biết được địa phương có mở tuyến phố đi bộ để thu hút khách du lịch. Nhưng du khách đến, còn phương tiện của du khách để ở đâu làm sao cho an toàn và đảm bảo không bị trầy xước tài sản thì rất cần địa phương quan tâm đầu tư.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ - cho biết hiện nay, thành phố đang kêu gọi xã hội hóa thực hiện đầu tư bãi đỗ xe. Do khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chưa có doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Trong khi đó, ở trung tâm quận Ninh Kiều thì do Quỹ đầu tư Phát triển TP.Cần Thơ đang đầu tư. Hiện nay, thành phố đã quy hoạch bãi đỗ xe và sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư nếu không có doanh nghiệp đầu tư thì bước cuối cùng là dùng ngân sách để đầu tư xây dựng dự án và đấu thầu để thu phí đỗ xe.

 
Công trình xây dựng Trung tâm Đậu xe và Dịch vụ ôtô thuộc quận Ninh Kiều đến nay vẫn còn thi công ngổn ngang. Ảnh: Th.N

Ngày 13.5.2019, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1127 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm đậu xe và dịch vụ ôtô quận Ninh Kiều.

Theo đó, dự án sẽ do Quỹ đầu tư Phát triển TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư với diện tích sử dụng đất là hơn 4.236m2. Địa điểm đầu tư xây dựng tại số 12 đường Phan Đình Phùng (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) với tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2020.

Quy mô dự án được xây dựng 9 tầng, trong đó khu vực phục vụ đậu xe hơn 16.500m2, và diện tích để phục vụ dịch vụ khác hơn 4.000m2.

Tuy nhiên đến nay, theo ghi nhận thực tế của Lao Động, dự án này đến nay vẫn còn ngổn ngang và vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra TP.Cần Thơ kiến nghị khẩn trương làm rõ các gói thầu mua sắm y tế

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 13.7, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã ký Công văn số 2672 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 892/KL-TTr ngày 30.5.2022 và Kết luận thanh tra số 942/KL-TTr ngày 3.6.2022 của Chánh Thanh tra thành phố.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Cần Thơ làm việc nào dứt điểm việc đó

Mai Hương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó…

Chủ tịch Cần Thơ giải trình tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt gần 23%

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến nay, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ mới đạt 22,60% kế hoạch. Toàn thành phố (TP) có gần 20.000 lượt người lao động được đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và TP đã phê duyệt cho hơn 2.400 lượt người.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thanh tra TP.Cần Thơ kiến nghị khẩn trương làm rõ các gói thầu mua sắm y tế

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 13.7, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã ký Công văn số 2672 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 892/KL-TTr ngày 30.5.2022 và Kết luận thanh tra số 942/KL-TTr ngày 3.6.2022 của Chánh Thanh tra thành phố.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Cần Thơ làm việc nào dứt điểm việc đó

Mai Hương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó…

Chủ tịch Cần Thơ giải trình tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt gần 23%

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến nay, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ mới đạt 22,60% kế hoạch. Toàn thành phố (TP) có gần 20.000 lượt người lao động được đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và TP đã phê duyệt cho hơn 2.400 lượt người.