Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bất lực với nạn họp chợ tự phát?

TRẦN TUẤN |

Từ năm 2015, chính quyền thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xóa bỏ chợ huyện Kỳ Anh cũ và chợ xép phường Sông Trí (nay là phường Hưng Trí) để đưa bà con tiểu thương vào kinh doanh, mua - bán ở chợ mới thị xã Kỳ Anh. Thế nhưng, cũng từ đó đến nay, chợ xép phường Hưng Trí vẫn họp tự phát và đang có xu hướng ngày càng rầm rộ, đông đúc thêm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay tại chợ xép thuộc tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, tình trạng họp chợ tự phát diễn ra công khai, rầm rộ với đủ loại hàng hóa, thực phẩm từ rau, củ quả đến thịt, cá, tôm, cua… Việc họp chợ ở đây đã dẫn tình trạng lấn chiếm hành lang, cản trở phương tiện lưu thông, ồn ào, chen chúc ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy chơ mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy.

Việc để họp chợ tự phát ở chợ xép phường Hưng Trí đã khiến nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ mới Kỳ Anh gặp khó khăn, hàng hóa ế ẩm vì ít người tới mua hàng.

Ngày 21.7, ông Nguyễn Đình Tài - Chủ tịch UBND phường Hưng Trí - thừa nhận nạn họp chợ tự phát ở chợ xép tổ dân phố Châu Phố trên địa bàn phường diễn ra lâu nay và cao điểm có hàng trăm người mua - bán. Thế nhưng, việc xử lý là rất khó. Đuổi hôm trước thì hôm sau vẫn đông đúc trở lại, cứ như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Hàng bày bán tràn lan trên vỉa hè thuộc Quốc lộ 1A (cũ) ở phường Hưng Trí. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng bày bán tràn lan trên vỉa hè thuộc Quốc lộ 1A (cũ) ở phường Hưng Trí. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Tài cho hay, tại khu vực chợ xép Châu Phố có nhiều hộ kinh doanh ngay trong nhà ở của gia đình. Ngoài ra, còn rất nhiều người dân từ các xã lân cận đến họp tự phát để bán các nông sản, hải sản. Theo quy định, tại đây không được bán hàng tươi sống, tuy nhiên thực tế vẫn có bán hàng tươi sống.

“Việc xử lý động chạm đến miếng cơm, manh áo của họ nên rất khó. Họ không đồng thuận” - ông Tài nói và cho biết, phường đã tập trung nhiều vào việc xử lý nạn họp chợ tự phát này nhưng vẫn không hiệu quả. Tới đây, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động và có giải pháp quyết liệt hơn.

Chợ mới thị xã Kỳ Anh được đầu tư hơn 160 tỉ đồng theo quy mô của chợ hạng 1, với hàng nghìn mét vuông sàn, đáp ứng hơn 1.000 ki-ốt đưa vào hoạt động từ năm 2015 nhưng hiệu quả thu hút tiểu thương vào đây thấp, một phần do chính quyền chưa dẹp dứt điểm việc họp chợ tự phát. Ảnh: Trần Tuấn.
Chợ mới thị xã Kỳ Anh được đầu tư hơn 160 tỉ đồng theo quy mô của chợ hạng 1, với hàng nghìn mét vuông sàn, đáp ứng hơn 1.000 ki-ốt đưa vào hoạt động từ năm 2015 nhưng hiệu quả thu hút tiểu thương vào đây thấp, một phần do chính quyền chưa dẹp dứt điểm việc họp chợ tự phát. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh - cho rằng, chính quyền thị xã Kỳ Anh cũng đã rất quyết liệt trong xử lý việc họp chợ ở tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí quanh khu vực chợ cũ trước đây.

Tuy nhiên, do ở đó nhiều hộ kinh doanh ngay trong nhà ở của mình nên không xử lý được mà chỉ tập trung xử lý việc bán hàng tươi sống, lấn chiếm vỉa hẻ, đường giao thông và những người vãng lai từ những nơi khác đến buôn bán. Thực tế, việc xử lý đang như “bắt cóc bỏ đĩa”.

“Trước mắt thì tiếp tục phải tuyên truyền vận động, còn về lâu dài thì phải có biện pháp cưỡng chế thôi” - ông Sơn nói.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dân họp chợ tự phát, chợ huyện mới ế ẩm

TRẦN TUẤN |

Chợ cũ (chợ Sơn) ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã xóa bỏ sau khi đưa chợ mới vào hoạt động. Thế nhưng, thời gian qua, nhiều người dân vẫn họp chợ tự phát ở khu chợ cũ.

TPHCM: Điểm họp chợ tự phát “bóp nghẹt” giao thông ngày gần Tết

NGUYỄN HUY |

Dịp gần Tết Nguyên đán 2021 tại TPHCM, nhu cầu mua bán hàng hóa tăng, các điểm họp chợ tự phát lại hoạt động nhộn nhịp, tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây sức ép lên giao thông.

TPHCM: Hiểm họa họp chợ tự phát ngay trên công trường

MINH QUÂN |

Bất chấp đoạn đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TPHCM) đang thi công mở rộng, nhiều người dân vẫn tụ tập họp chợ trên tuyến đường này gây kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dân họp chợ tự phát, chợ huyện mới ế ẩm

TRẦN TUẤN |

Chợ cũ (chợ Sơn) ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã xóa bỏ sau khi đưa chợ mới vào hoạt động. Thế nhưng, thời gian qua, nhiều người dân vẫn họp chợ tự phát ở khu chợ cũ.

TPHCM: Điểm họp chợ tự phát “bóp nghẹt” giao thông ngày gần Tết

NGUYỄN HUY |

Dịp gần Tết Nguyên đán 2021 tại TPHCM, nhu cầu mua bán hàng hóa tăng, các điểm họp chợ tự phát lại hoạt động nhộn nhịp, tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây sức ép lên giao thông.

TPHCM: Hiểm họa họp chợ tự phát ngay trên công trường

MINH QUÂN |

Bất chấp đoạn đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TPHCM) đang thi công mở rộng, nhiều người dân vẫn tụ tập họp chợ trên tuyến đường này gây kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.