Thị xã Cửa Lò cam kết không thất tín với nhân dân

QUANG ĐẠI |

Người dân bức xúc cho rằng sau khi yêu cầu giải tỏa hết các ki ốt kinh doanh ăn uống bên bờ biển, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) lại cho tư nhân thuê để kinh doanh.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của một số người dân tại thị xã Cửa Lò cho biết thời gian vừa qua, UBND thị xã Cửa Lò đã cho tư nhân thuê ki ốt tại bãi biển phía Đông đường Bình Minh để kinh doanh.

“Có người cho biết đã bỏ ra khoảng 300 triệu để thuê đất làm ki ốt buôn bán, họ đã đổ cát nhưng sau đó dân phản ứng quá nên đã bị đình chỉ” – một người dân cho biết.

Nguyên nhân làm người dân bức xúc vì trong năm 2022, UBND thị xã Cửa Lò đã kiên quyết yêu cầu người dân giải tỏa hàng trăm ki ốt kinh doanh giải khát, ẩm thực, cho thuê phao bơi... dọc bãi biển Cửa Lò.

UBND thị xã Cửa Lò khẳng định tuyệt đối không triển khai dịch vụ kinh doanh ăn uống tại khu vực này. Ảnh: Quang Đại
UBND thị xã Cửa Lò khẳng định tuyệt đối không triển khai dịch vụ kinh doanh ăn uống tại khu vực này. Ảnh: Quang Đại

Lý do giải tỏa là hết thời hạn cho thuê, mượn đất làm ki ốt, nhằm tạo mặt bằng để mời gọi nhà đầu tư xây dựng lại các khu chức năng tại đây cho xứng tầm một đô thị biển hiện đại, khang trang.

Tuy nhiên, sau khi giải tỏa xong, người dân lại nhận được thông tin, địa phương lại cho một số cá nhân thuê lại để kinh doanh.

Do bức xúc, nhiều người dân đã đến trụ sở Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò đề nghị làm rõ.

Ngày 7.3, phóng viên có mặt tại thị xã Cửa Lò để tìm hiểu. Hàng trăm ki ốt tại bãi biển phía Đông dọc theo đường Bình Minh đã được giải tỏa.

Trước đây, người vào ra mua bán, ăn uống tập nập, nay bãi biển vắng không một bóng người. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một vài đống cát nhỏ dọc bờ biển.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Năng Hiệp – Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò cho biết, thông tin phản ánh của người dân là không đúng.

“Sau khi giải tỏa xong tất cả các ki ốt trên bãi biển phía Đông đường Bình Minh, thị xã có chủ trương xây dựng 16 phòng để cho du khách xuống tắm biển có chỗ gửi đồ, thuê phao bơi, tắm nước ngọt, vệ sinh. Đây là công trình do UBND thị xã chủ trì xây dựng để phục vụ du khách tắm biển trong mùa hè, chứ không phải cho tư nhân thuê để xây ki ốt kinh doanh” – ông Hoàng Năng Hiệp khẳng định.

Đồng thời, đại diện UBND thị xã Cửa Lò khẳng định tuyệt đối không triển khai dịch vụ kinh doanh ăn uống tại khu vực này.

“Vấn đề này cũng đã được lãnh đạo Thị ủy - UBND thị xã giải thích, khẳng định, cam kết với người dân. Thị xã Cửa Lò sẽ làm đúng pháp luật, đúng quy định và đúng cam kết với người dân để xứng đáng với niềm tin của nhân dân” – ông Hoàng Năng Hiệp nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Rác thải nhuộm đen biển Cửa Lò: Cơ quan chức năng khuyến cáo gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Lượng rác thải đủ loại với khối lượng lớn đã tràn về bãi biển Cửa Lò trong vòng một tháng qua, làm chính quyền địa phương vất vả dọn dẹp.

Phố biển Cửa Lò khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023

QUANG HIỂN |

Nghệ An - Ngày 6.2 (ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão), thị xã Cửa Lò khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc tại phường Nghi Tân.

Nghệ An: Phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách đến Cửa Lò

Quỳnh Trang |

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2023. Cụ thể, phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách về Cửa Lò, trong đó khách lưu trú 1,3 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm văn phòng mạo danh trung tâm đào tạo lái xe

Đỗ Hạnh |

Do nhu cầu học lái xe ôtô của người dân tăng cao, một số người đã lợi dụng, tự mở văn phòng, lấy tên miền, Fanpage Facebook của một số Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe để thu hồ sơ, lừa đảo học viên, chiếm đoạt tiền.

Bản tin công đoàn: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu chưa đủ tuổi hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu lao động chưa đủ tuổi hưu; xu hướng công nhân rời nhà máy về quê; không thiếu thuốc cho công nhân khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế; đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai...

Gia đình nữ công nhân đã được mời lên làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất

Hà Anh |

Sau khi bài “Chuyện buồn của nữ công nhân bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội” của Báo Lao Động ra ngày 7.3, chiều 8.3, chồng và chị gái của chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân mắc ung thư máu và tử vong năm 2012, gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - đã được mời lên cơ quan BHXH để làm thủ tục nhận tiền tử tuất.

Chứng khoán: Tâm lý dần ổn định sẽ giúp dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ hơn

Gia Miêu |

Dòng tiền đang cho thấy những tín hiệu dần quay trở lại thị trường chứng khoán khi thanh khoản liên tiếp có sự gia tăng.

'Cò' đổi giấy phép lái xe thần tốc ngang nhiên lộng hành

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân, phía ngoài khu vực một cửa tại số 16 Cao Bá Quát (Ba Đình, Hà Nội) đang xuất hiện nhiều dịch vụ hỗ trợ đổi giấy phép lái xe "thần tốc" với giá từ 750-850 nghìn đồng/bộ.

Rác thải nhuộm đen biển Cửa Lò: Cơ quan chức năng khuyến cáo gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Lượng rác thải đủ loại với khối lượng lớn đã tràn về bãi biển Cửa Lò trong vòng một tháng qua, làm chính quyền địa phương vất vả dọn dẹp.

Phố biển Cửa Lò khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023

QUANG HIỂN |

Nghệ An - Ngày 6.2 (ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão), thị xã Cửa Lò khai mạc Lễ hội Đền Vạn Lộc tại phường Nghi Tân.

Nghệ An: Phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách đến Cửa Lò

Quỳnh Trang |

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2023. Cụ thể, phấn đấu đón và phục vụ trên 3,4 triệu lượt khách về Cửa Lò, trong đó khách lưu trú 1,3 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỉ đồng.