Thị trường nước mắm ổn định trở lại

HẢI YẾN |

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố: Tất cả các mẫu nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp đều an toàn, người tiêu dùng mới thở phào nhẹ nhõm...
Ngày 17.10.2016, Vinastas tổ chức họp báo và công bố thông tin “động trời”: Gần 67% mẫu nước mắm được khảo sát chứa asen; nước mắm có độ đạm càng cao, lượng asen càng lớn. Điều đáng nói, là nước mắm truyền thống lại có độ đạm rất cao. Ngay sau đó, người tiêu dùng đã hốt hoảng tẩy chay nước mắm truyền thống. Thế nhưng, thông tin của Vinastas là mập mờ, sai lệch, thậm chí “ác ý”. Giờ người tiêu dùngcó thể thở phào nhẹ nhõm.

Sức mua tăng trở lại

Theo bà Nguyễn Thị Lợi (chủ sạp tạp hóa tại chợ Đồng Xa - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội), cho biết: Sau mấy ngày “sốc” vì thông tin nước mắm truyền thống chứa asen, từ hôm qua sức mua đã tăng trở lại. Điều đáng nói là người tiêu dùng đã trở về với thói quen tiêu dùng hằng ngày, tùy khả năng tài chính và khẩu vị, mọi người lại quay về với nước chấm Chinsu, Nam Ngư, Tam Thái Tử, nước mắm Hạnh Phúc, Long Hải, Cát Bà, 584… Tại các siêu thị như: Firvimart, Hapro, Vinmart, các cửa hàng tiện dụng hay các sạp tạp hóa, nhịp mua - bán đã trở lại bình thường.

Bà Vũ Thị Hậu - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Nhất Nam cho biết: Lượng nước mắm, nước chấm vẫn được siêu thị nhập về đều đặn và bày bán trên các kệ hàng, không có chuyện siêu thị không bán nước mắm truyền thống. Tùy khả năng tài chính, người tiêu dùng có thể chọn mua nước mắm và nước chấm theo nhu cầu.

Bà Hoàng Thị Oanh - Giám đốc siêu thị Hà Nội cũng chung ý kiến: Người tiêu dùng đã yên tâm hơn khi cơ quan chức năng tuyên bố nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp đều an toàn, không có hóa chất vượt ngưỡng. Vì vậy, gia đình nào quen loại nước mắm nào đã lại quay về với thói quen tiêu dùng hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Nga, một khách hàng cho biết: “Gia đình tôi phải mua cả 2 loại nước mắm, vì bố mẹ chồng tôi thích ăn nước mắm truyền thống bởi hương vị đậm đà, độ đạm cao. Còn trẻ nhỏ lại thích nước chấm công nghiệp vì nhẹ mùi hơn”. Bà Nguyễn Diệu Linh (phố Doãn Kế Thiện - Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: Gia đình chị thích nước mắm truyền thống. Vì vậy, cả 10 năm nay nhà chị ăn loại nước mắm này qua một mối quen tại Hải Phòng. Vì vậy, mỗi lần mua hàng, nhà chị mua vài chục lít để dùng lâu dài và cung cấp cho những người thân quen.

Sẽ có bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm

Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Nafiqad (Bộ NNPTNT) cho biết: Trong thời gian tới, Bộ NNPTNT sẽ rà soát, lấy ý kiến để làm rõ thêm một số vấn đề: Các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATTP trong nước mắm, nước chấm, nhất là các phụ gia cho phép sử dụng trong các sản phẩm này, có sự đối chiếu với các quy định quốc tế xem đã phù hợp chưa. Làm rõ sự khác nhau giữa asen hữu cơ và vô cơ trong nước mắm, nghiên cứu các quy định về ngưỡng tồn dư tối đa cho phép. Làm rõ sự khác nhau giữa nước mắm truyền thống và nước chấm công nghiệp. Đặc biệt, sẽ xem xét, làm rõ sự khác nhau giữa nước chấm và nước mắm để minh bạch thông tin cho người dân và thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan quản lý nhà nước...

Một số chuyên gia khác cho rằng, vì nước chấm công nghiệp và nước mắm truyền thống đều an toàn, thì việc mua loại nào nên để cho người tiêu dùng tự quyết định và lựa chọn. Các nhà kinh doanh và các phương tiện truyền thông không nên “định hướng” hoặc vội vàng đưa ra những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Sau lấy 247 mẫu ngẫu nhiên thuộc 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp), trên thị trường và một số siêu thị để kiểm nghiệm, kết quả cho thấy không phát hiện mẫu nước mắm nào chỉ được sản xuất từ nước và hóa chất. Các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối hoặc nước mắm cốt và phụ gia thực phẩm với các tỉ lệ khác nhau. Kết quả kiểm nghiệm asen cho thấy 247/247 các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện asen vô cơ vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép (theo QCVN 8-2:2011/BYT của Bộ Y tế). Các chỉ tiêu kiểm nghiệm khác về kim loại nặng như: Chì, thủy ngân và cadimi đều đạt theo QCVN 8-2:2011/BYT của Bộ Y tế. Từ kết quả này, Bộ Y tế cho biết kết quả kiểm nghiệm 247 mẫu nước mắm cho thấy không phát hiện mẫu nước mắm nào có asen vô cơ vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng khẳng định: Không có căn cứ để khẳng định một sản phẩm sử dụng nhiều phụ gia thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người...

 

HẢI YẾN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.