Những ngày qua, thị trường điện thoại di động Việt Nam xuất hiện những chiếc iPhone X, XS,... với giá thành chỉ từ 3-4 triệu đồng. Tuy nhiên, phải có một lí do đặc biệt nào đó những chiếc Iphone này lại có mức giá thấp như thế.
Theo tìm hiểu phóng viên, loại iPhone này được giới buôn điện thoại gọi với cái tên iPhone "bypass". Hiểu một cách đơn giản đây là những máy bị lỗi dính iCloud, giúp chúng bỏ qua bước đăng nhập iCloud khi kích hoạt iPhone để sử dụng các chức năng trên máy một cách bình thường.
Tuy nhiên, đa phần chiếc iPhone “bypass” không thể sử dụng được các tính năng thông thường như nghe, gọi hay gửi tin nhắn, sử dụng dữ liệu di động thông qua SIM như những chiếc iPhone thông thường. Dù vậy, máy vẫn có thể sử dụng được các tính năng cơ bản khác như sử dụng Internet, lướt web, chơi game hay chụp hình. Về cơ bản, những chiếc iPhone “bypass” sẽ không khác gì những chiếc iPod thông thường.
Vì giá rẻ, những chiếc iPhone dạng này được nhiều người tìm mua như một chiếc máy phụ để chụp ảnh hoặc chơi game, lướt web khiến cho giao dịch trên các chợ iPhone online khá nhộn nhịp.
Trao đổi với báo Lao Động, anh Lâm Minh Hùng, kỹ thuật viên chuyên iPhone tại quận 10, TPHCM, cho biết: "iPhone "bypass" thường là hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, được can thiệp phần mềm để có thể sử dụng các tính năng. Trên thị trường hiện tại có rất nhiều nơi nhận "bypass" iPhone từ 5S cho đến X với giá thành khoảng 100.000 ngàn đồng. Thời gian "bypass" chỉ mất hơn một phút. Việc "bypass" Iphone chỉ mang tính chất thời vụ, không vĩnh viễn. Máy sẽ không dùng được sim/3G cũng như không đăng nhập được iCloud khác, và cũng không thể Restore hay Update iOS. Khi Server Apple khắc phục lỗi, chiếc điện thoại có thể khóa trở lại bất cứ lúc nào".
Mua iPhone "bypass" đồng nghĩa tiếp tay cho hành vi bất hợp pháp
Theo anh Hùng cách đây vài ngày bên anh từng tiếp nhận trường hợp khách hàng mua nhầm Iphone "bypass" với giá cao. Khách hàng cho biết, do ham rẻ nên tìm mua điện thoại trên các trang rao vặt online, mạng xã hội.
Được người bán cám kết là hàng chính hãng, quay hẳn video trải nghiệm máy và bao đổi trả nếu có lỗi. Để rồi khi mua về, khôi phục lại máy thì chiếc iPhone yêu cầu nhập pass iCloud của chủ cũ. Liên hệ lại với người bán, thì thuê bao đó không gọi được. Lúc này, khách hàng mới tá hỏa khi biết mình đã mua nhầm phải máy ăn cắp.
"Những chiếc iPhone "bypass" là những sản phẩm bị mất, hoặc bị đánh cắp và tất nhiên nó là sản phẩm bất hợp pháp. Việc mua sắm các thiết bị như trên đồng nghĩa với việc gián tiếp tiếp tay cho hành vi bất hợp pháp của những kẻ tội phạm. Do đó, người dùng nên tìm hiểu kĩ, cân nhắc về quyền lợi khi mua sắm những chiếc iPhone này, để trách gặp phải rắc rối về mặt pháp lý trong quá trình sử dụng", anh Hùng chia sẻ.