Mong sớm chốt phương án tổ chức kỳ thi ở vùng dịch
Thêm một ngày cách ly xã hội và số ca mắc COVID-19 được công bố khiến nhiều phụ huynh, học sinh tại Đà Nẵng lo lắng. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ 8-10.8 tới, tức là chỉ khoảng 1 tuần nữa, đúng thời điểm Đà Nẵng dự định sẽ hết thời gian cách ly. Tuy nhiên, đó chỉ là dự kiến, diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn rất phức tạp.
Hiện đa số phụ huynh, học sinh ở Đà Nẵng đều ủng hộ phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh ở vùng dịch. Nguyên nhân là bởi, việc tổ chức một kỳ thi với quy mô lớn như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro vì tập trung đông người.
Có thể dẫn chứng bệnh nhân mắc COVID-19 số 500 (SN 1979) là giáo viên Trường THCS Đỗ Thục Tịnh (Hòa Vang, Đà Nẵng). Bệnh nhân này từng đến Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) coi thi tuyển sinh lớp 10, gây hoang mang cho nhiều học sinh đã từng tham gia thi tại đây. Để an toàn, thì nên dừng tổ chức kỳ thi tại Đà Nẵng.
Cô Nguyễn Thị Thảo - giáo viên trường cấp 3 tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho rằng, việc hủy bỏ kỳ thi ít nhiều ảnh hưởng đến việc xét tuyển đại học của học sinh trên địa bàn. Thế nhưng, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc dừng thi là cần thiết.
Về phía học sinh, hiện tâm lý của các em có những xáo trộn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp mà còn dùng để xét tuyển đại học, nên từ nhiều tháng nay học sinh tập trung ôn tập, dành toàn lực cho kỳ thi này.
Nếu đặt vấn đề hủy kỳ thi, theo Xuân Mai (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) sẽ không công bằng với những học sinh đã nỗ lực học tập trong thời gian qua. Ngược lại, nếu vẫn tổ chức, sẽ có nhiều lo lắng về mặt an toàn, sức khỏe.
Mai cho rằng, vì dịch bệnh, có thể xét đặc cách tốt nghiệp, nhưng cũng có thể tổ chức kỳ thi khảo sát vào đại học, tại một thời điểm phù hợp cho những thí sinh có nguyện vọng để đảm bảo sự công bằng.
Có nên dừng kỳ thi trên cả nước?
Đồng tình nên hủy kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng, hiện có một số ý kiến cho rằng nên hủy kỳ thi trên cả nước. Lý do được đưa ra là tổ chức một kỳ thi với gần 1 triệu thí sinh, trong đó chỉ loại vài phần trăm, thì mục tiêu xét tốt nghiệp của kỳ thi không có ý nghĩa.
Ngoài ra, thực tế đến nay đã có hàng chục ngàn thí sinh biết mình trúng tuyển vào nhiều trường ĐH theo phương thức xét học bạ, xét tuyển kết hợp. Giờ các em chỉ chờ tốt nghiệp THPT để nhập học, nên tổ chức kỳ thi ở quy mô quốc gia sẽ tốn kém, trong khi đất nước đang dồn nguồn lực để chống dịch.
Nêu quan điểm về vấn đề này, GS-TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội – cho rằng, dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng, nên hoàn toàn có thể xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho tất cả thí sinh ở Đà Nẵng.
Về việc có nên mở rộng đối tượng xét đặc cách tốt nghiệp, hủy tổ chức kỳ thi không chỉ ở Đà Nẵng mà trên toàn quốc, ông cho rằng khó thực hiện, vì hiện nay trong Luật Giáo dục quy định phải có kỳ thi THPT. “Theo tôi chỉ nên nên ưu tiên cho địa phương đang ở tâm dịch, đây là trường hợp bất khả kháng”- ông Đức nói.
Vấn đề khiến ông băn khoăn hiện nay là xét tuyển vào đại học. Kết quả học bạ nhiều nơi không phản ánh đúng năng lực của học sinh.
“Tôi cho rằng có thể xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả thí sinh ở Đà Nẵng. Sau đó, vào thời điểm thích hợp, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, có thể tổ chức một kỳ thi riêng cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào những trường top đầu. Lúc này, quy mô kỳ thi sẽ nhỏ hơn, sẽ công bằng và đỡ tốn kém hơn”- GS Nguyễn Đình Đức nêu giải pháp.
Ưu tiên xét nghiệm thí sinh là F1 nếu vẫn phải thi
Trong lúc chờ đợi "chốt" phương án tổ chức kỳ thi ở Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng có kế hoạch để kì thi được diễn ra nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Cụ thể, với các đối tượng học sinh sắp thi tốt nghiệp THPT có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 (F1), Sở Y tế sẽ thực hiện khoanh vùng, sàng lọc, ưu tiên xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và sẽ có kết quả trước kỳ thi để các em yên tâm tập trung ôn tập.