Thi THPT quốc gia 2018: Hơn 237 nghìn thí sinh thiệt thòi?

QUANG ĐẠI |

Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức với mục đích kép: Vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các trường đại học tuyển sinh. Tuy nhiên, bất cập đã thể hiện ngay trong mục tiêu này.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT), kỳ thi THPT quốc gia 2018 có đến 237.320 thí sinh dự thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp, chiếm 25,6% số thí sinh dự thi (925.964 thí sinh).

Số thí sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp THPT nói trên cũng phải làm đề chung như tất cả các thí sinh khác, với độ khó tăng lên rất nhiều so với một đề thi tốt nghiệp THPT thông thường.

Theo thông lệ, đề thi tốt nghiệp THPT được ra với mức độ khó bình thường, bảo đảm các thí sinh có học lực trung bình đều đạt điểm trung bình. Đây là kì thi có tính chất sát hạch, kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức, kĩ năng của thí sinh, để cấp bằng tốt nghiệp THPT, bắt buộc với mọi thí sinh.

Còn tuyển sinh đại học (ĐH) chỉ dành cho những thí sinh tự nguyện, với độ khó tăng lên nhiều lần, phục vụ cho mục tiêu chọn những thí sinh xuất sắc vào trường.

Với mục tiêu kép, “hai trong một” như trên, một số đề thi THPT quốc gia năm nay được đánh giá là khó, hoặc quá khó. Như môn Toán, đến mức giáo sư phải lắc đầu, giáo viên giỏi phải rơi lệ. Gần triệu thí sinh tham dự nhưng chỉ có 2 điểm 10, gần 1.000 điểm 0.

Môn Văn bị phê phán trên nhiều phương diện, và cũng bị chê là khó. Năm 2017, cả nước có 4.235 điểm 10 các môn, năm nay chỉ có 477.

Những học sinh chỉ đăng ký thi để xét tốt nghiệp đã phải làm một đề có độ khó quá mức thông thường, đương nhiên kết quả sẽ thấp hơn nhiều so với một đề thi tốt nghiệp thuần túy. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hàng trăm nghìn thí sinh.

Có thể hình dung một đội bóng nghiệp dư phải đá chung sân với các đội chuyên nghiệp.

Sự việc cho thấy tổ chức kì thi THPT quốc gia “hai trong một” càng trở nên bất cập, không phù hợp với thực tế.

Để đảm bảo công bằng, Bộ GD-ĐT cần có đề thi dành riêng những thí sinh chỉ dự thi tốt nghiệp, với mức độ khó phù hợp.

Đồng thời, xem xét giải quyết vấn đề từ gốc, đó là tách riêng hai kì thi, có thể thay thế kì thi tốt nghiệp bằng xét kết quả quá trình học; trả kì thi tuyển sinh về cho các trường ĐH, theo lộ trình và nguyên tắc tự chủ. Một số trường ĐH có thể tuyển sinh bằng hình thức ghi danh, chọn lọc dần trong quá trình đào tạo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn từ kết quả thi THPT quốc gia: Cần thêm cải thiện để hạn chế “may rủi”

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH NGỌC |

Kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 2018 nhìn từ phổ điểm vừa được Bộ GDĐT công bố cho thấy, khâu chuẩn bị ngân hàng câu hỏi tốt hơn nên phổ điểm tốt hơn, toàn diện hơn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn giữa 1 kỳ thi với 2 mục đích, các chuyên gia giáo dục cho rằng cần hoàn thiện thêm về ngân hàng câu hỏi và cải thiện để hạn chế “may rủi”.

Nghịch lý điểm thi thấp - tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao: Học bạ - phao cứu sinh cho xét tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù mặt bằng điểm thi THPT quốc gia 2018 thấp hơn hẳn so với năm 2017, nhưng kết quả đỗ tốt nghiệp do Bộ GDĐT vừa công bố lại tăng.

Infographic: Những con số "biết nói" sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Văn Thắng |

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã có 925.753 thí sinh tham gia, trong đó hơn 237.000 em chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp, hơn 642.300 em vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhìn từ kết quả thi THPT quốc gia: Cần thêm cải thiện để hạn chế “may rủi”

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH NGỌC |

Kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 2018 nhìn từ phổ điểm vừa được Bộ GDĐT công bố cho thấy, khâu chuẩn bị ngân hàng câu hỏi tốt hơn nên phổ điểm tốt hơn, toàn diện hơn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn giữa 1 kỳ thi với 2 mục đích, các chuyên gia giáo dục cho rằng cần hoàn thiện thêm về ngân hàng câu hỏi và cải thiện để hạn chế “may rủi”.

Nghịch lý điểm thi thấp - tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao: Học bạ - phao cứu sinh cho xét tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù mặt bằng điểm thi THPT quốc gia 2018 thấp hơn hẳn so với năm 2017, nhưng kết quả đỗ tốt nghiệp do Bộ GDĐT vừa công bố lại tăng.

Infographic: Những con số "biết nói" sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Văn Thắng |

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã có 925.753 thí sinh tham gia, trong đó hơn 237.000 em chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp, hơn 642.300 em vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học.