Thí sinh được nâng điểm tiếp tục học là nhân văn không đúng chỗ

Tuyết Anh |

Bên cạnh những thí sinh bị các trường đại học trả về sau khi phát hiện nâng điểm, một số thí sinh vẫn được tiếp tục theo học với lí do điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển.

Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng cho phép 1 thí sinh được tiếp tục học tập tại Học viện Khoa học Quân sự. Lí do là môn Văn của thí sinh này giảm điểm từ 7,75 xuống 5,75 nhưng các môn thi khác không thay đổi kết quả.

Trước việc các thí sinh được nâng điểm tiếp tục theo học, nhiều bạn đọc đã thể hiện sự bức xúc bởi như vậy là thiếu tính công bằng.

Bạn Hải Yến cho rằng đã gian lận là phải huỷ kết quả thì mới có đủ sức răn đe trong những năm sau: "Đã gian lận thi cử cần hủy kết quả tốt nghiệp năm sau cho thi lại. Nếu vẫn công nhận những trường hợp gian lận này thì không bao giờ giảm được gian lận trong thi cử, cũng như không còn sức răn đe với những phụ huynh cậy chức quyền và tiền làm bậy".

Đồng quan điểm, bạn Nguyễn Việt Hùng bình luận: "Kẻ gian lận trong thi cử không thể được đào tạo Đại học. Nên cho kẻ này nghỉ học. Xã hội sẽ có lợi hơn!".

Trong khi đó, bạn An An cho rằng, tại sao những vi phạm như mang điện thoại đến cửa phòng thi còn bị huỷ kết quả mà việc nâng điểm lại không?. "Thật bất công khi vi phạm quy chế thi như mang điện thoại vào đến cửa phòng thi đã bị đuổi còn những người gian lận vẫn được học (hay lại con ông cháu bà hoặc mua trường nữa)".

"Ngay từ đầu nếu thí sinh học giỏi, tự tin vào kết quả thì đã chẳng phải nâng, sửa điểm làm gì. Thí sinh đủ điểm có chăng cũng chỉ là ăn may. Nói chung đã có dấu hiệu gian lận thì ai cũng như ai, phải huỷ kết quả, đình chỉ học thì mới công bằng. Đi thi mang tài liệu dù chưa sử dụng vẫn còn bị đình chỉ cơ mà", bạn Bình An viết.

Một số độc giả cũng nêu quan điểm, việc buộc thôi học các thí sinh nâng điểm cũng là cách để phụ huynh các em nhận ra hệ luỵ của việc gian dối. " Nếu tiếp tục cho các thí sinh đó học sẽ thành tiền lệ rất xấu. Dung túng cho gian lận là điều cấm kị rồi. Không có một lí do nào có thể biện hộ cho việc gian lận nhưng đủ điểm xét tuyển. Nên cho các em cơ hội nhưng là cơ hội thi lại để có kết quả "trong sạch" hơn. Đó cũng là cách đánh thức lương tâm của các bậc phụ huynh bất chấp sai mà đem hệ lụy con cái", bạn Trung An bình luận.

"Vấn đề ở đây là phụ huynh của các em cần nhận thức được hành vi sai trái của mình. Phụ huynh nào cũng nói tôi không biết việc con tôi được nâng điểm, rồi cháu vẫn tiếp tục được theo học thì xã hội này biến thành cái gì? Rồi những năm tiếp theo nữa, "vui tay" nâng một vài điểm cho thành thủ khoa, điểm thật đằng nào cũng đỗ nên bị phát hiện cũng chẳng sao?", bạn Vũ Linh bức xúc.

Bạn Ngô Lê bình luận: "Thế là thế nào nhỉ? Thế nếu tôi có tiền mà đi ăn cắp, rồi bảo tôi không sử dụng tiền ăn cắp đó thì tôi có vô tội không? Đã xác định gian lận là hành vi xấu mà vẫn cho qua là khó coi lắm. Trong trường hợp này tính "nhân văn" đặt không đúng chỗ rồi".

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

9 tháng sau khi vụ sửa điểm bài thi THPT quốc gia gây chấn động cả nước bị phát hiện, sự việc vẫn đang “nóng” khi cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can. Học sinh, phụ huynh, người dân vẫn chờ đợi người đứng đầu ngành Giáo dục  của 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình phải chịu trách nhiệm về những lời họ đã từng nói trước khi vụ gian lận thi cử bị phanh phui. 

Phó Bí thư Sơn La: Không có vùng cấm, vùng trống vụ gian lận điểm thi

Đặng Chung -Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - cho rằng, dư luận, người dân nên kiên nhẫn để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về hành vi của từng phụ huynh liên quan vụ gian lận điểm thi. Sai đến đâu, xử đến đó, không có vùng cấm, vùng trống nào hết...

Cán bộ, lãnh đạo không biết con được nâng điểm là quá vô lí

Linh Chi |

Dư luận vẫn chưa thôi bức xúc khi hàng loạt lãnh đạo, cán bộ công an khẳng định không biết việc con được nâng điểm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

9 tháng sau khi vụ sửa điểm bài thi THPT quốc gia gây chấn động cả nước bị phát hiện, sự việc vẫn đang “nóng” khi cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can. Học sinh, phụ huynh, người dân vẫn chờ đợi người đứng đầu ngành Giáo dục  của 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình phải chịu trách nhiệm về những lời họ đã từng nói trước khi vụ gian lận thi cử bị phanh phui. 

Phó Bí thư Sơn La: Không có vùng cấm, vùng trống vụ gian lận điểm thi

Đặng Chung -Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - cho rằng, dư luận, người dân nên kiên nhẫn để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về hành vi của từng phụ huynh liên quan vụ gian lận điểm thi. Sai đến đâu, xử đến đó, không có vùng cấm, vùng trống nào hết...

Cán bộ, lãnh đạo không biết con được nâng điểm là quá vô lí

Linh Chi |

Dư luận vẫn chưa thôi bức xúc khi hàng loạt lãnh đạo, cán bộ công an khẳng định không biết việc con được nâng điểm.