Thi lớp 10 tại TPHCM: Khổ sở, áp lực vì liên tục điều chỉnh phương án

Huyên Nguyễn |

Gửi bình luận tới Báo Lao Động, nhiều phụ huynh, học sinh bày tỏ sự mệt mỏi, lo lắng, căng thẳng, áp lực khi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TPHCM liên tục bị điều chỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM liên tục dời lịch. Đến nay, đã 3 lần thời điểm thi được dự kiến nhưng vẫn chưa thể thực hiện.

Gần đây nhất, ngày 20.7, Sở GDĐT TPHCM tiếp tục trình UBND TPHCM đề xuất 2 phương án cho tuyển sinh lớp 10 THPT trước diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Phương án 1, tổ chức thi vào 16 - 17.8 nếu thành phố đảm bảo mức độ an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Phương án 2, chỉ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và xét tuyển lớp 10 THPT.

Bày tỏ về kỳ thi này, bạn đọc Trần Khâm Hưng viết: "Áp lực, áp lực... Từ lúc khai giảng lớp 9, phụ huynh, nhà trường và các con đã sẵn sàng với các ước mơ nguyện vọng 1. Sau quá trình học, nhiều cuộc họp diễn ra suy tư cân não cùng nhà trường. Biểu cảm của các con buồn là lo cho các nguyện vọng. Rồi các con lại lúc học tập trung, lúc học online, dời kỳ thi lần 1, lần 2... Áp lực rồi lại áp lực cho các con.

Mọi người uể oải chờ kỳ thi không biết ngày nào của tháng 8 năm 2021. Thử hỏi, có ai dám chắc, sau khi thi tuyển sinh 10, có đảm bảo không một em thí sinh nào bị dương tính SARS-CoV-2? Nếu thành công trọn vẹn 100%, các con không dương tính không phải cách ly nữa, để chuẩn bị tinh thần nhận lớp mới ở bậc THPT, thì được gọi là công bằng cho các con".

Bạn đọc Trần Khâm Hưng viết tiếp: "Thương thiệt là thương cho các con sinh năm 2006 chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn quan trọng đầu đời. Cầu chúc các con sức khỏe, nghị lực và thành công tốt đẹp kỳ thi sắp tới".

Đa số các ý kiến gửi đến Báo Lao Động đều mong muốn TPHCM sẽ quyết định xét tuyển, an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Bạn đọc Đinh Thiện Học Hiền viết: "Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng thí sinh tham gia dự thi đông, lực lượng tham gia tổ chức thi cũng đông, nếu không may... thì hậu quả nặng nề. Do đó, theo tôi nên theo phương án xét tuyển để đảm bảo an toàn. Yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu".

Đồng quan điểm, bạn đọc Thanh Phương ủng hộ phương án thi chọn lớp 10 chuyên và xét tuyển vào lớp 10 thường, như vậy sẽ giảm áp lực cho thành phố. Và số học sinh thi chuyên là khoảng 6.000 em nên tổ chức thi vào đầu tháng 8 vì các em chờ đợi đã quá mệt mỏi.

Còn bạn đọc Trà Huyền thì mong muốn TPHCM sẽ tổ chức xét tuyển. "Làm ơn, xét tuyển đi ạ. Học sinh chúng em đã rất khổ sở rồi. Lùi lại kỳ thi không biết bao nhiêu lần, không cho học sinh một câu trả lời thi hay không thi. Chúng em đã phải ôn bài trong lo âu và áp lực, và dịch COVID-19 ngày càng căng thẳng. Hiện tại sức khỏe là trên hết mà".

Nếu lựa chọn phương án xét tuyển, bạn đọc Duyên Đinh bày tỏ đề nghị chọn phương án xét tuyển điểm cả năm của 3 môn Anh, Văn, Toán cộng với điểm trung bình cả năm của năm lớp 9.

Lý giải về lựa chọn này, bạn đọc Duyên Đinh cho rằng phương án này công bằng cho các thí sinh có học lực tốt ở đầy đủ các môn. Đồng thời, cũng hạn chế được mức chênh lệch năng lực 3 môn chính ở những trường tốt và trung bình khi mức độ khảo sát được phân bổ trên tổng chỉ số học lực của tất cả môn học.

Theo bạn đọc này, có một số trường việc đánh giá thi học kỳ 2 được thực hiện khắt khe với mức độ đề thi khó nên đa số học sinh không được điểm cao. Nếu chỉ lấy điểm xét tuyển 3 môn sẽ là thiệt thòi cho học sinh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phân tích chi tiết về 4 phương thức xét tuyển vào lớp 10 THPT tại TP.HCM

Huyên Nguyễn |

4 phương thức xét tuyển được Sở GDĐT đưa ra để tuyển sinh vào lớp 10 THPT có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Căn cứ trên đề xuất và tham mưu của Sở GDĐT, UBND TPHCM sẽ quyết định một phương án phù hợp nhất.

Nóng: TPHCM lên 2 phương án tuyển sinh lớp 10, trong đó có xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM đã đề xuất 2 phương án cho tuyển sinh lớp 10 THPT trước diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Sở GDĐT TPHCM chuẩn bị kịch bản nào cho thi vào lớp 10 sắp tới?

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM đang nghiên cứu 3 phương án cho tuyển sinh lớp 10 để phòng mọi tình huống diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phân tích chi tiết về 4 phương thức xét tuyển vào lớp 10 THPT tại TP.HCM

Huyên Nguyễn |

4 phương thức xét tuyển được Sở GDĐT đưa ra để tuyển sinh vào lớp 10 THPT có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Căn cứ trên đề xuất và tham mưu của Sở GDĐT, UBND TPHCM sẽ quyết định một phương án phù hợp nhất.

Nóng: TPHCM lên 2 phương án tuyển sinh lớp 10, trong đó có xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM đã đề xuất 2 phương án cho tuyển sinh lớp 10 THPT trước diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Sở GDĐT TPHCM chuẩn bị kịch bản nào cho thi vào lớp 10 sắp tới?

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM đang nghiên cứu 3 phương án cho tuyển sinh lớp 10 để phòng mọi tình huống diễn biến dịch bệnh COVID-19.