Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Vì sao các dự án đạt giải giảm sốc?

QUANG ĐẠI |

Trong năm 2020 và 2021, số dự án đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học cấp quốc gia đột ngột giảm sốc.

Theo Bộ GDĐT, tại cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp quốc gia năm 2021, có 91 dự án đoạt giải thưởng, trên tổng số 141 dự án dự thi.

Số liệu về cuộc thi KHKT học sinh do Bộ GDĐT cung cấp.
Số liệu về cuộc thi KHKT học sinh do Bộ GDĐT cung cấp.

Năm 2020, cuộc thi nói trên có 75 dự án đạt giải trên tổng số 137 dự án dự thi. Số lượng dự án đạt giải trong hai năm 2020 và 2021 không chênh nhau nhiều.

Tuy nhiên, so với các năm trước đó, đã có sự thay đổi theo hướng giảm “sốc” cả về số lượng dự án dự thi và dự án đạt giải.

Cụ thể, năm 2019, có 481 dự án dự thi, 258 dự án đạt giải. Như vậy, so với năm 2019, số dự án đạt giải năm 2020 giảm 3,44 lần; số dự án dự thi giảm hơn 3,5 lần.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức, chỉ có 140 dự án dự thi quốc gia, 81 dự án đạt giải. Đến năm 2014, số lượng dự án dự thi quốc gia đột ngột tăng lên 299 dự án (tăng 2,1 lần), số dự án đạt giải tăng lên 164 dự án (hơn 2 lần).

Đến năm 2015, số dự án dự thi quốc gia tiếp tục tăng cao lên con số 384 dự án, 219 dự án đạt giải.

Liên tục các năm 2016-2017-2018-2019, số dự án dự thi và đạt giải cấp quốc gia tiếp tục tăng và giữ ở mức rất cao, trung bình gần 500 dự án dự thi và 300 dự án đạt giải/năm.

Nhận định về sự thay đổi nói trên, nhà giáo Lê Văn Vỵ - nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt vấn đề: “Bộ GDĐT cần làm rõ số lượng dự án dự và đạt giải cuộc thi KHKT học sinh quốc gia liên tiếp tăng và giữ ở mức cao trong các năm từ 2016 đến 2019 có tương ứng với chất lượng nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh? Tại sao lại có sự giảm sút đột ngột về số lượng dự án dự thi và đạt giải trong hai năm 2020-2021?”.

Theo nhà giáo Lê Văn Vỵ, năm 2019 cũng là năm xảy ra sự việc lùm xùm kiện cáo của một số phụ huynh tại Hải Phòng, phụ huynh cho rằng việc thi, xét giải KHKT học sinh “có vấn đề”, đơn thư đã được gửi lên Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, năm 2019, sau khi cuộc thi kết thúc, theo phản ánh, có 5/15 giải nhất, 10 giải nhì và bốn giải ba có giải pháp, kết quả trùng lặp với các sản phẩm, nghiên cứu trước, không có sự cải tiến, đột phá riêng (thể hiện rất rõ trên poster).

Các giải này cũng bị phụ huynh yêu cầu Bộ GDĐT vào cuộc thẩm định lại.

Sau khi có kết quả thẩm định từ Bộ GDĐT, nhiều phụ huynh ở Hải Phòng tiếp tục phản đối vì cho rằng kết quả thẩm định không công bằng.

“Báo chí, dư luận đã lên tiếng nhiều về cuộc thi này, nhiều người đặt vấn đề cuộc thi không thực chất, tiềm ẩn gian dối, trục lợi chính sách ưu tiên.

TS Nguyễn Văn Khải đã lên tiếng đề nghị bãi bỏ cuộc thi, được nhiều người hưởng ứng. Phải chăng vì những thông tin này đã dẫn đến số lượng các dự án dự thi và đạt giải giảm “sốc” trong các năm 2020-2021?”, thầy Phan Trọng Đức (Giáo viên THPT tại Hà Tĩnh) đặt giả thiết.

Theo thầy Đức, tính đến nay, đã có 1.754 dự án đạt giải KHKT quốc gia, 23 dự án đạt giải thi KHKT quốc tế, đó là số lượng rất lớn, ngoài ra còn có hàng chục nghìn dự án đạt giải cấp tỉnh, huyện, trường.

Thầy Đức kiến nghị: “Bộ GDĐT cần công bố cho người dân rõ, trong số các dự án đạt giải quốc gia, quốc tế, đã có bao nhiêu dự án được ứng dụng vào thực tiễn, bao nhiêu dự án “đắp chiếu”?

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thi khoa học kỹ thuật: Nhiều "thần đồng", sao khoa học vẫn chưa cất cánh?

Hoàng Văn Tùng - Giáo viên THPT tại Hà Tĩnh |

Theo nhiều chuyên gia, phần lớn trong số 12 đề tài giải nhất thi khoa học kỹ thuật học sinh năm nay đều đi tìm lời giải cho những bài toán rất hóc búa trong khoa học và cuộc sống, một số đề tài mang tầm luận án tiến sĩ hay dự án nghiên cứu chuyên sâu cấp bộ, cấp quốc gia.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Nhiều bất thường, cần xem xét bãi bỏ

QUANG ĐẠI |

Nhiều hiện tượng bất thường diễn ra xung quanh cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học do chính những người “trong cuộc” phát hiện: Các đề tài, dự án xa lạ, quá tầm học sinh và rất nhiều “ngôi sao” biến mất sau khi được giải.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Cuộc thi Quốc gia đề tài Quốc tế"

PHƯƠNG HẠNH |

Xoay quanh bài viết Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt” đăng trên Báo Lao Động về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến nêu quan điểm cuộc thi chỉ là “hình thức” khi học sinh học thuộc tác phẩm của thầy cô giáo mang đi thi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thi khoa học kỹ thuật: Nhiều "thần đồng", sao khoa học vẫn chưa cất cánh?

Hoàng Văn Tùng - Giáo viên THPT tại Hà Tĩnh |

Theo nhiều chuyên gia, phần lớn trong số 12 đề tài giải nhất thi khoa học kỹ thuật học sinh năm nay đều đi tìm lời giải cho những bài toán rất hóc búa trong khoa học và cuộc sống, một số đề tài mang tầm luận án tiến sĩ hay dự án nghiên cứu chuyên sâu cấp bộ, cấp quốc gia.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Nhiều bất thường, cần xem xét bãi bỏ

QUANG ĐẠI |

Nhiều hiện tượng bất thường diễn ra xung quanh cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học do chính những người “trong cuộc” phát hiện: Các đề tài, dự án xa lạ, quá tầm học sinh và rất nhiều “ngôi sao” biến mất sau khi được giải.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Cuộc thi Quốc gia đề tài Quốc tế"

PHƯƠNG HẠNH |

Xoay quanh bài viết Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt” đăng trên Báo Lao Động về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến nêu quan điểm cuộc thi chỉ là “hình thức” khi học sinh học thuộc tác phẩm của thầy cô giáo mang đi thi.