Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Cần bãi bỏ chế độ ưu tiên

QUANG ĐẠI |

Nhiều giáo viên chia sẻ do áp lực từ cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh (HS), đã phải “chạy đôn chạy đáo” tìm ý tưởng, thiết kế, thi công để có sản phẩm dự thi.

Sau những thông tin lùm xùm về cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) HS, nhiều giáo viên đã chia sẻ, tiết lộ các vấn đề “hậu trường” của cuộc thi này.

Thầy Nguyễn Văn Thông (giáo viên THPT tại Hà Tĩnh) cho biết: Hàng năm, thực hiện công văn của Sở GDĐT về thi KHKT HS, Hiệu trưởng đã giao cho 2 tổ chuyên môn trong trường phải có 2 sản phẩm dự thi. Tổ trưởng triển khai họp, và giao cho một giáo viên phải có sản phẩm dự thi.

“Giáo viên về lớp, bàn với học trò, rồi chạy đôn chạy đáo tìm ý tưởng. Người thì lên mạng mày mò, cóp nhặt, người thì nhờ vả bạn bè, người thân, miễn sao có ý tưởng. Sau đó thầy trò hì hục triển khai” – thầy Thông nói.

Theo thầy Thông, thực chất ngay từ đầu, dự án dự thi đã vi phạm bản quyền, tính ứng dụng thực tiễn cũng không có, bởi vì sản phẩm được làm từ áp lực của thi đua, chỉ cần có để đi thi.

“Nhiều giáo viên tham gia cuộc thi vì lợi ích. Nếu HS đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia thì cả thầy và trò đều được hưởng các quyền lợi liên quan, nhà trường có thành tích. Do đó, nhiều khi dự án cũng được đầu tư bài bản với chi phí lớn, để giành giải cao” – cô Vân Anh, giáo viên tại Thanh Hóa cho biết.

Theo thầy Lê Anh Chiến (Quảng Trị), nếu để ý, thì thấy sự trùng lặp đề tài diễn ra vô cùng phổ biến trong các cuộc thi KHKT. “Các đề tài, dự án như trà thảo dược trị mất ngủ, cánh tay rô bốt, thiết bị hỗ trợ người mù, thiết bị cảnh báo lũ ống, lũ quét, bàn ghế đa năng, điều chế thảo dược chữa ung thư, thiết bị lọc nước mặn thành nước ngọt, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời... được “cày đi xới lại” liên tục qua các năm” – thầy Chiến cho biết.

Theo nhiều giáo viên, hiện nay họ đang rất áp lực vì các cuộc thi được triển khai thường xuyên trong nhà trường.

“Về nguyên tắc các cuộc thi đều tự nguyện, nhưng quá trình triển khai lại có tính chất bắt buộc và trở thành gánh nặng cho nhà trường, giáo viên và HS” – cô Hồng Anh (Hà Tĩnh) cho biết.

Từ đó, nhiều giáo viên kiến nghị để các cuộc thi đi vào thực chất, cần quán triệt nguyên tắc tự nguyện, không gắn liền với các tiêu chí thi đua, thành tích.

Đối với cuộc thi KHKT HS, cần xem xét bãi bỏ ưu tiên tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên vào đại học, vì đây là động lực chính để nhiều phụ huynh có điều kiện không tiếc tiền của đầu tư cho con kiếm suất vào đại học.

“Theo tôi, tốt nhất là bãi bỏ cuộc thi KHKT, hoặc trước mắt bãi bỏ chế độ tuyển thẳng vào đại học đối với HS đạt giải quốc gia. Việc ưu tiên HS đạt giải KHKT tương đương với HS giỏi văn hóa là không công bằng, vì không thể kiểm chứng được HS có phải là chủ nhân đích thực của dự án hay là “diễn viên đóng thế”, trong khi HS giỏi văn hóa phải thi nghiêm túc, khách quan. Nếu không bãi bỏ chế độ ưu tiên này, “cuộc đua” giành giải quốc gia vẫn tiếp diễn và để lại những hệ lụy khôn lường” – thầy Lê Văn Vỵ - nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cảnh báo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quy chế thi khoa học kỹ thuật học sinh: Khả năng ứng dụng bị bỏ qua

QUANG ĐẠI |

Trong quy chế thi khoa học kỹ thuật học sinh do Bộ GDĐT ban hành, quy định cụ thể về khả năng ứng dụng vào thực tiễn như một tiêu chí bắt buộc đã bị “bỏ qua” kể từ năm 2017.

Giải nhất thi khoa học kỹ thuật học sinh: Không có khả năng ứng dụng

QUANG ĐẠI-NGUYỄN TRƯỜNG |

Theo TS. Nguyễn Văn Khải – dự án đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học quốc gia năm 2021 của học sinh tỉnh Ninh Bình không có khả năng ứng dụng.

Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Vì sao các dự án đạt giải giảm sốc?

QUANG ĐẠI |

Trong năm 2020 và 2021, số dự án đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học cấp quốc gia đột ngột giảm sốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quy chế thi khoa học kỹ thuật học sinh: Khả năng ứng dụng bị bỏ qua

QUANG ĐẠI |

Trong quy chế thi khoa học kỹ thuật học sinh do Bộ GDĐT ban hành, quy định cụ thể về khả năng ứng dụng vào thực tiễn như một tiêu chí bắt buộc đã bị “bỏ qua” kể từ năm 2017.

Giải nhất thi khoa học kỹ thuật học sinh: Không có khả năng ứng dụng

QUANG ĐẠI-NGUYỄN TRƯỜNG |

Theo TS. Nguyễn Văn Khải – dự án đạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học quốc gia năm 2021 của học sinh tỉnh Ninh Bình không có khả năng ứng dụng.

Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Vì sao các dự án đạt giải giảm sốc?

QUANG ĐẠI |

Trong năm 2020 và 2021, số dự án đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học cấp quốc gia đột ngột giảm sốc.