Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Các sáng tạo của “thần đồng” đã đi đâu?

QUANG ĐẠI |

Những chủ nhân các đề tài, dự án sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh mà ngay cả các chuyên gia cũng cảm thấy “choáng”, nay ở đâu, làm gì, có phát huy được năng lực “thần đồng” hay không đang là băn khoăn chung của dư luận.

Dư luận đang dậy sóng về cuộc thi KHKT quốc gia học sinh trung học năm học 2020 – 2021 vừa diễn ra tại Thừa Thiên - Huế từ ngày 25 - 27.3.

Trong đó, dự án “Giường bệnh thông minh hỗ trợ cho người mất chức năng vận động tay chân sử dụng tại nhà” của học sinh trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình đạt giải Nhất.

Đề tài tương tự: “Giường I.o.T hỗ trợ người mất khả năng vận động tay chân” của 2 em học sinh lớp 12- trường THPT Hoa Lư A, Ninh Bình - trước đó đã giành giải Nhất KHKT tỉnh Ninh Bình vào năm 2019.

Sau khi dư luận phản ánh, Sở GDĐT Ninh Bình lên tiếng, cho biết 2 dự án có điểm giống nhau về tên gọi, do cùng 1 giáo viên hướng dẫn, nhưng lý giải đó là 2 dự án khác biệt do sản phẩm năm 2019 điều khiển bằng máy tính, sản phẩm năm 2021 điều khiển bằng giọng nói và một số tính năng khác cũng không giống nhau.

Dù vậy, dư luận vẫn không hết băn khoăn: Hai dự án nói trên có phải do học sinh thực hiện, hay các em chỉ là “diễn viên”? Thứ hai, khả năng ứng dụng của 2 sản phẩm nói trên ra sao, có thể tung ra thị trường hay không?

1030

Những băn khoăn nói trên là có cơ sở, khi mà việc sáng tạo những sản phẩm kĩ thuật cao như vậy đòi hỏi rất cao về vốn tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm, điều kiện vượt quá tầm của học sinh THPT, ngay cả các giáo viên, kĩ sư bình thường cũng không thể đáp ứng.

“Nếu thực sự học sinh sáng chế được các sản phẩm như thế, hoặc nghiên cứu được thuốc điều trị bệnh ung thư, cánh tay rô bốt, cảm biến cảnh báo thiên tai, biến nước mặn thành nước ngọt... thì đích thị đó là các “siêu nhân”, “thần đồng” chứ không phải bình thường” – TS. Lê Thanh Nga – giảng viên trường ĐH Vinh khẳng định.

“Bộ KHCN- Bộ GDĐT...hãy công bố cho dân biết, những học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và thi KHKT, đặc biệt là chủ nhân của các dự án mang tính chất “thần đồng” đã đạt giải quốc gia và quốc tế, nay các em làm gì, ở đâu, có đóng góp gì cho khoa học, kĩ thuật của đất nước?”- nghiên cứu sinh Bùi Minh Hào (Nghệ An) đề nghị.

Một vấn đề đặt ra là hàng chục năm qua, với hai cuộc thi “KHKT quốc gia học sinh trung học” và “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” tổ chức hàng năm, đã có hàng nghìn, hàng vạn đề tài đạt giải các cấp, trong đó có hàng trăm đề tài đạt giải quốc tế, vậy số phận các đề tài đó ra sao? Có bao nhiêu dự án đã được áp dụng trong thực tiễn, và bao nhiêu sản phẩm thi xong “đắp chiếu”?

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, nhiều đề tài, dự án dự thi do giáo viên thực hiện, hoặc nhờ người khác thực hiện rất tốn kém, học sinh chỉ là các “diễn viên” được lựa chọn.

Bên cạnh đó, khả năng ứng dụng của nhiều đề tài, dự án chỉ là để... trưng bày trong phòng truyền thống nhà trường.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Đừng chỉ là người thi thay cho giáo viên

. |

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, hãy đừng biến sân chơi này của học sinh lại thành ra cuộc tranh đua, khẳng định “thương hiệu” giáo viên.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Một cuộc thi đang bị làm méo mó"

Quỳnh Chi |

Liên quan đến bài viết Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”! đăng trên Báo Lao Động về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến nêu quan điểm nên bỏ cuộc thi nặng về hình thức, tốn kém và không có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”!

LÊ VĂN VỴ (Nguyên Giám đốc TTGDTX huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh) |

Những người “trong cuộc” đều có chung nhận xét là chúng ta đã đi quá xa trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học, nên dừng lại để tránh những hệ lụy nặng nề.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Đừng chỉ là người thi thay cho giáo viên

. |

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, hãy đừng biến sân chơi này của học sinh lại thành ra cuộc tranh đua, khẳng định “thương hiệu” giáo viên.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Một cuộc thi đang bị làm méo mó"

Quỳnh Chi |

Liên quan đến bài viết Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”! đăng trên Báo Lao Động về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến nêu quan điểm nên bỏ cuộc thi nặng về hình thức, tốn kém và không có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”!

LÊ VĂN VỴ (Nguyên Giám đốc TTGDTX huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh) |

Những người “trong cuộc” đều có chung nhận xét là chúng ta đã đi quá xa trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học, nên dừng lại để tránh những hệ lụy nặng nề.