Thí điểm điểm dừng, đón, trả khách taxi: Nhiều người dân và tài xế chưa biết

LÊ HOA |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang thí điểm 6 điểm dừng, đón, trả khách cho xe taxi tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Sau hơn 2 tháng thí điểm hoạt động, tại các điểm có biển dừng, đón, trả khách này hầu như người dân, taxi đều không biết đến và taxi vẫn lòng vòng đón khách quanh khu vực này.

Thí điểm điểm dừng, đón, trả khách của taxi

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thí điểm 6 điểm dừng, đón, trả khách cho xe taxi tại 2 tuyến phố. Theo đó, tại phố Lý Thường Kiệt là điểm: Gần số nhà 27 (tòa nhà Hồng Hà), trước cửa số nhà 39, đối diện số nhà 56 (cạnh chùa Quán Sứ) và phố Trần Hưng Đạo là điểm: Trước số nhà 9, trước số nhà 33, trước số nhà 74. Mỗi điểm đón trả khách cho taxi đều có biển “Điểm taxi đón trả khách”; vạch kẻ dừng, đỗ; diện tích mỗi điểm đủ cho 2 xe cùng dừng, đón và mỗi lượt xe dừng đón, trả khách không quá 2 phút.

Việc đón trả khách của taxi từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối đối với giao thông của Hà Nội. Theo Sở GTVT, với cơ sở hạ tầng giao thông TP.Hà Nội còn nhiều hạn chế, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, quy hoạch những điểm đón, trả khách cho taxi rất cần thiết. Hơn nữa, những nơi tập trung đông dân cư, nhu cầu đi lại cao được lựa chọn là nơi thí điểm điểm dừng, đón, trả khách của taxi. Qua đó, taxi bắt khách tại những điểm này giảm tình trạng vòng vèo bắt khách, giao thông lộn xộn.

Điểm dừng, đón, trả khách của taxi sẽ thí điểm kéo dài đến hết ngày 15.1.2018. Hằng tháng, sở yêu cầu Hiệp hội Taxi Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện. Sau 3 tháng thí điểm, liên ngành thành phố sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Cắm biển thì dễ, quản lý hiệu quả mới khó

Thí điểm hơn 2 tháng, tuy nhiên, các điểm dừng, đón, trả khách cho xe taxi vẫn chưa thu hút người dân. Tại vị trí vạch kẻ dành cho taxi đỗ bắt khách, ôtô cá nhân xếp hàng dài, cản trở taxi dừng đón trả khách tại đây.

Tại điểm taxi đón trả khách 27 Lý Thường Kiệt, trong vạch kẻ dừng đỗ của taxi luôn bị ôtô cá nhân chiếm dụng. Bên cạnh đó, xe taxi vẫn đón, bắt khách dọc đường và ngay sát tại biển dừng đỗ. Ông Nguyễn Văn Bình (bảo vệ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam) cho hay: “Tôi làm bảo vệ ở cạnh đây nên biết biển điểm taxi đón trả khách cách đây hơn 2 tháng. Tuy nhiên, theo tôi quan sát cũng không có người dân đón taxi tại điểm này. Quanh điểm dừng đỗ theo quy định, nhiều taxi vẫn vô tư “bạ đâu cũng bắt khách”. Đặc biệt đến giờ cao điểm việc đón trả khách không vào điểm gây ùn tắc kéo dài trên tuyến phố”.

Cách điểm dừng đỗ, đón khách của taxi vài mét, người dân và xe taxi vẫn thản nhiên đón trả khách. Hầu như, tấm biển “Điểm taxi đón trả khách” như vô hiệu tại điểm 27 Lý Thường Kiệt. Chị Đào Thu Trang (làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho biết: “Tôi cũng hay đi taxi, nhưng chưa hề biết đến có điểm dừng đón taxi ngay cạnh cơ quan. Tôi thấy mọi người thường gọi taxi ngay tại cổng cơ quan chứ chưa thấy ai đi bộ đứng đón taxi tại điểm cố định này”.

Ngạc nhiên hơn, dù thí điểm được hơn 2 tháng, tuy nhiên, nhiều taxi thường xuyên hoạt động tại khu vực đường Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo vẫn chưa biết tới “mặt mũi” của điểm đón khách dành riêng cho xe taxi. Lái xe Trần Văn Quang (một hãng taxi tại Hà Nội) cho biết: “Chạy taxi ở đây nhiều nhưng tôi chưa biết đến điểm đón trả khách cho taxi. Tất cả hai bên đường Lý Thường Kiệt, ôtô cá nhân đã đỗ kín mít rồi lấy đâu điểm để taxi tạt vào bắt khách. Cơ sở hạ tầng đường nhỏ hẹp, phương tiện đi lại rất lớn tại các phố ở Hà Nội thì việc thí điểm điểm dừng, đỗ taxi chưa khả thi. Nếu không còn chỗ để taxi đỗ vào đón khách thì những tấm biển trên chỉ là hình thức”.

Còn anh Trần Văn Lai (một hãng taxi tại Hà Nội) cho rằng nếu không quản lý chặt chẽ và xử lý những xe cá nhân đỗ xe lấn chiếm vào điểm dừng đỗ của taxi thì tấm biển trên có cũng như không”.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".