Thi công tuyến tránh TP.Kon Tum, làm nứt nhiều nhà dân

THANH TUẤN |

Thi công tuyến đường tránh qua thành phố Kon Tum, làm nứt nhà, lấp ruộng của dân ở xã Đắk Blà nhưng không đền bù, gây bức xúc kéo dài. UBND xã Đắk Blà yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng.

Dự án xây dựng tuyến tránh TP.Kon Tum có chiều dài gần 22km, tổng mức đầu tư hơn 819 tỉ đồng. Công trình này do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là liên doanh Công ty Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần cầu đường New Sun.

Kể từ khi dự án triển khai thi công, 28 hộ dân ven công trình bị nứt nẻ nhà cửa. Đáng nói, đơn vị thi công còn đào bới đất và đổ đất làm lấp ruộng lúa của người dân, sau đó thì trây ỳ việc bồi thường.

Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, xã Đắk Blà - bức xúc nói: “Gia đình tôi vừa mới xây nhà xong thì xe ben, xe lu rầm rộ làm đường, gây nứt nhà. Nhiều mảng tường rộng bị nứt, bong tróc vôi vữa, chực đổ xuống. Cơ quan chức năng xuống hiện trường ghi nhận, kiểm tra và hứa bồi thường cho tôi và một số người dân khác nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa có”.

Phần diện tích lúa sát tuyến đường tránh của nhà bà Phương bị đơn vị thi công đào đất và xúc đất làm lấp ruộng. Khi khiếu nại đến công ty thì bà Phương được hứa sẽ cho trả lại hiện trạng đất ban đầu. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Đăk Blà, TP.Kon Tum - cho biết, xã ghi nhận có nhiều trường hợp nhà dân bị nứt, sụt lún do thi công tuyến tránh. Ngoài ra, việc thi công cũng làm ảnh hưởng đến hoa màu của các hộ gia đình. “UBND xã Đắk Blà đã gửi công văn mời các đơn vị liên quan đến họp bàn, tìm phương án. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum và Ban quản lý các công trình đầu tư xây dựng TP.Kon Tum không đến họp để giải quyết khúc mắc của người dân” - ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum - cho biết, dự án đang trong giai đoạn gấp rút để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành trước ngày 30.10 năm nay. Thời tiết cuối tháng 7, đầu tháng 8 mưa nhiều, làm đất đai chảy xuống ruộng lúa, ảnh hưởng đến các hộ dân. Quá trình thi công làm nứt nẻ, sụt lún nhà dân, sở đã đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra cụ thể từng trường hợp, đối chiếu lại với hiện trạng ban đầu. Nếu do thi công thì phải lập phương án hỗ trợ cho các hộ dân.

Để hạn chế đất đai công trình tràn xuống ruộng lúa, sở đề xuất UBND tỉnh bổ sung thêm các hạng mục đầu tư, gồm mở rộng diện tích thu hồi và bổ sung đất để xây dựng hệ thống mương thoát nước. Lập phương án bồi thường và đền bù diện tích đất và hoa màu bị ảnh hưởng. Sở yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả lại hiện trạng đất cho người dân, tránh việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đường ngàn tỷ đồng bị hằn lún, đầy ổ gà chuẩn bị lắp đặt trạm thu phí

ĐÌNH TRỌNG |

Đơn vị đầu tư đang san ủi, thảm nhựa những đoạn bị hằn lún và dặm vá những ổ gà trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn ở Bình Dương.

Gần 300 ngôi nhà bị hư hỏng, sụt lún do động đất ở Sơn La

Phạm Đông |

Nhiều đợt động đất và dư chấn trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã gây hư hỏng nhiều tài sản, công trình và nhà ở của người dân.

Chậm sửa chữa hằn lún đường sẽ bị dừng thu phí

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng như: Ban Quản lý dự án, Cục Quản lý đường bộ và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe trên hệ thống quốc lộ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đường ngàn tỷ đồng bị hằn lún, đầy ổ gà chuẩn bị lắp đặt trạm thu phí

ĐÌNH TRỌNG |

Đơn vị đầu tư đang san ủi, thảm nhựa những đoạn bị hằn lún và dặm vá những ổ gà trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn ở Bình Dương.

Gần 300 ngôi nhà bị hư hỏng, sụt lún do động đất ở Sơn La

Phạm Đông |

Nhiều đợt động đất và dư chấn trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã gây hư hỏng nhiều tài sản, công trình và nhà ở của người dân.

Chậm sửa chữa hằn lún đường sẽ bị dừng thu phí

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng như: Ban Quản lý dự án, Cục Quản lý đường bộ và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe trên hệ thống quốc lộ.