Thi công đường "rùa bò" làm khổ dân

NHẬT HỒ |

Nhà thầu lấy tràm mục làm cừ, xây cống thoát nước làm ứ nước, cát đá làm nền không đúng chuẩn… Người dân giám sát phát hiện phản ánh, nhà thầu hứa khắc phục nhưng sau đó vẫn rề rà chậm triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn văn Thống, người dân ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu phản ảnh: Công ty Minh Cường đơn vị thi công tuyến đường từ Đê Đông đến Trung tâm xã Vĩnh Thịnh không chỉ thi công tuyến đường như … “rùa bò” mà người dân sinh sống trên tuyến đường còn phát hiện nhà thầu thi công công trình theo cách đối phó. Sử dụng vật liệu xây dựng thi công không chuẩn.

Dù đã trể tiến độ, nhưng dấu hiệu thi công của nhà thầu gần như không có khiến người dân bức xúc (ảnh Nhật Hồ)
Dù đã trễ tiến độ, nhưng dấu hiệu thi công của nhà thầu gần như không có khiến người dân bức xúc. Ảnh: Nhật Hồ

Người dân giám sát đề nghị UBND xã Vĩnh Thịnh lập biên bản về những sai phạm của công trình như: xây dựng hố gas đóng cừ tràm mục không đủ số lượng; đặt ống cống thoát nước không đủ độ dốc theo bảng thiết kế; lượng cát đá trải nền cho đoạn đường làm lộ có đoạn chỉ dày 10cm so với thiết kế ban đầu là 24cm… thi công đoạn cường theo kiểu đứt đoạn.

Một phần nội dung biên bản giám sát cộng đồng kiến nghị chính quyền xử lý nhà thầu của người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một phần nội dung biên bản giám sát cộng đồng kiến nghị chính quyền xử lý nhà thầu của người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Tuân - Giám đốc BQL Dự án huyện Hòa Bình cho biết: Dự án xây dựng đường từ Đê Đông đến Trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có chiều dài 2.300m; vốn đầu tư 13,5 tỉ đồng. Công trình do Ban quản lý dự án huyện Hòa Bình, làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ cuối năm 2017, dự kiến hoàn thành đầu năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Theo BQL Dự án huyện Hòa Bình, đơn vị liên tục cử cán bộ xuống công trình kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nhưng nhà thầu chưa tích cực huy động năng lực thi công và thi công không đúng quy trình theo cam kết.

Trước đó, ngày 19.4.2019 UBND huyện có buổi làm việc với Công ty TNHH Minh Cường yêu cầu khắc phục theo ý kiến của chủ đầu tư và nhà thầu cũng đã có cam kết sẽ thi công hoàn thành trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên cho đến nay nhà thầu vẫn chưa khắc phục.

BQL Dự án huyện Hòa Bình sẽ tiếp tục đề nghị nhà thầu thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng như cam kết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đoàn xe đạp thể thao "chiếm" làn đường ôtô gây bức xúc dư luận

Quang Hiệu |

Sử dụng xe đạp thể thao, những nhóm, hội nghênh ngang, thậm chí đi thành hàng 3, hàng 4 vào làn đường chỉ dành cho xe ôtô gây nguy hiểm cho chính họ và các phương tiện khác. Tình trạng này liên tục xảy ra tại các tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô.

Cảm ơn bạn đọc - những người đã làm nên chúng tôi

Quỳnh Chi |

Báo Lao Động có được chỗ đứng như ngày hôm nay còn là nhờ nhiều thế hệ bạn đọc gắn bó, yêu thương. Bạn đọc gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và Lao Động đã vì họ mà cố gắng, dấn thân…

Dân tố cán bộ huyện “ngâm” đơn không giải quyết

QUANG ĐẠI |

Bà NTX (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã gửi đơn tố cáo cán bộ xã lên Chủ tịch UBND huyện hơn một tháng, nhưng không nhận được hồi âm gì.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đoàn xe đạp thể thao "chiếm" làn đường ôtô gây bức xúc dư luận

Quang Hiệu |

Sử dụng xe đạp thể thao, những nhóm, hội nghênh ngang, thậm chí đi thành hàng 3, hàng 4 vào làn đường chỉ dành cho xe ôtô gây nguy hiểm cho chính họ và các phương tiện khác. Tình trạng này liên tục xảy ra tại các tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô.

Cảm ơn bạn đọc - những người đã làm nên chúng tôi

Quỳnh Chi |

Báo Lao Động có được chỗ đứng như ngày hôm nay còn là nhờ nhiều thế hệ bạn đọc gắn bó, yêu thương. Bạn đọc gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và Lao Động đã vì họ mà cố gắng, dấn thân…

Dân tố cán bộ huyện “ngâm” đơn không giải quyết

QUANG ĐẠI |

Bà NTX (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã gửi đơn tố cáo cán bộ xã lên Chủ tịch UBND huyện hơn một tháng, nhưng không nhận được hồi âm gì.