Thi công đường khiến dân "trèo" thang vào nhà vẫn nói đúng thiết kế

THANH TUẤN |

Chính quyền tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành di dời, hỗ trợ tái định cư, đền bù cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công tuyến Quốc lộ 24 nối với tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều tháng qua, người dân khốn khổ vì đơn vị thi công hạ thấp lòng đường, khiến họ phải “trèo” lên dốc mới vào được ngôi nhà của mình.

Bụi mù trời, dân trèo thang vào nhà

Những ngày này, người dân xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kom Tum phải đóng cửa nhà kín mít vì xe cộ thi công Quốc lộ 24 chạy rầm rập, bụi bay mù trời. Những xe tải chở đất đá, xe máy múc liên tục ra vào, phóng nhanh như bay.

Đáng nói, việc đơn vị thi công hạ thấp lòng đường khiến hàng chục hộ dân bỗng dưng bị… mất đường vào nhà mình.

Thi công Quốc lộ 24 khiến cuộc sống hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh TT
Thi công Quốc lộ 24 khiến cuộc sống hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: TT

Ông Phan Văn Hướng (trú thôn 1, xã Tân Lập) bức xúc nói: “Đơn vị làm đường san ủi, lấp luôn cổng vào nhà tôi. Nền đường bị hạ thấp, muốn vào nhà thì ai cũng phải trèo dốc, thang lên độ cao hơn 4 mét. Xe cộ không đưa vào nhà được, cuộc sống bị đảo lộn”.

Nhiều lần, các hộ dân đã ra ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu dừng lại toàn bộ mọi hoạt động gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Anh Nguyễn Văn Tố (trú thôn 2, xã Tân Lập) cho hay, có những vị trí đơn vị thi công lại đắp đất, nâng cao mặt đường. Nhiều nhà dân vô tình bị biến thành hầm, bị đường che lấp gần nửa, muốn vào nhà phải bò, tuột xuống con dốc thẳng đứng. Nhiều nhà kinh doanh buôn bán cũng phá sản vì thi công con đường nghìn tỉ.

Thi công theo thiết kế, hứa sẽ đền bù, tái định cư

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum - nói rằng, đơn vị sẽ cùng lãnh đạo UBND tỉnh tới tận hiện trường xem xét, tìm phương hướng giải quyết hợp lý.

Quốc lộ 24 được các đơn vị thi công, hạ thấp lòng đường theo đúng hồ sơ, thiết kế bản vẽ thi công được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Theo kiểm đếm, có 3 vị trí hạ thấp cốt nền đường mà nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, với độ cao hạ từ từ 1m đến 4m.

Gói thầu thi công Quốc lộ 24 qua huyện Kon Rẫy do liên danh Công ty CP Trường Long, Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng thi công. Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Nhật Nguyệt.

“Kinh phí bồi thường sẽ được lấy trong nguồn kinh phí dự phòng của dự án. Nếu nguồn vốn dự phòng không đủ thì sẽ xin ý kiến, hỗ trợ từ phía Bộ Giao thông Vận tải. Được biết, công trình có vốn 1.000 tỉ đồng nhưng phân bổ cho tỉnh Quảng Ngãi 160 tỉ đồng, tỉnh Kon Tum 840 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm nguồn tiền bồi thường, hỗ trợ, tiền ngân sách dự phòng… còn riêng tiền xây lắp công trình chỉ còn hơn 600 tỉ đồng” - ông Nguyễn Hữu Hùng nói.

Ông Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy - cho hay, huyện đang rà soát, chuẩn bị lên phương án đền bù cho các hộ dân, với tổng cộng khoảng trên 25 hộ. Đối với những hộ bị ảnh hưởng nặng thì sẽ cho di dời, tới nơi tái định cư mới và xem xét đền bù cho những hộ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Huyện Kon Rẫy đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đền bù.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chất lượng thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình

Đặng Tiến |

Liên quan đến việc 4 gối caosu tại gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) - TPHCM bị xê dịch khỏi vị trí đá kê gối, các chuyên gia cho rằng, việc xê dịch đệm gối caosu không phải chỉ riêng tuyến Bến Thành - Suối Tiên mà đã xảy ra ở một số công trình, do đó cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân do thời tiết, thi công ẩu hay chất lượng vật liệu để xử lý.

Tổ chức thi công công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng

Trang Thiều |

Theo Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực.

Kon Tum: Huy động nguồn máu đoàn viên, người lao động để cứu người

THANH TUẤN |

Sáng 7.4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2021 và tổ chức huy động nguồn máu của đoàn viên, người lao động.

Kon Tum: Tư vấn, giải đáp nhiều thắc mắc cho người lao động

Thanh Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã giải đáp các thắc mắc từ phía đoàn viên, người lao động với các vấn đề như: Chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, trợ cấp thôi việc…

Kon Tum: Thủy điện tích hay xả nước, người dân đều gánh hậu quả

THANH TUẤN |

Một số thủy điện ở Kon Tum đã tích nước, xả nước không đúng quy trình làm nhiều diện tích càphê, hồ tiêu của người dân bị khô hạn, thiếu nước. Nguy hiểm hơn, khi thủy điện xả nước bất ngờ làm mực nước dâng cao đe dọa đến tính mạng người dân. Tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các chủ nhà máy thủy điện tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Chất lượng thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình

Đặng Tiến |

Liên quan đến việc 4 gối caosu tại gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) - TPHCM bị xê dịch khỏi vị trí đá kê gối, các chuyên gia cho rằng, việc xê dịch đệm gối caosu không phải chỉ riêng tuyến Bến Thành - Suối Tiên mà đã xảy ra ở một số công trình, do đó cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân do thời tiết, thi công ẩu hay chất lượng vật liệu để xử lý.

Tổ chức thi công công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng

Trang Thiều |

Theo Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực.

Kon Tum: Huy động nguồn máu đoàn viên, người lao động để cứu người

THANH TUẤN |

Sáng 7.4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2021 và tổ chức huy động nguồn máu của đoàn viên, người lao động.

Kon Tum: Tư vấn, giải đáp nhiều thắc mắc cho người lao động

Thanh Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã giải đáp các thắc mắc từ phía đoàn viên, người lao động với các vấn đề như: Chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, trợ cấp thôi việc…

Kon Tum: Thủy điện tích hay xả nước, người dân đều gánh hậu quả

THANH TUẤN |

Một số thủy điện ở Kon Tum đã tích nước, xả nước không đúng quy trình làm nhiều diện tích càphê, hồ tiêu của người dân bị khô hạn, thiếu nước. Nguy hiểm hơn, khi thủy điện xả nước bất ngờ làm mực nước dâng cao đe dọa đến tính mạng người dân. Tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các chủ nhà máy thủy điện tuân thủ đúng quy định pháp luật.