Thêm video tình tiết mới về sự việc thầy giáo đẩy cô giáo ra khỏi lớp ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xuất hiện thêm clip trong vụ giáo viên nam đẩy giáo viên nữ ra khỏi lớp trước mặt học sinh xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng - ngôi trường nổi tiếng ở Huế.

Ngày 27.10, PV Lao Động lại nhận được thêm 1 clip liên quan đến vụ việc lùm xùm khi một giáo viên nam có hành động cầm tay và đẩy một giáo viên nữ ra khỏi lớp học xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng.

Theo video cũng như lời kể từ nguồn tin, sự việc xảy ra khi cô D (cô giáo chủ nhiệm) và học sinh (lớp 10) đang trong giờ sinh hoạt ngày thứ 7 (22.10), nhưng cô T xông vào lớp và có những lời nói, hành động cắt ngang tiết sinh hoạt.

Video mà PV nhận được từ nguồn tin.

Lúc này, cô D mời cô T ra khỏi lớp nhưng cô này không chịu ra, do vậy cô D đã đi tìm người giúp xử lý. Cô D gọi thầy P vào khuyên can nhưng bất thành và sau đó thầy có hành vi cầm tay đẩy cô T ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của các em học sinh.

Video thầy giáo cầm tay đẩy cô giáo ra khỏi lớp trước mặt học sinh.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, ông đã mời các giáo viên lên nghe toàn bộ diễn biến sự việc và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Hai Bà Trưng báo cáo.

"Căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành, Sở sẽ xử lý nghiêm viên chức, cá nhân vi phạm theo quy định, cũng như trách nhiệm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên", ông Tân nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bạo lực học đường nhiều đến vậy?

LÊ PHI LONG |

Chỉ trong mấy ngày gần đây, liên tục các vụ nữ sinh bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Chuyện bạo lực học đường đang là vấn đề rất được quan tâm vì mức độ ngày càng tăng lên.

Xôn xao clip giáo viên nam đẩy giáo viên nữ ra khỏi lớp trước mặt học sinh

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xôn xao clip giáo viên nam có hành động cầm tay để đưa một giáo viên nữ ra khỏi phòng học ngay trước mặt các em học sinh. Sự việc được cho là xảy ra tại một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế.

Giáo viên có được quyền đánh học sinh không?

Trang Hà |

Giáo viên không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại học sinh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vì sao bạo lực học đường nhiều đến vậy?

LÊ PHI LONG |

Chỉ trong mấy ngày gần đây, liên tục các vụ nữ sinh bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Chuyện bạo lực học đường đang là vấn đề rất được quan tâm vì mức độ ngày càng tăng lên.

Xôn xao clip giáo viên nam đẩy giáo viên nữ ra khỏi lớp trước mặt học sinh

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xôn xao clip giáo viên nam có hành động cầm tay để đưa một giáo viên nữ ra khỏi phòng học ngay trước mặt các em học sinh. Sự việc được cho là xảy ra tại một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế.

Giáo viên có được quyền đánh học sinh không?

Trang Hà |

Giáo viên không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại học sinh.