Giá tụt thảm sau 7 lần đấu giá
Như Lao Động đã đưa tin: Năm 2017, Công ty Ximăng Hoàng Liên Sơn (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mất khả năng thanh toán khoản tiền gốc 18 tỉ đồng vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Lào Cai. Trong khi đó, tiền lãi phát sinh ngày một nhiều.
Trước viễn cảnh phá sản và 50 lao động mất việc, Giám đốc Nguyễn Ngọc Quỳnh đã tìm được đối tác đồng ý mua lại công ty với giá 18 tỉ đồng để duy trì sản xuất. Tuy nhiên ngân hàng không chấp nhận phương án tự cứu và quyết đem vụ việc ra tòa.
Sau đó, toàn bộ tài sản của công ty bị ngân hàng đề nghị bán phát mại để thu hồi nợ. Đến tháng 12.2019, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Lào Cai thụ lý hồ sơ vụ việc, giao chấp hành viên là ông Bùi Văn Yên tổ chức thi hành án.
Theo lời ông Quỳnh, đã có nhiều bất thường xảy ra. Cụ thể, cơ quan Thi hành án đã tổ chức tới 7 lần đấu giá khiến giá trị của doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng (theo quy định, nếu tổ chức đấu giá không thành thì lần tiếp theo buộc phải giảm giá).
Đã thế đến lần đấu cuối cùng (lần 7), khối tài sản được đem bán với giá chỉ 4,9 tỉ đồng cho một doanh nghiệp khác. Trong khi đó, ông Quỳnh và đối tác sẵn sàng trả 8 tỉ đồng nhưng bị đơn vị tổ chức là Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lào Cai thẳng thừng loại bỏ ngay trước khi mở màn...
Liên quan vấn đề này, trong cuộc trao đổi mới đây với PV, ông Nguyễn Văn Công – Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lào Cai khẳng định đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Ông Công cho biết, lý do loại Công ty TNHH Trọng Hiếu Phú Thọ (đối tác của ông Quỳnh) bởi khi điểm danh, bà Nguyễn Thị Hồng Vân xưng là người đại diện nhưng lại chỉ cung cấp giấy giới thiệu trắng, không có nội dung.
Ngoài ra, bà Vân cũng không có giấy ủy quyền, Công ty Trọng Hiếu Phú Thọ cũng thiếu chứng từ nộp tiền đặt trước bản gốc để đối chiếu, chỉ có hình ảnh chụp trên điện thoại.
"Sau đó, đấu giá viên hỏi ý kiến đại biểu và khách hàng dự buổi đấu giá các gồm ông: Đặng Đình Sử - Phó trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Lào Cai, Chấp hành viên Bùi Văn Yên, Kiểm sát viên Nguyễn Quốc Cường cùng 6 khách hàng tham gia về trường hợp của bà Vân thì tất cả đều thống nhất loại. Đó là ý kiến tập thể chứ không phải của riêng chúng tôi", ông Công khẳng định.
Ngân hàng đề nghị làm rõ nhiều bất thường
Còn theo ông Nguyễn Xuân Hoà, Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Lào Cai, trước những diễn biến khó lường của vụ việc, ngày 25.5, ngân hàng đã có đơn gửi Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét lại toàn bộ quá trình thi hành án.
Một số nội dung mới trong đơn có thể vắn tắt như sau:
Sau khi bản án có hiệu lực, ngân hàng đã mời Chi cục THADS TP.Lào Cai thi hành bản án.
Tuy nhiên, kết quả thẩm định giá của Chi cục THADS TP.Lào Cai chỉ 6,5 tỉ đồng, quá thấp so với giá thẩm định của một đơn vị độc lập đưa ra là trên 16 tỉ đồng.
Ngân hàng có ý kiến, giá thẩm định được điều chỉnh lên mức 8,2 tỉ đồng. Sau đó, Chi cục THADS TP.Lào Cai giao tài sản cho một đơn vị nhà nước là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai bán đấu giá.
Nhận thấy số tiền thẩm định vẫn quá thấp so với thực tế, cộng với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát sẽ ảnh hưởng đến tài sản đấu giá, gây thiệt hại cho các bên, Ngân hàng tiếp tục có ý kiến đề nghị tạm hoãn thi hành án nhưng không được chấp thuận.
Kết quả: Với lý do không có khách, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai đã tổ chức tới 6 lần đấu giá không thành công.
Đến lần đấu giá thứ 7, sau khi đổi đơn vị tổ chức, giá khởi điểm lúc này chỉ còn 4,6 tỉ đồng. Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lào Cai tổ chức đấu giá thành công. Giá trúng: 4,92 tỉ đồng.
Đáng chú ý trong đơn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Lào Cai cũng nhấn mạnh đến tình tiết bất thường tại đợt đấu giá thứ 6 diễn ra tháng 11.2020, mức giá khởi điểm là 5,11 tỉ đồng.
Theo đó, mặc dù đã có đơn vị mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước nhưng Chi cục THADS TP.Lào Cai và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai vẫn thống nhất không bán...
Trả lời phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Anh Tuấn – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai nói chưa thể cung cấp thông cụ thể tin bởi vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ.
Trả lời câu hỏi vì sao không để Ximăng Hoàng Liên Sơn tự cứu mình với giá 18 tỉ đồng để duy trì sản xuất, qua đó tránh tình trạng phá sản, 50 công nhân thất nghiệp?, ông Nguyễn Xuân Hoà cho biết đã xin ý kiến của cấp trên trong TPHCM nhưng chưa nhận được trả lời nên Chi nhánh Lào Cai không thể quyết định.