Thẻ bảo hiểm y tế 5 năm có quyền lợi gì?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Văn Tâm hỏi: Thẻ bảo hiểm y tế tôi mua 5 năm liền, có quyền lợi gì?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bảo hiểm y tế thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Văn Tâm hỏi: Tôi đăng ký mua bảo hiểm y tế ban đầu ở Bệnh viện thị xã An Nhơn, Bình Định. Nay tôi muốn vào TP.HCM khám chữa bệnh có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Hướng dẫn viên, hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ gì để nhận gói 26.000 tỉ

Minh Hương |

Dưới đây là hồ sơ, thủ tục để các đối tượng hướng dẫn viên du lịch có thẻ, viên chức hoạt động nghệ thuật, hộ kinh doanh có đăng ký thuế phải dừng hoạt động 15 ngày trở lên... nhận từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Đoàn viên mắc COVID-19 bất ngờ và xúc động khi được Công đoàn hỗ trợ

Việt Lâm |

Từ ngày 21.6 đến 6.7 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 46 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19… Trước tình hình trên, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng F1, F2, F3 và có liên quan chấp hành tốt các quy định cách ly; làm việc với doanh nghiệp quan tâm, thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ trong thời gian cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bảo hiểm y tế thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Văn Tâm hỏi: Tôi đăng ký mua bảo hiểm y tế ban đầu ở Bệnh viện thị xã An Nhơn, Bình Định. Nay tôi muốn vào TP.HCM khám chữa bệnh có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Hướng dẫn viên, hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ gì để nhận gói 26.000 tỉ

Minh Hương |

Dưới đây là hồ sơ, thủ tục để các đối tượng hướng dẫn viên du lịch có thẻ, viên chức hoạt động nghệ thuật, hộ kinh doanh có đăng ký thuế phải dừng hoạt động 15 ngày trở lên... nhận từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Đoàn viên mắc COVID-19 bất ngờ và xúc động khi được Công đoàn hỗ trợ

Việt Lâm |

Từ ngày 21.6 đến 6.7 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 46 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mắc COVID-19… Trước tình hình trên, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng F1, F2, F3 và có liên quan chấp hành tốt các quy định cách ly; làm việc với doanh nghiệp quan tâm, thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ trong thời gian cách ly.