Thấy gì từ những bức ảnh hài hước phụ huynh dạy con học?

Bảo Hân |

Dạy con học chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ phụ huynh nào.

Chùm ảnh hài hước phụ huynh trên thế giới dạy con học đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội như chạm vào nỗi niềm của rất nhiều người. Bằng chứng là rất nhiều phụ huynh có con đi học đã chia sẻ, bình luận.

Trong những bức ảnh hài hước này, có ông bố phải trói tay mình lại phía sau để tránh “động tay động chân” với con khi quá nóng giận; có người thì cầm sẵn chiếc dép để sẵn sàng “trị” con; có bà mẹ thì phải… cho đầu vào trong tủ lạnh cho đỡ…bốc hoả…

Trong bức ảnh hài hước này, ông bố này phải tự trói tay mình lại để ngăn động chân động tay khi dạy con học. Ảnh: Mạng xã hội.
Trong bức ảnh hài hước này, ông bố này phải tự trói tay mình lại để ngăn động chân động tay khi dạy con học. Ảnh: Mạng xã hội.

Có thể những bức ảnh này là sắp đặt, "chế" để tạo ra tiếng cười, chứ không phải là ảnh thật.

Nhưng, trong thực tế, đã xảy ra nhiều trường hợp khi dạy con, nhiều ông bố, bà mẹ đã to tiếng, doạ nạt con, thậm chí đánh con khi con chậm hiểu hoặc lơ đãng khi học.

Trẻ em, nhất là trẻ em mới bước vào lớp 1, còn nhỏ, ham chơi, còn lơ đãng, chưa tập trung. Nếu gây áp lực, đe doạ dùng bạo lực, lớn tiếng với các cháu sẽ lợi bất cập hại.

Một bà mẹ phải cho đầu vào...tủ lạnh để đỡ...bốc hoả khi dạy học cho con. Ảnh: Mạng xã hội.
Một bà mẹ phải cho đầu vào...tủ lạnh để đỡ...bốc hoả khi dạy học cho con. Ảnh: Mạng xã hội.

Thử tưởng tượng, mỗi lần học bài đều “căng như dây đàn”, không khí chẳng khác gì… ra trận, thì sao mà trẻ có thể có tâm trí mà học, chưa nói đến việc yêu thích học. Dần dần, có thể trẻ sẽ thấy việc học hành là một áp lực tâm lý khủng khiếp và trẻ dần sẽ chán học, không tìm thấy hứng thú khi học.

Nên chăng cần tạo ra một không khí học tập lành mạnh cho các em, trong đó, bố mẹ cần là người đồng hành giúp cho các con có thêm niềm vui trong học hành; khơi dậy đam mê học tập, ham hiểu biết cho các em. Nếu có niềm đam mê, các em sẽ có động lực để tự học.

Học tập là con đường rất dài. Để các em có thể duy trì được việc học, không chỉ trong quãng thời gian đầu đời, mà còn là cả cuộc đời, thì xây dựng được động lực trên cho trẻ là điều rất quan trọng.

Hơn nữa, việc học tập của trẻ đâu chỉ là chữ, là số, mà trong cuộc sống, còn rất nhiều thứ khác để học. Trải nghiệm khám phá thiên nhiên; chơi với bạn… cũng sẽ dạy cho trẻ nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Xã hội hiện đại đang biến đổi không ngừng. Cùng với nhà trường, phụ huynh cũng cần phải thay đổi trong cách dạy con học. Hãy là một “lực lượng” đồng hành, trợ giúp con khám phá những tri thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng cho cuộc sống đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, chứ không phải là một “lực lượng” gây áp lực, đối đầu với con để đạt được mục đích là ép con học cho bằng được!

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bỏ hình thức kỷ luật "đuổi học": Đó là giáo dục nhân văn

Bằng Linh |

Bộ GD và ĐT đang dự thảo Thông tư mà theo đó sẽ không còn hình thức kỷ luật “đuổi học”, “buộc thôi học” đối với học sinh. Thay vào đó là hình thức tạm dừng học tập trên lớp với thời hạn tối đa là 2 tuần với một lỗi vi phạm.

Dạy con học hiệu quả trong những ngày ở nhà mùa COVID-19

Lê Hương |

Cha mẹ cần học và có phương pháp giáo dục để giúp con học ở nhà hiệu quả trong mùa dịch COVID-19.

Bí quyết dạy con học mùa dịch COVID-19 của các mẹ bỉm sữa

Lê Hương |

Dịch SARS-CoV-2 khiếncác bé phải ở nhà thời gian dài và một vài bí quyết dạy học dành cho các mẹ nhằm giúp con không bị nhàm chán với ngày nghỉ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bỏ hình thức kỷ luật "đuổi học": Đó là giáo dục nhân văn

Bằng Linh |

Bộ GD và ĐT đang dự thảo Thông tư mà theo đó sẽ không còn hình thức kỷ luật “đuổi học”, “buộc thôi học” đối với học sinh. Thay vào đó là hình thức tạm dừng học tập trên lớp với thời hạn tối đa là 2 tuần với một lỗi vi phạm.

Dạy con học hiệu quả trong những ngày ở nhà mùa COVID-19

Lê Hương |

Cha mẹ cần học và có phương pháp giáo dục để giúp con học ở nhà hiệu quả trong mùa dịch COVID-19.

Bí quyết dạy con học mùa dịch COVID-19 của các mẹ bỉm sữa

Lê Hương |

Dịch SARS-CoV-2 khiếncác bé phải ở nhà thời gian dài và một vài bí quyết dạy học dành cho các mẹ nhằm giúp con không bị nhàm chán với ngày nghỉ.