Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thay đổi định hướng về cách sản xuất lúa, không còn chú trọng vào sản lượng mà tập trung đầu tư cho chất lượng cao.

Lần đầu tiên hạt gạo Việt Nam có cơ hội xuất khẩu với giá cao vào thị trường EU. Hầu hết những loại gạo được công bố đều rơi vào các loại lúa thơm, gạo thơm đã định hình nhiều năm nay.

Không đưa chỉ tiêu sản lượng lúa vào Nghị quyết

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV ban hành vào tháng 5.2020 đã xác định không đưa chỉ tiêu sản lượng lúa vào chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Thay vào đó là chỉ tiêu lúa đặc sản, lúa chất lượng cao.

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng giải thích: “Chúng tôi xây dựng chỉ tiêu này trên cơ sở hiện nay Sóc Trăng đã có trên trên 50% diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, lúa thơm. Đồng thời, Sóc Trăng đã có bộ giống lúa thơm ST từ lâu đã được người dân sản xuất, cho hiệu quả rất cao”.

Tỉnh sản xuất lúa mà không đưa vào chỉ tiêu sản lượng lúa vào Nghị quyết với cách giải thích của ông Lâm Văn Mẫn xem ra khá mới. Bởi, sản lượng lúa dù có nhiều đến đâu mà chất lượng và giá thấp thì người dân chưa được hưởng lợi.

Loại sản lượng lúa ra khỏi Nghị quyết tưởng chừng như giản đơn, nhưng nhiều năm qua Sóc Trăng đã kỳ công xây dựng vùng nguyên liệu lúa thơm cho riêng mình. Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đã xuất hiện mô hình lúa - tôm. Cây lúa thơm dòng ST lần lượt ra đời trên vùng đất ven biển một năm 6 tháng ngọt, 6 tháng mặn.

Anh hùng Lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của các dòng lúa thơm ST nhận định: “Xu hướng thị trường hiện nay, ngay cả trong nước và nước ngoài đều thích gạo chất lượng cao, gạo ngon. Thực tế là các nước Châu Âu đã mở cửa thị trường xuất khẩu gạo thơm, gạo ngon của Việt Nam. Không riêng gì thị trường Châu Âu mà ngay cả những người có mức thu nhập khá khá một chút trong nước cũng ưa chuộng gạo thơm, gạo chất lượng cao thay vì gạo khác”.

Mô hình lúa tôm tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình lúa tôm tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Cơ hội để người trồng lúa làm giàu

Bạc Liêu, Sóc Trăng đều xây dựng mô hình trồng lúa chất lượng cao gắn với các hợp tác xã bằng các mô hình liên kết sản xuất.

Người dân, doanh nghiệp cùng nhà nước đã cùng bắt tay nhau sản xuất cách đồng lớn với các bộ giống lúa thơm chất lượng cao. Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu cho biết, tỉnh đang xây dựng mô hình lúa thơm chất lượng cao tại 68.000ha diện tích lúa - tôm của tỉnh. Riêng con tôm cũng sản xuất theo mô hình tôm sạch và hiện tại đã có nhiều nhà máy ký kết bao tiêu sản phẩm cả lúa lẫn tôm cho mô hình lúa - tôm của huyện Hồng Dân, Phước Long và một phần thị xã Giá Rai.

Ông Nguyễn Văn Ngân, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu chia sẻ: “Lúa chất lượng cao thật ra rất dễ sản xuất. Bởi, các kỹ sư đã hỗ trợ kỹ thuật, lúa giống và khi thu hoạch được HTX bao tiêu với giá cao hơn lúa thường. Tính ra trồng lúa chất lượng cao lợi nhuận cao hơn gần gấp đôi lúa thường”.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhận định: “Nếu trồng lúa sản lượng có cao đến đầu đi nữa mà không xuất khẩu được, hoặc giá thấp thì người trồng lúa không thể khá lên được”. Với tư tưởng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tìm đến Sóc Trăng đặt hàng ông Hồ Quang Cua đem các dòng ST20, ST24, ST25 về Bạc Liêu trồng tại vùng lúa - tôm của tỉnh.

Bạc Liêu, Sóc Trăng đã thay đổi tư duy, cách làm đầu tiên là từ việc sản xuất nông nghiệp. Chuyển hướng nông nghiệp hi vọng sẽ đổi đời người nông dân.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

NHẬT HỒ |

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi tại buổi gặp gỡ với KS Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Nhóm tác giả “đau đầu” vì quá nhiều tỉnh cùng quy hoạch sản xuất lúa ST25

NHẬT HỒ |

Sau khi gạo ST25 được vinh danh gạo ngon nhất thế giới, rất nhiều tỉnh, thành phía Nam đồng loạt đưa vào quy hoạch sản xuất ngay vụ hè thu năm 2020; nhiều đến mức nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST phải “đau đầu” vì lo.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

NHẬT HỒ |

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi tại buổi gặp gỡ với KS Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Nhóm tác giả “đau đầu” vì quá nhiều tỉnh cùng quy hoạch sản xuất lúa ST25

NHẬT HỒ |

Sau khi gạo ST25 được vinh danh gạo ngon nhất thế giới, rất nhiều tỉnh, thành phía Nam đồng loạt đưa vào quy hoạch sản xuất ngay vụ hè thu năm 2020; nhiều đến mức nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST phải “đau đầu” vì lo.